logo

Soạn bài: Luyện tập viết bản tin (ngắn nhất)


Soạn bài: Luyện tập viết bản tin

Câu 1(trang 178 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1):

- Cấu trúc: có đầy đủ các phần, tiêu đề, đi từ vấn đề chung đến cụ thể, rồi đưa ra hạn chế.

- Dung lượng vừa phải, thông tin cung cấp không quá nhiều.

- Thuộc loại bản tin trung bình.

Câu 2 (trang 178 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1):

- Nội dung chủ yếu của bản tin: dự án phát triển và đưa cây dược liệu Việt Nam ra thị trường thế giới và được lựa chọn vào danh sách 10 ứng cử viên cho giải thưởng “Môi trường và phát triển 2007”.

- Cách để nhanh chóng nắm bắt nội dung:

+ Căn cứ vào nhan đề.

+ Căn cứ vào câu mang thông tin quan trọng nhất.

Câu 3 (trang 178 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1):

Nội dung bản tin không hợp lý ở vị trí của câu đưa ra số lượng trường tham gia cuộc thi vì những câu văn đó đang nói về thể lệ cuộc thi.

Cách sửa: đưa câu văn “Đến nay đã có 50 trường đại học trong cả nước đăng ký tham gia cuộc thi” xuống cuối cùng.

Câu 4(trang 178 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1):

a, Kết quả Chung kết Bóng đá các trường THPT

Ngày 15/3/2019, trận Chung kết Bóng đá các trường THPT đã diễn ra giữa trường chúng ta- Trường THPT An Lạc và trường THPT Hùng Vương. Trận đấu diễn ra dưới sự chỉ huy của thầy Lê Đức Thọ- hiệu trưởng chúng ta. Sau 2h thi đấu căng thẳng, đội trường chúng ta đã giành thắng lợi trước đội bạn với tỉ số sát sao: 2-1.

b, Hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

Trước thềm ngày Nhà giáo Việt Nam, trường chúng ta đã diễn ra rất nhiều hoạt động để chúc mừng các thầy cô. Đoàn trường đã phát động phong trào Thi đua dạy tốt học tốt. Các lớp đã cố gắng học tập, đạt những công hoa điểm mười, giờ học tốt để  tham gia cuộc thi. Ngoài ra, trường cũng phát động cuộc thi Giai điệu tuổi hồng để tìm kiếm các tiết mục sẽ biểu diễn trong ngày kỷ niệm. Bên cạnh đó, cuộc thi ảnh Trường tôi thế đấy về các khoảnh khắc của giáo viên, học sinh đã gọi tên người chiến thắng là bạn Đỗ Thùy Linh, học sinh lớp 11 chuyên Anh.

c, Quyên góp lũ lụt

Cơn bão số 3 đổ bộ vào ngày 18 tháng 2 đã gây thiệt hại nặng nề cho các đồng bảo miền Trung. Để thể hiện tinh thần đoàn kết, ngày 19 tháng 2, câu lạc bộ Tình Nguyện của nhà trường đã kêu gọi quyên góp quần áo, thức ăn, sách vở cho các em nhỏ gặp nạn. Hoạt động nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các bạn học sinh. Tính đến ngày 25 tháng 2, câu lạc bộ đã nhận được hơn 2000 bộ quần áo và sách vở từ các bạn học sinh. Câu lạc bộ đã lên đường trao tận tay các phần quà đến các bạn vùng lũ vào ngày 26 tháng 2.

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021

Tham khảo các bài học khác