logo

Lý thuyết Lịch sử 8 Bài 18 Kết nối tri thức

Tóm tắt Lý thuyết Lịch sử 8 Kết nối tri thức Bài 18: Phong trào chống Pháp trong những năm 1885 - 1896 theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Tổng hợp lý thuyết Lịch sử 8 trọn bộ chi tiết, đầy đủ.

18: Phong trào chống Pháp trong những năm 1885 - 1896

- Soạn Lịch sử 8 Kết nối tri thức Bài 18: Phong trào chống Pháp trong những năm 1885 - 1896 


1. Một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần vương

a) Phong trào Cần vương bùng nổ

- Hiệp ước Pa-tơ-nốt đánh dấu việc thực dân Pháp xâm lược nước ta hoàn thành.

- Tôn Thất Thuyết và phái chủ chiến phản công không thành công, buộc vua Hàm Nghi rời khỏi kinh thành Huế ra Tân Sở.

- Tôn Thất Thuyết ban bố Dụ Cần vương, khởi đầu phong trào Cần vương kéo dài đến cuối thế kỉ XIX.

b) Một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu

Lý thuyết Lịch sử 8 Kết nối tri thức Bài 18: Phong trào chống Pháp trong những năm 1885 - 1896

* Khởi nghĩa Bãi Sậy (1883-1892): 

Nghĩa quân do Nguyễn Thiện Thuật chỉ huy chiến đấu áp dụng chiến thuật du kích tại vùng Bãi Sậy, nhưng thất bại cuối năm 1892.

* Khởi nghĩa Hương Khê (1885-1896): 

- Phan Đình Phùng là lãnh đạo chính của cuộc khởi nghĩa ở huyện Hương Khê và miền Tây Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, cùng với các tướng lĩnh tài ba như Cao Thắng.

- Cuộc khởi nghĩa diễn ra qua hai giai đoạn:

+ Giai đoạn 1 (1885-1888): Xây dựng lực lượng và căn cứ chiến đấu. Nghĩa quân chế tạo súng trường.

+ Giai đoạn 2 (1888-1896): Chiến đấu quyết liệt với sự chỉ huy thống nhất, đẩy lui nhiều cuộc hành quân của địch. Thực dân Pháp bao vây, cô lập nghĩa quân, mở nhiều cuộc tấn công quy mô vào Ngàn Trươi. Khởi nghĩa suy yếu dần rồi tan rã sau khi chủ tướng Phan Đình Phùng mất.

* Khởi nghĩa Ba Đình (1886-1887):

- Căn cứ chính thuộc huyện Nga Sơn (tỉnh Thanh Hoá), gồm Ba làng Mậu Thịnh, Thượng Thọ, Mĩ Khê.

- Lãnh đạo chủ chốt là Phạm Bành và Đinh Công Tráng. Nghĩa quân gồm cả người Kinh, Mường, Thái.

- Tháng 1 - 1887, Pháp tấn công quy mô vào căn cứ. Nghĩa quân mở đường máu rút lên Mã Cao và chiến đấu thêm một thời gian nữa trước khi tan rã.


2. Khởi nghĩa nông dân Yên Thế (1884 – 1913)

- Năm 1884, cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế dưới sự lãnh đạo của Đề Nắm và Đề Thám bùng nổ, với mục tiêu bảo vệ đất đai và cuộc sống tự do.

- Nghĩa quân chiến thắng nhiều trận càn của quân Pháp, mở rộng địa bàn đến Phủ Lạng Thương và tỉnh Bắc Giang.

- Sau các lần giảng hoà, thực dân Pháp tấn công quy mô, làm suy yếu và tan rã cuộc khởi nghĩa.

-Khởi nghĩa Yên Thế là cuộc khởi nghĩa nông dân lớn nhất ở Việt Nam thời kì cận đại.


3. Trắc nghiệm Lịch sử 8 Kết nối tri thức Bài 18 (có đáp án)

Câu 1: Nguyên nhân bùng nổ của phong trào Cần vương cuối thế kỉ XIX là?

A. Nhân dân Việt Nam và phái chủ chiến trong triều đình nêu cao ý chí giành lại độc lập dân tộc

B. Sau thất bại trong cuộc phản công tại Kinh thành Huế của phái chủ chiến (5/7/1885), Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi ra Tân Sở (Quảng Trị)

C. Tôn Thất Thuyết thay mặt vua ban dụ Cần vương, kêu gọi toàn dân khởi nghĩa giúp vua cứu nước

D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Giải thích: 

Nguyên nhân bùng nổ của phong trào Cần vương cuối thế kỉ XIX là do nhân dân Việt Nam và phái chủ chiến trong triều đình nêu cao ý chí giành lại độc lập dân tộc; Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi ra Tân Sở (Quảng Trị) và thay mặt vua ban dụ Cần vương, kêu gọi toàn dân khởi nghĩa giúp vua cứu nước.

Câu 2: Phong trào Cần vương chống Pháp cuối thế kỉ XIX có gì đặc biệt?

A. Diễn ra sôi nổi với hàng trăm cuộc khởi nghĩa lớn nhỏ

B. Nổ ra trên phạm vi rộng lớn, nhất là ở Bắc Kì và Trung Kì

C. Cả hai đáp án trên đều đúng

D. Đáp án khác

Giải thích: 

Phong trào Cần vương chống Pháp cuối thế kỉ XIX diễn ra sôi nổi với hàng trăm cuộc khởi nghĩa lớn nhỏ và nổ ra trên phạm vi rộng lớn, nhất là ở Bắc Kì và Trung Kì.

Câu 3: Đặc điểm chung của ba cuộc khởi nghĩa Ba Đình, Bãi Sậy, Hương Khê là?

A. Làm tiêu hao một bộ phận sinh lực quân Pháp

B. Góp phần làm chậm quá trình bình định quân sự của thực dân Pháp ở Việt Nam

C. Để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho các phong trào đấu tranh yêu nước sau này

D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Giải thích: 

Đặc điểm chung của ba cuộc khởi nghĩa Ba Đình, Bãi Sậy, Hương Khê là đã tiêu hao một bộ phận sinh lực quân Pháp; góp phần làm chậm quá trình bình định quân sự của thực dân Pháp ở Việt Nam và để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho các phong trào đấu tranh yêu nước sau này.

Câu 4: Lực lượng lãnh đạo của khởi nghĩa Yên Thế là?

A. Các thủ lĩnh nông dân có uy tín, được nghĩa quân bầu lên.

B. Nông dân

C. Các trí thức yêu nước

D. Các văn thân, sĩ phu yêu nước

Câu 5: Lực lượng lãnh đạo của phong trào Cần Vương là?

A. Nông dân

B. Các trí thức yêu nước

C. Các văn thân, sĩ phu yêu nước

D. Đáp án khác

>>> Xem toàn bộ: 

- Lý thuyết Lịch sử 8 Kết nối tri thức

- Soạn Lịch sử 8 Kết nối tri thức

- Sơ đồ tư duy Lịch sử 8 Kết nối tri thức

- Trắc nghiệm Lịch sử 8 Kết nối tri thức

-------------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Tóm tắt Lý thuyết Lịch sử 8 Kết nối tri thức Bài 18: Phong trào chống Pháp trong những năm 1885 - 1896 theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Mời các bạn hãy click ngay vào trang chủ Top lời giải để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới Lớp 8 nhé. Chúc các bạn học tốt.

icon-date
Xuất bản : 12/03/2023 - Cập nhật : 07/09/2023