logo

Sự kiện nào dánh dấu sự bắt đầu của thời kỳ mua bán nô lệ ở châu Phi?

Buôn bán nô lệ Đại Tây Dương hoặc buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương liên quan đến việc vận chuyển những người nô lệ chủ yếu từ châu Phi đến châu Mỹ. Việc buôn bán nô lệ này thường xuyên sử dụng con đường buôn bán hình tam giác & đường trung tuyến của nó, và tồn tại từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19. Sự kiện nào dánh dấu sự bắt đầu của thời kỳ mua bán nô lệ ở châu Phi? Thông tin sẽ được Toploigiai chia sẻ ngay trong bài viết này.


Câu hỏi: Sự kiện nào dánh dấu sự bắt đầu của thời kỳ mua bán nô lệ ở châu Phi?

A. Những con tàu của người Bồ Đào Nha đến được Mũi Hảo Vọng năm 1487

B. Chuyến tàu chở nô lệ châu Phi đầu tiên đến Bồ Đào Nha năm 1441.

C. Bồ Đào Nha chiếm Ma-rốc năm 1415.

D. Bắt đầu việc mua bán nô lệ của Anh năm 1562. 

Đáp án đúng là: B. Chuyến tàu chở nô lệ châu Phi đầu tiên đến Bồ Đào Nha năm 1441.


Giải thích của giáo viên Toploigiai vì sao chọn đáp án D

Sự kiện đánh dấu sự bắt đầu của thời kỳ mua bán nô lệ ở châu Phi là Chuyến tàu chở nô lệ châu Phi đầu tiên đến Bồ Đào Nha năm 1441. Số là vào thế kỷ thứ XVI, sau khi đặt chân lên châu Mỹ, bọn thực dân châu Âu đã ngược đãi và bóc lột tàn khốc thổ dân ở đây là người Indian, cho nên phần lớn thổ dân nếu không bị giết chết thì cũng chết vì bệnh tật hoặc do đầy đọa, nguồn sức lao động tại chỗ bị cạn kiệt. Tình hình đó buộc bọn thực dân phải tìm kiếm nguồn lao động ở châu Phi để bổ sung, tức là sang tìm nô lệ da đen.

Sự kiện đánh dấu sự bắt đầu của thời kỳ mua bán nô lệ ở châu Phi là Chuyến tàu chở nô lệ châu Phi đầu tiên đến Bồ Đào Nha năm 1441.

- Sự kiện nào dánh dấu sự bắt đầu của thời kỳ mua bán nô lệ

Chế độ nô lệ là chế độ mà trong đó con người được xem như một thứ hàng hóa. Nô lệ (Tiếng Anh:Slave) là người bị bắt buộc phải làm việc không lương cho người chủ, bị mất quyền con người, tự do và cuộc sống phụ thuộc hoàn toàn vào người chủ. Nhiều người trở thành nô lệ vì bị bắt sau những cuộc chiến (một hình thức tù binh), hoặc những cuộc càn quét của lực lượng xâm lăng hoặc giai cấp thống trị. Một số khi sinh ra đã bị coi như là nô lệ vì cha mẹ là nô lệ.

Trong lịch sử, chế độ nô lệ đã được công nhận bởi hầu hết các xã hội; còn trong thời gian gần đây, chế độ nô lệ đã bị cấm ở tất cả các nước do phong trào bãi nô, nhưng nó vẫn tiếp tục tồn tại thông qua các việc gán nợ, chế độ nông nô, người làm trong nhà bị nuôi nhốt, nhận con nuôi giả trong đó trẻ em bị buộc phải làm việc như nô lệ, binh lính trẻ em, và hôn nhân cưỡng ép. Nô lệ chính thức được coi là bất hợp pháp ở tất cả các nước, nhưng vẫn còn khoảng 20 đến 30 triệu nô lệ trên toàn thế giới.

Sự kiện đánh dấu sự bắt đầu của thời kỳ mua bán nô lệ ở châu Phi là Chuyến tàu chở nô lệ châu Phi đầu tiên đến Bồ Đào Nha năm 1441.


- Vì sao có việc buôn bán nô lệ da đen?

Năm 1502, người Bồ Đào Nha là người đầu tiên đã dùng thuyền chở nô lệ da đen sang châu Mỹ, mở đầu cho việc buôn bán “hắc nô” dã man. Kể từ đây, một bọn lái buôn chuyên làm việc này đã ra đời. Bọn này được nhà cầm quyền chính quốc cấp cho đủ các giấy tờ hợp pháp để hoạt động. Thời kỳ đầu, việc buôn bán nô lệ chủ yếu là người Tây Ban Nha và người Bồ Đào Nha, về sau cả người Anh, người Pháp, người Hà Lan…cũng gia nhập đội quân lái buôn này. Bọn thực dân châu Âu từ bờ biển châu Phi đi sâu vào nội địa, dùng mọi cách bắt người da đen, có khi dùng các hàng hóa rẻ tiền để đổi chác với bọn tù trưởng. “Hắc nô” bị lùa lên tàu, nhét vào các khoang như các thứ hàng hóa khác. Một con tàu sức chở chỉ vài trăm người, chúng chở tới hơn 1000 nô lệ. Biết bao nhiêu người đã bị chết trong cuộc hành trình kéo dài cả mười tuần lễ.

Để kiếm được nhiều lời, bọn lái buôn nô lệ thường áp dụng kiểu “thị trường tam giác”. Chúng bắt đầu xuất phát từ một cửa biển nào đó ở châu Âu, mang theo súng, rượu, đồ thủy tinh và các thứ hàng hóa rẻ tiền; khi đến châu Phi, chúng dùng những thứ đó để đổi lấy nô lệ, sau đó chở họ sang châu Mỹ để bán cho những lái buôn nô lệ hoặc chủ đồn điền, công xưởng. Từ châu Mỹ, chúng lại mua rẻ đường, mía, thuốc lá… để chở về châu Âu. Cứ như thế, bọn lái buôn đã kiếm về được những món lãi khổng lồ. Nô lệ chẳng qua chỉ là một khâu trong quá trình lưu thông đó và cứ một “hắc nô” có thể đem lời cho chúng gấp 10 lần.

>>> Xem thêm: Khu vực nào ở châu Phi chịu ảnh hưởng mạnh nhất từ thời kỳ mua bán nô lệ?

icon-date
Xuất bản : 05/10/2022 - Cập nhật : 05/10/2022