logo

Nhà thám hiểm đã tìm ra con đường tiếp cận Ấn Độ bằng đường biển vào năm 1498?

Nhà thám hiểm đã tìm ra con đường tiếp cận Ấn Độ bằng đường biển vào năm 1498 là Vasco Da Gama. Vasco da Gama sinh năm 1460 trong một gia đình quý tộc. Người ta biết rất ít về cuộc đời của ông khi còn trẻ. Năm 1497, Da Gama được bổ nhiệm làm chỉ huy cho một đoàn thám hiểm được hỗ trợ bởi chính phủ Bồ Đào Nha với mục tiêu tìm con đường biển đến phương Đông.


Câu hỏi: Nhà thám hiểm đã tìm ra con đường tiếp cận Ấn Độ bằng đường biển vào năm 1498?

A. F. Magienlan

B. Columbus

C. Dias

D. Vasco Da Gama 

Đáp án đúng là: D. Vasco Da Gama 


Giải thích của giáo viên Toploigiai vì sao chọn đáp án D

Nhà thám hiểm đã tìm ra con đường tiếp cận Ấn Độ bằng đường biển vào năm 1498 là Vasco Da Gama. Quý ông Vasco da Gama, bá tước thứ nhất của Vidigueira là một nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha, một trong những nhà hàng hải châu Âu thành công nhất của Kỷ nguyên khám phá và là thuyền trưởng hạm đội đầu tiên đi thẳng từ châu Âu đến Ấn Độ.


- Vài nét về Vasco Da Gama 

Da Gama (1460 – 1524) là một nhà thám hiểm và nhà hàng hải người Bồ Đào Nha, đồng thời là người đầu tiên đi trực tiếp từ châu Âu đến Ấn Độ bằng đường biển.

Vasco da Gama sinh năm 1460 trong một gia đình quý tộc. Người ta biết rất ít về cuộc đời của ông khi còn trẻ. Năm 1497, Da Gama được bổ nhiệm làm chỉ huy cho một đoàn thám hiểm được hỗ trợ bởi chính phủ Bồ Đào Nha với mục tiêu tìm con đường biển đến phương Đông.

Ông qua đời vào ngày 24 tháng 12 năm 1524 tại thành phố Cochin của Ấn Độ vì bệnh sốt rét bất ngờ. Thi thể anh sau đó được chuyển đến Lisbon.

Nhà thám hiểm đã tìm ra con đường tiếp cận Ấn Độ bằng đường biển vào năm 1498 là Vasco Da Gama

- Con đường tiếp cận Ấn Độ bằng đường biển được tìm ra như thế nào

Ngày 8/4/1497, Vasco da Gama dẫn đầu một hạm đội 4 tàu rời cảng Lisbon. Ông cho đoàn thuyền của mình xuôi xuống phía Nam, đi qua quần đảo Canaries, qua cả các duyên hải Tây Phi mênh mang, đến gần Nam Cực, vòng qua Mũi Hảo Vọng (cực nam châu Phi), ngược lên Bắc, vượt Madagascar. Đến Malindi, ông cho các thuộc hạ dừng lại nghỉ ngơi. Và ở đây, Vasco da Gama gặp một người hoa tiêu Arab - một sự bổ sung hoàn hảo cho hải đoàn của ông.

Năm 1497, chính phủ Bồ Đào Nha đã cử ông đi tìm tuyến đường biển tới Ấn Độ quanh châu Phi. Ông được bổ nhiệm đứng đầu một hạm đội gồm 4 tàu. Vào thời điểm đó, người Bồ Đào Nha đã khám phá nhiều bờ biển của Châu Phi và Columbus đã thông báo rằng ông đã tìm thấy "Ấn Độ" ở phía tây. Chính phủ Bồ Đào Nha đã tìm cách thiết lập quan hệ thương mại với Ấn Độ càng nhanh càng tốt. Ban đầu, các tàu của Vasco da Gama được gán bởi dòng chảy cho "Ấn Độ" của Columbia, nghĩa là, đối với Brazil. Tuy nhiên, khách du lịch không quan tâm. Anh trở lại tuyến đường dự định, do đó trở thành một người khám phá thực sự về tuyến đường biển từ Tây Âu đến Ấn Độ. Năm 1498, những chiếc tàu của da Gama đã neo đậu tại cảng Ả Rập-Swilian lớn nhất ở Ấn Độ Dương. Tại đây, Vasco da Gama đã thuê một du khách Ả Rập có kinh nghiệm, nhờ vào ngày 20 tháng 5 cùng năm, họ đã đạt được mục tiêu của mình bằng cách neo đậu tại Calcutta. Trở về quê hương vào năm 1499, cuộc thám hiểm này đã mang lại cho người hoa tiêu vĩ đại không chỉ danh tiếng, mà còn là một phần thưởng tiền tệ lớn. Vasco da Gama đã đến thăm Ấn Độ ba lần trong đời.
Ngày 20/5/1498 đã và sẽ luôn là một cột mốc đáng nhớ, trong lịch sử hàng hải quốc tế nói riêng và lịch sử nhân loại nói chung. Vào ngày đó, đoàn thám hiểm do thuyền trưởng Vasco da Gama dẫn đầu cập bến Calicut (nay là Kozhikode,  Ấn Độ), chính thức xác lập hải trình từ châu Âu đến "xứ sở hương liệu", hoàn tất một tấm bản đồ hàng hải quan trọng mà các bậc tiền bối của ông đã nối nhau hoàn thiện suốt 80 năm trước.

Và qua đó, từ vị thế "ngoài rìa" trong các cuộc tranh hùng trên bộ của liệt cường cựu lục địa, Bồ Đào Nha vươn mình trở thành đế quốc thực dân tiên phong, ngang dọc khắp các đại dương.

>>> Xem thêm: Nhà thám hiểm Bồ Đào Nha nào đã tìm ra Mũi Hảo Vọng vào năm 1487?

icon-date
Xuất bản : 05/10/2022 - Cập nhật : 05/10/2022