logo

Theo anh / chị, mỗi người chúng ta có cần phải biết “tự trào” không? Vì sao? Hãy viết bài văn nêu suy nghĩ của anh/chị về vấn đề này

Ai trong số chúng ta cũng đều có ưu, nhược điểm của riêng mình. Người biết nhìn ra ưu điểm của bản thân thì rất dễ gặp, nhưng người biết “tự trào”, nhìn nhận khuyết điểm của bản thân có lẽ thường sẽ ít hơn. Để giúp các bạn hiểu hơn về tính “tự trào”, Toploigiai đã mang tới bài văn Theo anh / chị, mỗi người chúng ta có cần phải biết “tự trào” không? Vì sao? Hãy viết bài văn nêu suy nghĩ của anh/chị về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo.


1. Dàn ý Theo anh / chị, mỗi người chúng ta có cần phải biết “tự trào” không? Vì sao? Hãy viết bài văn nêu suy nghĩ của anh/chị về vấn đề này

Mở bài:

- Giới thiệu vấn đề cần suy nghĩ: Mỗi người cần phải biết Tự trào

Thân bài:

- Giải thích tự trào là gì? 

+ Trào là tràn ra ngoài, dâng lên một cách mạnh mẽ

+ Tự trào là sự tự giễu cười bản thân về những khuyết điểm của mình

- Biểu hiện của sự tự trào: tự nhìn, tự nói ra khuyết điểm của bản thân, không bao biện cho cái chưa tốt của mình mà thẳng thắn thừa nhận chúng

- Vì sao mỗi người cần phải biết tự trào?

+ Biết điểm yếu của mình ở đâu, để rồi tự hoàn thiện mình, rút ra được kinh nghiệm quý báu để phát triển bản thân và thành công

+ Có cái nhìn khách quan hơn trong cuộc sống, không tự cao, tự đại

+ Được mọi người yêu quý và kính nể => ngược lại người không có tính tự trào mà chỉ biết đến những ưu điểm của bản thân sẽ không được mọi người yêu quý và xa lánh; xuất hiện tính tự cao, tự tin thái quá, ảo tưởng về bản thân

- Cũng không nên tự trào thái quá, khiến cuộc sống lúc nào cũng lo âu, căng thẳng.

- Tự liên hệ bản thân mình

Kết bài:

- Mỗi người đều cần có tính tự trào để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

>>> Tham khảo: Tự trào đọc hiểu


2. Theo anh / chị, mỗi người chúng ta có cần phải biết “tự trào” không? Vì sao? Hãy viết bài văn nêu suy nghĩ của anh/chị về vấn đề này

Theo anh / chị, mỗi người chúng ta có cần phải biết “tự trào” không? Vì sao? Hãy viết bài văn nêu suy nghĩ của anh/chị về vấn đề này

Trong cuộc sống, mỗi người đều có điểm tốt và chưa tốt của riêng mình, không có ai hoàn hảo hết. Nhưng nhiều người luôn chỉ thấy mình là người tốt mà không bao giờ chịu nhìn lại khuyết điểm của bản thân. Điều này sẽ mang tới rất nhiều hệ quả không ngờ tới, vậy nên mỗi người chúng ta cần phải biết “tự trào” để giúp cuộc sống mình và xã hội trở nên tốt đẹp hơn.

“Tự trào” có nghĩa là gì? Theo từ điển tiếng Việt, trào có nghĩa là dâng lên, tràn ra ngoài hay còn được hiểu là sự dâng lên một cách mạnh mẽ. Tự trào trong văn học Việt Nam là giãi bày những điều bí bách, đang dâng lên mạnh mẽ trong lòng về chính bản thân mình, là sự tự giễu cười bản thân về những khuyết điểm của mình. Tự trào thể hiện qua việc biết tự nhìn, tự nói ra khuyết điểm của bản thân, không bao biện cho cái chưa tốt của mình mà thẳng thắn thừa nhận chúng. Ví dụ như nhà thơ Nguyễn Khuyến tự trào rằng mình “chẳng giàu mà cũng chẳng sang”, rồi “cờ đang dở cuộc không còn nước”. Mỗi người đều cần phải biết tự trào bởi vì khi tự trào, chúng ta sẽ biết điểm yếu của mình ở đâu, để rồi tự hoàn thiện mình, rút ra được kinh nghiệm quý báu để phát triển bản thân và thành công. Tự trào còn giúp chúng ta có cái nhìn khách quan hơn trong cuộc sống, biết được bản thân mình cũng như những người khác, đều có khuyết điểm riêng, chúng ta không nên có tính tự cao, tự đại. Người có tính tự trào sẽ được mọi người yêu quý và kính nể, ngược lại người không có tính tự trào mà chỉ biết đến những ưu điểm của bản thân sẽ không được mọi người yêu quý và xa lánh vì không biết tự trào sẽ xuất hiện tính tự cao, tự tin thái quá, ảo tưởng về bản thân. Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên tự trào quá để tránh lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, lo âu, rồi dẫn đến bi quan về cuộc sống của mình, mọi thứ chỉ nên ở mức vừa đủ. Là một học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường, sau khi tự trào, em nhận thấy mình cũng có nhiều điều thiếu sót cần phải sửa đổi, điều cơ bản đầu tiên là đôi khi em vẫn lười học và không chú ý nghe giảng, vậy nên em sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc và cố gắng học tập chăm chỉ hơn, để tự trào phát huy được ích lợi của nó. 

Mỗi người chúng ta hãy dành một phần thời gian rảnh mỗi ngày để tự trào về bản thân, từ đó lấy động lực để cố gắng và hoàn thiện mình, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Tự trào mang tới rất nhiều bài học quý giá, vậy nên cần lan rộng tính tự trào đến với tất cả mọi người xung quanh để cuộc sống của chúng ta cùng trở nên tốt đẹp hơn. 

--------------------

Trên đây Toploigiai đã mang tới cho các bạn bài văn Theo anh / chị, mỗi người chúng ta có cần phải biết “tự trào” không? Vì sao? Hãy viết bài văn nêu suy nghĩ của anh/chị về vấn đề này. Hi vọng qua bài văn mẫu này sẽ giúp các bạn học tốt hơn. Mời các bạn đến với câu hỏi tiếp theo.

icon-date
Xuất bản : 05/11/2022 - Cập nhật : 04/09/2023