logo

Soạn bài: Nói quá (ngắn nhất)


Soạn bài: Nói quá (ngắn nhất)


I. NÓI QUÁ VÀ TÁC DỤNG CỦA NÓI QUÁ

1. Các câu văn trên khi nói đã thể hiện vượt xa nhiều lần so với sự thật. Thực chất câu “ đêm tháng Năm chưa nằm đã sáng” chỉ về thời gian trong một ngày của tháng Năm thì ban đêm rất ngắn, còn ban ngày thì dài, câu “ ngày tháng Mười chưa cười đã tối” chỉ thời gian trong một ngày của tháng Mười thì đêm dài ngày ngắn, câu “ mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày “ chỉ sự vất vả của người nông dân khi những ngày trời nắng chang chang, mồ hơi rơi nhiều như mưa.

2.  Cách nói trên có tác dụng nhấn mạnh về các sự vật, hiện tượng đang được nói đến.


II. LUYỆN TẬP

Câu 1:

Phân tích

a, Biện pháp nói quá: “ có sức người sỏi đá cũng thành cơm” cho thấy nếu bạn cố gắng kiên trì và chăm chỉ lao động thì sẽ biến những điều không thể thành có thể.

b, Biện pháp nói quá” em có thế đi lên đến tận trời được”. Đây là một câu nói đùa nhưng để đối phương biết vết thương sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc hành trình.

c, Biện pháp nói quá” cái cụ bá thét ra lửa ấy” chỉ sự đức cao vọng trọng, ghê gớm của Bá Kiến.

Câu 2:

Điền từ

a, Chó ăn đá gà ăn sỏi.

b, Bầm gan tím ruột.

c, Ruột để ngoài da.

d, Nở từng khúc ruột.

e, Vắt chân lên cổ.

Câu 3:

- Dương Quý Phi là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành được ca tụng nhiều trong văn thơ của Lí Bạch.

- Với sức mạnh dời non lấp bể, quân và dân ta đã chiến thắng hàng ngàn cuộc chiến tranh xâm lược của các nước khác.

- Sự tích nàng Nữ Oa vá biển lấp trời rất nổi tiếng trong văn cổ xưa.

- Thành Gióng mình đồng da sắt đánh đuổi được bè lũ xâm lược.

- Nó nghĩ nát óc mà vẫn chưa giải được bài toàn này.

Câu 4:

Thành ngữ so sánh:

Vui như mở cờ trong bụng

Nhanh như cắt

Chậm như rùa

Lớn nhanh như thổi

Nhanh như gió

Câu 5:

Đoạn văn có sử dụng biện pháp nói quá.

Tâm là một cô bạn nhỏ nhắn nhất lớp. Bạn ấy học rất giỏi lại còn thông minh, được thầy cô quý mền. Nhiều bài tập tôi nghĩ nát cả óc mà cũng không giải được thì bạn ấy hcir cần vài phút phân tích là ra. Tôi rất hâm mộ bạn ấy,

Câu 6:

Phân biệt nói quá với nói khoác:

Nói quá dựa vào những thứ căn bản có thật, và nói phóng đại lên mức độ sự thật của bản chất sự vật , hiện tượng.

Nói khoác là những thứ không tồn tại, là sự lừa dối.

Soạn bài Nói quá ngắn nhất | Soạn văn 8 ngắn nhất – TopLoigiai

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021

Tham khảo các bài học khác