logo

Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 6 (siêu ngắn)


Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 6

Đề bài 1:

Dàn ý

Mở bài:

+ Trong bất kì xã hội nào, một quốc giá muốn ổn định và phát triển phải có một người lãnh đạo anh minh và sáng suốt.

+ Đặc biệt trong thời kỳ giặc ngoại xâm hoành hành, vai trò của người lãnh đạo lại càng cần thiết và vô cùng quan trọng.

+ Qua hai tác phẩm Hịch tướng sĩ và Chiếu dời đô ta càng thấy rõ hơn về điều đó.

Thân bài:

- Lý Công Uẩn:

+ Thấy được những hạn chế khi đóng đô ở Hoa Lư

+ Nhìn từ thực tế hai nhà Thương, Chủ vì không có tầm nhìn xa mà triều đại ngắn ngủi

+ Nhìn ra được những tiềm năng của vùng đất thế rộng cuộn hổ ngồi và quyết định dời đô về Thăng Long

+ Mục đích: mở rộng giáo thương, phát triển đất nước, nhân dân thái bình, ấm no

+ Kết quả: được sự đồng thuận của nhân dân

-> Sáng suốt và tinh nhạy

- Trần Quốc Tuấn:

+ Căm phẫn trước sự ngang ngược, tàn độc của quân giặc

+ Lo lắng cho vận nước, muốn giết bè lũ cướp nước kia, đau đáu nỗi lòng với đất nước

+ Xót xa khi vận nước đang trong cảnh nguy nan mà quân sĩ chỉ ham vui thú chưa chịu chuyên tâm luyện tập

+ Động viên, khích lệ binh sĩ phải có trách nhiệm, nhìn nhận đúng đắn, ra sức học tập Binh thư yếu lược để chiến đấu với kẻ thù

+ Kết quả: khơi dậy lòng bình sĩ chiến thắng trên nhiều cuộc đấu

=> Thông mình, biết nắm bắt tình hình, nhìn xa trông rộng

- Đất nước cần những người lãnh đạo tài ba, có trí tuệ, có đức độ

- Dẫn chứng thực tế trong xã hội:

+ Chủ tịch Hồ Chí Minh

+ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

+ Nguyễn Bá Thanh

+ Phó thủ tướng Vũ Đức Đam

- Vai trò của những người lãnh đạo:

+ Trị vì đất nước

+ Bảo đảm cho nhân dân có đời sống hoà bình, ấm no

+ Đưa đất nước phát triển, sánh ngang với cường quốc năm châu

Kết bài:

Khẳng định lại vai trò của người lãnh đạo đất nước.

Đề bài 2:

Mở bài: 

+ Giới thiệu về tác phẩm Bàn về phép học của La Sơn Phu Tử

+ Đặt vấn đề: học đi đôi với hành

Thân bài:

+ Học là gì? Là quá trình lĩnh hội tri thức vào trong đầu óc của mình 

+ Hành là gì? Hành là thực hành, là vận dụng những kiến thức mà mình học được đưa vào thực tiễn.

+ La Sơn Phu Tử khuyên phương pháp học tập: học phải đi đôi với hành-> lời khuyên hữu ích, chính xác

+" Học" và " hành" phải luôn đi đôi với nhau

- Học phải đi đôi với hành, vì:

+ Không thể không " học" mà thực hành được, bởi vì phải có lý thuyết, phải có những hiểu biết cơ bản mới có thể làm được. 

+ Nếu học mà không hành thì nó cũng là lý thuyết suông mà thôi, chỉ chăm chăm nhồi nhét vào đầu những kiến thức trên sách vở thì không thể thành tài được, bởi cốt lõi của việc học chính là phục vụ cuộc sống

-Vai trò của việc học kết hợp với hành:

+ Kiến thức ghi nhớ được khắc sâu hơn, tri thức được vận dụng có ích  cho đời sống.

+ Học mang kiến thức, hành giúp kiến thức được củng cố và vững vàng

+ Học kết hợp với hành giúp hoàn thiện con người cả về trí thức và kĩ năng

+ Tạo nên những công dân tốt cho xã hội

- Nêu các dẫn chứng trong thực tiễn

- Trong thực tế, nhiều bạn học sinh chỉ chú ý đến sách vở, đến kiến thức lý thuyết mà không chú trọng đến việc thực hành-> giỏi kiến thức, kém kỹ năng-> cần thay đổi

Kết bài:

-Rút ra bài học cho bản thân

Đề bài 3:

Mở bài:

Đặt vấn đề về sách

Giới thiệu về câu nói

Thân bài:

- Em thấy ý kiến của người viết có đúng đắn không Vì sao?

-Giải thích:

+ Kiến thức có vai trò quan trọng, là thứ mang đến cho ta sự hiểu biết về con người và xã hội

+ Con người không thể tồn tại đúng nghĩa nếu không có tri thức

+ Tri thức là nền tảng cho sự phát triển của bản thân, gia đình và đất nước

+ Sách chính là kho tàng tri thức lớn mà còn người ghi chép lại, được đúc rút từ kinh nghiệm và nghiên cứu từ xưa đến nay

+ Sách chứa đựng những tri thức về văn hoá, lịch sử, xã hội, địa lý, ẩm thực,......

+ Đọc sách càng nhiều càng giúp con người hiểu biết hơn, mở màng thêm được nhiều hơn, có nhiều trí thức mới mà chưa từng biết đến:

- đọc sách văn học

- đọc sách lịch sử

- đọc sách thiên văn học

............

+ Sách còn nuôi dưỡng cho con người những cảm xúc tuyệt vời, biết hạnh phúc, biết chia sẻ và hướng thiện

=> Cần phải chăm chỉ đọc sách và biết yêu sách, trân trọng sách

- Bài học:

+ Đọc sách có phương pháp

+ Biết lựa chọn sách để đọc

+ Yêu sách và trân quý sách

Kết bài:

Khẳng định lại tính đúng đắn trong câu nói của tác giả.

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021

Tham khảo các bài học khác