Câu hỏi: So sánh diễn thế nguyên sinh và diễn thế thứ sinh
Trả lời:
Diễn thế nguyên sinh và diễn thế thứ sinh đều là các quá trình diễn ra trong một môi trường sinh thái nhằm tạo ra một quần xã sinh vật mới. Tuy nhiên, hai quá trình này có những điểm khác nhau như sau:
- Khác nhau về môi trường: Diễn thế nguyên sinh xảy ra trên một môi trường trống trơn hoặc trên một nền chưa có sinh vật tồn tại trước đó, trong khi đó diễn thế thứ sinh xảy ra trên một môi trường đã từng có quần xã sinh vật tồn tại.
- Khác nhau về quá trình diễn ra: Diễn thế nguyên sinh bắt đầu với sự xuất hiện của các sinh vật đầu tiên trên môi trường đó, sau đó các quần xã sinh vật sẽ phát triển và biến đổi tuần tự để đến cuối cùng hình thành một quần xã tương đối ổn định. Trong khi đó, diễn thế thứ sinh bắt đầu với một quần xã sinh vật đã tồn tại, sau đó các sự thay đổi trong môi trường sẽ làm thay đổi cấu trúc của quần xã này để hình thành một quần xã mới.
- Khác nhau về thời gian: Diễn thế nguyên sinh là quá trình tạo ra một quần xã sinh vật hoàn toàn mới, do đó nó có thể kéo dài trong khoảng thời gian dài hơn so với diễn thế thứ sinh. Trong khi đó, diễn thế thứ sinh thường diễn ra nhanh hơn vì các sinh vật đã tồn tại từ trước đã sẵn sàng thích nghi với môi trường mới.
Sự khác nhau qua từng giai đoạn giữa diễn thế nguyên sinh và diễn thế thứ sinh
- Khác nhau về quy mô: Diễn thế nguyên sinh thường là quá trình tạo ra một quần xã sinh vật mới ở quy mô lớn hơn, trong khi đó diễn thế thứ sinh thường là quá trình tạo ra một quần xã mới ở quy mô nhỏ hơn, như trên một miền đất hoặc một khu vực cụ thể.