Ôn tập Chương 2
Câu 2 trang 67 SBT Sinh học 11: Ở một số loài động vật, các cá thể sống thành từng đàn chiếm một vùng lãnh thổ xác định, chúng cùng nhau kiếm ăn và bảo vệ lãnh thổ. Mỗi đàn có một con đầu đàn, nó chỉ huy cả đàn, được ưu tiên khi có thức ăn và được quyền sinh sản. Khi con đầu đàn chết hoặc già yếu thì con khoẻ mạnh thứ hai kế tiếp con đầu đàn sẽ lên thay thế. Các hiện tượng trên mô tả dạng tập tính nào ở động vật? Tập tính đó có ý nghĩa gì đối với đời sống của chúng?
Lời giải ngắn nhất
Các hiện tượng được nhắc đến mô tả tập tính xã hội (tập tính thứ bậc) ở động vật. Dạng tập tính này đảm bảo trật tự trong bầy đàn.
Lời giải chi tiết
Mô tả trên liên quan đến tập tính xã hội ở động vật, trong đó một nhóm động vật cùng loài tổ chức thành đàn và có con đầu đàn chỉ huy. Tập tính này giúp tăng cường hợp tác, bảo vệ lãnh thổ và quản lý sinh sản, tạo ra một cơ chế tự nhiên để động vật thích ứng và phát triển trong môi trường sống của loài đó.