logo

Nhà thám hiểm Bồ Đào Nha nào đã tìm ra Mũi Hảo Vọng vào năm 1487?

Nằm trên rìa cạnh bán đảo Cape, là mũi cuối cùng phía Tây Nam của lục địa châu Phi hướng ra biển, Mũi Hảo Vọng là địa danh mơ ước được đặt chân đến của muôn người yêu khám phá. Nhà thám hiểm Bồ Đào Nha nào đã tìm ra Mũi Hảo Vọng vào năm 1487? Hãy cùng Toploigiai tìm hiểu qua bài viết dưới đây!


Câu hỏi: Nhà thám hiểm Bồ Đào Nha nào đã tìm ra Mũi Hảo Vọng vào năm 1487?

A. F. Magienlan

B. Columbus

C. Dias

D. Vasco Da Gama 

Đáp án đúng là: C. Dias


Giải thích của giáo viên Toploigiai vì sao chọn đáp án C

Nhà thám hiểm Bồ Đào Nha  đã tìm ra Mũi Hảo Vọng vào năm 1487 là Dias. Mũi Hảo Vọng in đậm dấu chân của những nhà hàng hải lừng lẫy trên thế giới. Vào khoảng cuối thế kỷ 15, khi các cường quốc về hàng hải ở châu Âu bắt đầu có tham vọng tiến về phía Ấn Độ và Á châu, mở ra con đường giao thương mới trên biển, vùng đất châu Phi vẫn còn là những gì bí ẩn và mạo hiểm.


- Dias tìm ra Mũi Hảo Vọng như thế nào?

Và năm 1486 (có tài liệu ghi năm 1488), nhà hàng hải lừng lẫy người Bồ Đào Nha, ngài Batorluomei Bird Diast, người đã từng thành công trong nhiều chuyến viễn du đến nhiều vùng đất mới bằng đường hàng hải, đã thống lĩnh đoàn thuyền hùng mạnh, tiến về phía Tây châu Phi. Đoàn thuyền khởi hành từ Lisbon đi dọc theo bờ biển Tây Phi, mang theo khát vọng khám phá một con đường mới tìm đến đất nước vàng Ấn Độ và khu vực châu Á xa xôi.

Khi đoàn thuyền đến đây thì gặp vùng gió tây thổi mạnh, vùng biển này trở nên dữ dội, nguy hiểm, đe dọa chôn vùi đoàn thuyền xuống lòng đại dương. Là một nhà hàng hải lỗi lạc, không mạo hiểm, nên tuy đã là đoàn thủy thủ đầu tiên đặt chân đến vùng đất này, đoàn thuyền của ngài Batorluomei quyết định trở về trong sự nuối tiếc.

Để ghi nhớ chuyến viễn dương và khát vọng chinh phục còn dang dở, ngài thuyền trưởng đặt tên cho mũi đất này là Cabo de Buena Esperanza (Mũi Bão tố).

Nhà thám hiểm Bồ Đào Nha nào đã tìm ra Mũi Hảo Vọng vào năm 1487?

- Vài nét về mũi Hảo Vọng

Trước khi có kênh đào Suez nối biển Đỏ và Địa Trung Hải, Mũi Hảo Vọng chính là niềm hy vọng của ngành hàng hải, bởi nó trấn giữ tuyến đường nối Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương.

Khi đi vòng qua mũi đất đá ở Bán đảo Cape của Nam Phi vào năm 1487, nhà thám hiểm Bồ Đào Nha Bartolomeu Dias trở thành người châu Âu đầu tiên đặt chân đến nơi này, từ đó mở ra tuyến đường biển nối châu Âu với châu Á. Ông đặt tên cho nó là Mũi Bão Táp (Cape of Storms) vì vùng biển tại đây rất dữ dội. Nhưng sau đó, nơi này được đổi tên thành Mũi Hảo Vọng. Một tài liệu lịch sử ghi chép vua Bồ Đào Nha John II là người đổi tên mũi đất này, bởi cuộc khám phá mở ra hy vọng rằng người châu Âu có thể đến Ấn Độ bằng đường biển. Vài tài liệu khác ghi rằng cái tên mới do Dias tự đổi.

Được biết đến là một vùng biển động với nhiều giông bão, mũi Hảo Vọng nằm ở khu vực hội tụ giữa dòng hải lưu nóng Mozambique-Agulhas từ Ấn Độ Dương và dòng hải lưu lạnh Benguela từ vùng Nam Cực. Hệ thực vật đặc trưng của mũi đất là cỏ và cây bụi thấp.
Mũi Hảo Vọng nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên Hảo Vọng được xây dựng năm 1939. Đây là một trong những khu bảo tồn thiên nhiên đẹp nhất Nam Phi và là di sản được UNESCO công nhận. Khu bảo tồn có diện tích 7.750 ha, có các đường leo núi và các bãi biển nguyên sơ. Các loài động vật điển hình sinh sống trong khu vực bảo tồn như khỉ đầu chó, hươu, ngựa vằn núi Cape và nhiều loại chim. Vào mùa xuân có thể quan sát cá voi bơi sát bờ từ Cape Point.

>>> Xem thêm: Về chữ viết, ban đầu, nhà nước Ottoman sử dụng tiếng?

icon-date
Xuất bản : 05/10/2022 - Cập nhật : 05/10/2022