logo

Soạn HĐTN 10 Chủ đề 7: Bảo tồn cảnh quan thiên nhiên - KNTT

Hướng dẫn Soạn HĐTN 10 Chủ đề 7: Bảo tồn cảnh quan thiên nhiên ngắn gọn nhất bám sát nội dung SGK HĐTN 10 Kết nối tri thức theo chương trình sách mới. Mời bạn đọc cùng tham khảo!

Chủ đề 7: Bảo tồn cảnh quan thiên nhiên - Kết nối tri thức


Hoạt động 1: Tìm hiểu về hành vi, việc làm bảo tồn cảnh quan thiên nhiên của tổ chức, cá nhân 

Câu 1

Chia sẻ với bạn những hành vi,  làm của cá nhân, tổ chức trong việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên ở địa phương mà em biết. 

Lời giải:

Những hành vi, viêc làm của cá nhân, tổ chức trong việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên ở địa phương mà em biết:

- Thu gom rác, làm sạch môi trường ở những nơi công cộng.

- Tuyên truyền mọi người không xả rác bừa bãi ở những nơi công cộng.

- Không sử dụng các đồ dùng có nguồn gốc từ động vật quý hiếm.

- Không vứt rác xuống sông, hồ và nơi công cộng.

- Tham gia trồng cây, gây rừng và chăm sóc cây.

- Sử dụng hợp lí các tài nguyên thiên nhiên như: đất, nước, động vật, thực vật,...

Câu 2

Thảo luận xác định danh sách những hành vi, việc làm mà cá nhân, tổ chức cần thực hiện trong việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên ở địa phương.

Lời giải:

Soạn HĐTN 10 Chủ đề 7: Bảo tồn cảnh quan thiên nhiên - KNTT


 

- Những việc em đã làm để góp phần bảo tồn cảnh quan thiên nhiên

+ Sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên.

+ Tuyên truyền tới mọi người không nên phá rừng, phá hoại môi trường.

+ Thu gom rác làm sạch môi trường ở những nơi công cộng.

- Sau khi làm những việc đó em cảm thấy rất vui và hạnh phúc, tự hào về những việc làm của mình đã góp phần bảo vệ môi trường. 

Câu 3

Chia sẻ những việc mà em và các bạn có thể làm để bảo tồn cảnh quan thiên nhiên. 

Lời giải:

HS tự chia sẻ những việc mà em và các bạn có thể làm để bảo tồn cảnh quan thiên nhiên. 


Hoạt động 2: Tìm hiểu về hoạt động tuyên truyền bảo vệ cảnh quan thiên nhiên

Câu 1

Chia sẻ:

- Em đã biết những hoạt động tuyên truyền, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên nào?

- Em đã từng tham gia những hoạt động tuyên truyền để bảo vệ cảnh quan thiên nhiên chưa? Nếu có, em đã tuyên truyền cho đối tượng nào?

- Em đã sử dụng hình thức tuyên truyền nào để bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.

Lời giải:

Học sinh chia sẻ những câu hỏi đã đưa ra.

Những hoạt động tuyên truyền bảo vệ cảnh quan thiên nhiên:

+ Làm tuyên truyền viên nhỏ tuổi để vận động mọi người không chặt phá rừng bừa bãi và không săn bắt động vật hoang dã.

+ Không vứt rác bừa bãi ở nơi công cộng, bãi biển, sông hồ, khu du lịch…

+ Tham gia trồng cây gây rừng, chăm sóc rừng.

+ Tự giác thực hiện nội quy hoặc quy định ở những khu bảo tồn thiên nhiên.

+ Truy tìm và bắt những kẻ phá rừng bừa bãi.

- Em đã từng tham gia những hoạt động tuyên truyền để bảo vệ cảnh quan thiên nhiên. Em đã tuyên truyền cho đối tượng: người dân, học sinh...

- Em đã sử dụng hình thức tuyên truyền nào để bảo vệ cảnh quan thiên nhiên: vận động, phát thanh, sân khấu hóa...

Câu 2

Thảo luận để xác định đối tượng, nội dung, hình thức của hoạt động tuyên truyền nhằm bảo vệ cảnh quan thiên nhiên ở địa phương.

Lời giải:

Xác định đối tượng, nội dung, hình thức của hoạt động tuyên truyền nhằm bảo vệ cảnh quan thiên nhiên ở địa phương:

- Đối tượng tuyên truyền: học sinh, khách du lịch.

- Hình thức tuyên truyền: phát tờ rơi, biểu diễn văn nghệ, thuyết trình,...

- Nội dung tuyên truyền: giá trị cảnh quan thiên nhiên; những hành vi, việc làm phù hợp để bảo vệ cảnh quan thiên nhiên,....


Hoạt động 3: Nhận xét, đánh giá hành vi, việc làm của tổ chức, cá nhân trong việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên ở địa phương

Đề bài

- Những hành vi, việc làm nào mà các tổ chức, cá nhân đã thực hiện là phù hợp để bảo tồn cảnh quan thiên nhiên ở địa phương em.

- Những hành vi, việc làm nào mà các tổ chức, cá nhân đã thực hiện để bảo tồn cảnh quan thiên nhiên là chưa phù hợp? Vì sao?

- Những hành vi, việc làm nào cần thiết để bảo tồn cảnh quan mà chưa được thực hiện, cần được bổ sung? Vì sao?

Lời giải:

Học sinh thảo luận và đưa ra kết quả theo nhóm trước những câu hỏi được đưa ra.

Những hành vi, việc làm nào mà các tổ chức, cá nhân đã thực hiện là phù hợp để bảo tồn cảnh quan thiên nhiên ở địa phương.

Những hành vi, việc làm nào mà các tổ chức, cá nhân đã thực hiện để bảo tồn cảnh quan thiên nhiên là chưa phù hợp.

Những hành vi, việc làm nào cần thiết để bảo tồn cảnh quan mà chưa được thực hiện, cần được bổ sung.

- Tuân thủ quy tắc bảo vệ.

- Tích cực giữ gìn vệ sinh chung.

- Các chiến dịch truyền thông bảo vệ.

- Sự lỏng lẻo trong giám sát.

- Những quy tắc xử phạt chưa đủ sức răn đe.

- Có chế tài xử lí thật nghiêm khắc những đối tượng chưa có ý thức bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.


Hoạt động 4: Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyên truyền bảo vệ cảnh quan thiên nhiên ở địa phương

Câu 1

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.

Lời giải:

- Nhóm thực hiện: Ngôi sao xanh

- Địa điểm thực hiện: Nhà văn hóa thôn Đoài.

- Thời gian thực hiện: chủ nhật tuần thứ 2 tháng 2.

- Mục tiêu tuyên truyền: kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.

- Đối tượng tuyên truyền: người dân thôn Đoài.

- Nội dung tuyên truyền: vai trò cảnh quan thiên nhiên và trách nhiệm của người dân trong biệc bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.

- Hình thức tuyên truyền: thuyết trình.

- Cơ quan, tổ chức/cá nhân phối hợp, hỗ trợ: chính quyền xã, trưởng thôn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Kế hoạch triển khai cụ thể:

Hoạt động/nhiệm vụ Thời gian thực hiện Sản phẩm cần đạt Người chịu trách nhiệm
Xây dựng chương trình/kịch bản buổi tuyên truyền Tuần đầu tháng 2 Chương trình buổi tuyên truyền chi tiết, cụ thể  
Mời người dân đến dự Tuần đầu tháng 2 Thông báo qua loa phát thanh của thôn  
Viết nội dung bài thuyết trình Tuần đầu tháng 2

Nội dung bài thuyết trình làm rõ:

- Những giá trị tinh thần và vật chất của cảnh quan thiên nhiên với người dân.

- Trách nhiệm bảo vệ cảnh quan thiên nhiên của người dân.

 
Thuyết trình bài tuyên truyền Chủ nhật tuần thứ 2 tháng 2 Thuyết trình tự nhiên, thuyết phục  
Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ và chủ đề bảo vệ cảnh quan thiên nhiên Tuần đầu tháng 2 Có hai tiết mục đơn ca và một tiếp mục tốp ca bài hát ca ngợi vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên  
Liên hệ và trang trí địa điểm tổ chức tuyên truyền Trước ngày thuyết trình một ngày Địa điểm tổ chức được trang trí đẹp và trang trọng  
Chuẩn bị các phương tiện nghe nhìn cần thiết. Tuần đầu tháng 2 Có đủ loa, đài, tranh ảnh minh họa  

Câu 2

Thực hiện kế hoạch tuyên truyền bảo vệ cảnh quan thiên nhiên ở địa phương. 

Lời giải:

- Tiến hành tuyên truyền theo kế hoạch đã xây dựng.

- Thu nhập thông tin phản hồi từ đối tượng được tuyên truyền (số lượng người tham gia, cảm nhận về tuyên truyền, sự hài lòng, nhận xét của những người tham gia).

- Rút kinh nghiệm và viết báo cáo thực hiện hoạt động tuyên truyền


Hoạt động 5: Tuyên truyền, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên

Đề bài:

- Tuyên truyền vận động bạn bè và người thân trong gia đình bảo vệ cảnh quan thiên nhiên trong cuộc sống hằng ngày.

- Tham gia hoạt động tuyên truyền do các tổ chức xã hội, đoàn thanh niên thực hiện tại địa phương để bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.

- Chia sẻ hình ảnh, thông tin nhận xét về hành vi, việc làm bảo tồn cảnh quan thiên nhiên và tuyên truyền bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.

Lời giải:

HS tuyên truyền, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên theo hướng dẫn.

>>> Xem trọn bộ: Giải Hoạt động trải nghiệm 10 Kết nối tri thức

-----------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Soạn HĐTN 10 Chủ đề 7: Bảo tồn cảnh quan thiên nhiên trong bộ SGK Kết nối tri thức theo chương trình sách mới. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Toploigiai đã có đầy đủ các bài soạn cho các môn học trong các bộ sách mới Cánh Diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức. Mời các bạn hãy click ngay vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới nhé. Chúc các bạn học tốt! 

icon-date
Xuất bản : 19/08/2022 - Cập nhật : 05/09/2022