logo

Soạn bài: Hành động nói - tiếp theo (chi tiết)


Soạn Văn 8: Hành động nói (tiếp theo)


I. Cách thực hiện hành động nói

1. 

Câu/

Mục đích

1

2

3

4

5

Hỏi

-

-

-

-

-

Trình bày

+

+

+

-

-

Điều Khiển

-

-

-

+

+

Hứa hẹn

-

-

-

-

-

Bộc lộ cảm xúc

-

-

-

-

-

 2.

Mục đích/ Kiểu câu

Nghi vấn

Cầu khiến

Cảm thán

Trần thuật

Hỏi

+

-

-

-

Trình bày

-

-

-

+

Điều khiển

-

+

-

-

Hứa hẹn

-

+

-

-

Bộc lộ cảm xúc

-

-

+

-


II. Luyện tập

Câu 1 (trang 71 Ngữ Văn 8 Tập 2)

Những câu nghi vấn có trong bài Hịch tướng sĩ và mục đích nói của từng câu là:

a. Từ xưa các bậc trung thần nghĩ sĩ bỏ mình vì nước đời nào không có?

→ Trần Quốc Tuấn dùng để khẳng định các tấm gương anh hùng nghĩa sĩ đời nào cũng có.

b. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi muốn vui vẻ phỏng có được không?

→ Khẳng định không thể vui vẻ được trước việc làm sai trái của các tướng sĩ, không đem lại lợi ích cho dân tộc, khơi dậy tinh thần yêu nước chống giặc ngoại xâm của binh lính và tướng sĩ

c. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi không muốn vui vẻ, phỏng có được không?

→ Khẳng định không thể không vui vẻ được.

d. Vì sao vậy?

→ Mục đích: Nêu vấn đề để giải thích.

e. Nếu vậy, rồi đây sau khi giặc giã dẹp yên, muôn đời để thẹn, há còn mặt mũi nào đứng trong trời đất nữa?

→ Mục đích: khẳng định sự đau đớn hèn hạ chỉ biết cúi mặt nhục nhã của những kẻ chỉ biết đứng nhìn không can tâm rửa nhục cho đất nước, không lo trừ hung và không chịu đôc binh sĩ luyện tập theo sách Binh thư yếu lược.

Câu 2 (trang 71 Ngữ Văn 8 Tập 2)

Những câu trần thuật với mục đích cầu khiến:

a) Câu trần thuật:

- Hễ còn một tên xâm lược ... quét sạch nó đi.

- Quân và dân miền Bắc … miền Nam ruột thịt.

→ Tác dụng:

- Như những lời bộc lộ, tâm sự, giãi bày.

- Thể hiện được sự gần gũi, cổ vũ động viên nhân dân cùng đứng lên chống giặc ngoại xâm của lãnh tụ với nhân dân.

b) Câu trần thuật:

- Điều mong muốn cuối cùng … sự nghiệp Cách mạng thế giới.

→ Tác dụng:

- Sự quan tâm lo lắng của Người đối với Đảng với dân được bộc lộ như những dòng tâm sự, nguyện vọng của Bác trước lúc ra đi.

Câu 3 (trang 72 Ngữ Văn 8 Tập 2)

Các câu cầu khiến trong đoạn trích biểu hiện mối quan hệ giữa Dế Mèn với Dế Choắt. Các câu có mục đích cầu khiến:

1. Song, anh có cho phép em mới dám nói.

→ Sự khiêm nhường, nhã nhặn của Dế Choắt

2. Được, chú mình cứ nói thẳng thừng ra nào.

→ Lời nói của nhân vật bề trên với thái độ hách dịch

3. Anh đã nghĩ thương em như thế thì hay là anh đào giúp cho em một ngách sang bên nhà anh…

→Nhân vật yếu thế, cầu xin nhã nhặn, lịch sự.

4. Thôi, im cái điệu mưa dầm sùi sụt ấy đi.

→Lời mắng nhiếc thể hiện tính hống hách, huênh hoang.

Câu 4 (trang 72 Ngữ Văn 8 Tập 2)

Có thể dùng các cách hỏi: b, e

Câu 5 (trang 73 Ngữ Văn 8 Tập 2)

Chọn ý c

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021

Tham khảo các bài học khác