logo

Soạn Sử 8 Cánh Diều Bài 12: Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX

Hướng dẫn Soạn Sử 8 Cánh Diều Bài 12: Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX  ngắn gọn, hay nhất theo chương trình Sách mới.

Bài 12: Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX

Tóm tắt Lý thuyết Lịch sử 8 Cánh Diều Bài 12

Mở đầu trang 53 Bài 12 Lịch Sử 8: 

Câu hỏi: Bên cạnh thành tựu nghệ thuật, thì văn học, kĩ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX phát triển như thế nào và tác động của nó ra sao?

Trả lời:

- Vào các thế kỉ XVIII - XIX, cùng với những tiến bộ của khoa học, kĩ thuật, lĩnh vực văn học và nghệ thuật cũng đạt được những thành tựu to lớn.

- Tác động:

+ Sự phát triển và ứng dụng những thành tựu khoa học, kĩ thuật đã dẫn đến quá trình cơ khí hoá ở các nước châu Âu và Bắc Mỹ.

+ Những thành tựu về văn học, nghệ thuật có tác động quan trọng trong cuộc đấu tranh vì quyền sống và hạnh phúc của con người.

Câu hỏi trang 55 Lịch Sử 8

Câu hỏi: Đọc thông tin và quan sát các hình từ 12.1 đến 12.4, nêu một số thành tựu tiêu biểu về khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVII - XIX.

Trả lời:

- Thành tựu về khoa học tự nhiên:

+ Thuyết vạn vật hấp dẫn của Niu-tơn(Anh)

+ Định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng củaLô-mô-nô-xốp (Nga)

+ Học thuyết tiến hoá của Đác-uyn(Anh),...

+ Những thành tựu này đã tấn công mạnh mẽ vào giáolí tôn giáo khi cho rằng Thượng đế đã sinh ra muôn loài.

=> Các thành tựu này đã tạo ra sự thay đổi lớn trong nhận thức của con người về vạn vật biến chuyển, vận động theo quy luật; đặt cơ sở cho cuộc cách mạng vĩ đại trong kĩ thuật và công nghiệp.

- Thành tựu về khoa học xã hội:

+ Ở Đức, chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng được xây dựng tương đối hoàn thiện với những đại diện xuất sắc là L. Phoi-ơ-bách và G. Hê-ghen.

+ Ở Anh, kinh tế chính trị học tư sản ra đời với những tác phẩm nổi tiếng của A. Xmít và D. Ri-các-đô.

+ Chủ nghĩa xã hội không tưởng gắn liền với tên tuổi của C. H. Xanh Xi-mông, S. Phu-ri-ê (Pháp) và R. Ô-oen (Anh).

+ Giữa thế kỉ XIX, chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời, do C. Mác và Ph. Ăng-ghen sáng lập, là cuộc cách mạng trong lịch sử tư tưởng của loài người.

- Thành tựu về kĩ thuật:

+ Máy hơi nước của Giêm Oát (Anh) được ứng dụng trong công nghiệp
Chế  tạo tàu thuỷ chạy bằng động cơ hơi nước của Phơn-tơn (Mỹ)

Xe lửa chạybằng động cơ hơi nước của Xti-phen-xơn (Anh)

+ Động cơ đốt trong cũng ra đời,nhanh chóng thúc đẩy cơ giới hoá sản xuất.

+ Những phát minh về điện đã mở ra khảnăng ứng dụng nguồn năng lượng mới.

+ Kĩ thuật luyện kim cũng phát triển mạnh, nhờđó thép được sản xuất với số lượng lớn và được sử dụng rộng rãi trong các ngành xây dựng, giao thông

- Thành tựu về văn học: trong các thế kỉ XVIII - XIX, văn học phát triển rực rỡ với sự xuất hiện nhiều nhà văn, nhà thơ lớn mà các tác phẩm của họ đã phản ánh khá đầy đủ, toàn diện hiện thực xã hội, đặt nền móng cho văn học hiện đại. Tiêu biểu như:

+ Tiểu thuyết Những người khốn khổ của Vích-to Huy-gô (Pháp);

+ Tiểu thuyết Những cuộc phiêu lưu của Tôm Xoay-ơ của Mác Tuên (Mỹ);

+ Tiểu thuyết Chiến tranh và hòa bình của Lép Tôn-xtôi (Nga),...

+ Tập Thơ Dâng và nhiều tập thơ, kịch nổi tiếng của Ra-bin-đra-nát Ta-go (Ấn Độ);

+ Tác phẩm AQ chính truyện, Nhật kí người điên của Lỗ Tấn (Trung Quốc),...

- Thành tựu về nghệ thuật, âm nhạc:

+ Âm nhạc có tác phẩm Công-xéc-tô, Xô nát,... của Mô-da (Áo);
Xô-nát Ánh trăng của Bét-tô-ven (Đức); Xô-nát cung Đô thị của Sô-panh (Ba Lan);Hồ thiên nga,... của Trai-cốp-xki (Nga),... 

+ Hội hoạ có tác phẩm Mùa thu vàngcủa Lê-vi-tan (Nga); Cái chết của Xô-crát của Đa-vít (Pháp),... 

+ Thành tựu nghệ thuậtthể hiện tư tưởng tự do, phục vụ cuộc đấu tranh chống chế độ phong kiến.

Câu hỏi trang 55 Lịch Sử 8 

Câu hỏi: Đọc thông tin và tư liệu, hãy phân tích tác động của sự phát triển khoa học, kĩ thuật, văn học và nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX.

Trả lời:

Tác động của sự phát triển khoa học,kĩ thuật, văn học và nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII – XIX

- Sự phát triển và ứng dụng những thành tựu khoa học, kĩ thuật trong cácthế kỉ XVIII – XIX đã dẫn đến quá trình cơ khí hoá ở các nước châu Âu và Bắc Mỹ, tạo nên sự phát triển nhanh chóng về kinh tế và những biến đổi lớn về xã hội.

- Những thành tựu về văn học, nghệ thuật có tác động quan trọng trong cuộc đấutranh vì quyền sống và hạnh phúc của con người.

- Thông qua các tác phẩm văn học, nghệ thuật, các tác giả đã lên án chế độ áp bức, cổ vũ cho tự do, hạnh phúc và chính nghĩa.

Luyện tập & Vận dụng

Câu hỏi 1. Vẽ sơ đồ tư duy thể hiện thành tựu tiêu biểu về khoa học, kĩ thuật, văn học và nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX

Trả lời:

Xem trả lời

Câu hỏi 2. Sưu tầm hình ảnh, tư liệu về một trong những thành tựu tiêu biểu trên các lĩnh vực khoa học, kĩ thuật, văn học và nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX. Giới thiệu những hình ảnh, tư liệu đó với thầy cô và bạn học

Trả lời:

Stephenson - người chế tạo thành công đầu xe lửa

George Stephenson sinh ngày 9 tháng 6 năm 1781 trong một gia đình thợ mỏ ở Northumberland, Anh. Gia đình anh nghèo, Stephenson không được đi học nên anh phải chăn gia súc và nhặt than để nuôi sống gia đình. Tuy nhiên, cậu bé Stephenson đã sớm bộc lộ niềm đam mê với máy móc, từ xe chở than đến máy bơm nước trong mỏ than nơi cha cậu làm việc. Năm 14 tuổi, Stephenson trở thành thợ máy trong hầm mỏ. Năm 17 tuổi, Stephenson quyết định trở về nhà để bắt đầu việc học của mình. Cậu nhanh chóng hiểu được nhiều kiến ​​thức cơ bản, hiểu rõ nguyên lý và công dụng của các loại máy móc.

Sau nhiều năm nghiên cứu, Stephenson đã sản xuất nguyên mẫu đầu tiên vào năm 1814, được đặt tên là "Blücher". Mặc dù chiếc Blücher hoạt động bình thường nhưng gây ra nhiều tiếng ồn và tiêu tốn nhiều nhiên liệu, nhưng ông vẫn tiếp tục cải tiến chiếc Blücher mà không hề sợ hãi. Qua nhiều thí nghiệm, Stephenson đã tìm ra cách giảm đáng kể độ rung và tiếng ồn của đầu máy và toa xe. Anh bố trí lò xo giữa đầu máy và toa xe. Anh lắp chụp hút khói trên đầu máy để khói không lan ra xung quanh đoàn tàu. Nhờ đó, tốc độ của đầu máy cũng được tăng lên đáng kể. Cuối cùng, một đầu máy xe lửa mới có tên là "Locomotion" đã ra đời với nhiều tính năng khiến Stephenson và các đồng nghiệp của ông thích thú.

Năm 1821, Stephenson bắt tay vào thiết kế tuyến đường sắt đầu tiên dài 32 km nối liền hai thị trấn Stockton và Darlington. Ngày 27 tháng 9 năm 1825, tuyến đường được hoàn thành và thông xe. Lúc đó người ta chưa nhìn thấy xe lửa nên ai cũng muốn xem nó như thế nào nên người đến tham dự lễ khai trương chật kín nhà ga, có người nằm rải rác hai bên đường sắt. Đầu máy "Locomotion" của Stephenson đã kéo 22 toa chở hàng, trong đó có 6 toa chở đầy khách từ mọi tầng lớp tham dự lễ khai trương. Các toa còn lại chở than và các loại hàng hóa khác.

>>> Xem toàn bộ: Soạn Lịch sử 8 Cánh diều

-----------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Trả lời câu hỏi Lịch sử 8 Cánh diều Bài 12: Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX trong bộ SGK Cánh Diều theo chương trình sách mới. Click vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới nhé. Chúc các bạn học tốt!

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 07/03/2024