Câu hỏi: Kể tên ba nhà máy thủy điện có công suất lớn. Nhận xét lợi ích các nhà máy thủy điện mang lại và nguy cơ gây mất cân bằng hệ sinh thái do nhà máy thủy điện có thể gây ra.
Lời giải:
- 3 nhà máy thủy điện có công suất lớn:
+ Nhà máy thủy điện Sơn La (2400 MW)
+ Nhà máy thủy điện Hòa Bình (1920 MW)
+ Nhà máy thủy điện Lai Châu (1200 MW)
- Lợi ích các nhà máy thủy điện:
+ Không sử dụng năng lượng hóa thạch, sử dụng nguồn năng lượng gần như vô hạn.
+ Tuổi thọ của các nhà máy thủy điện lớn hơn các nhà máy nhiệt điện.
+ Chi phí nhân công để vận hành nhà máy thấp.
- Nguy cơ gây mất cân bằng hệ sinh thái do nhà máy thủy điện có thể gây ra:
+ Thay đổi dòng chảy của nước là nguyên nhân gây nên xói lở bờ sông, nơi canh tác nông nghiệp của người dân.
+ Chất lượng nước vùng hạ lưu bị giảm sút.
+ Người nông dân không có đủ nước cho các hoạt động nông nghiệp.
+ Hệ sinh thái sinh vật dưới nước bị thay đổi.
+ Ở các cửa sông hiện tượng xâm nhập mặn tăng lên.
+ Những thay đổi gây ra các tác động xấu đối với nguồn lợi thủy sản. Một số loài không thể sống sót và sinh kế của các ngư dân bị đe dọa.
* Tìm hiểu nhà máy thuỷ điện ở Việt Nam
Nhà máy thủy điện là nơi được xây dựng trên các con sông lớn. Nó có chứa hồ nước và máy phát tạo nên nguồn điện từ năng lượng nước. Nhà máy thủy điện đầu tiên được thành lập tại Thác Niagara vào năm 1879.
Thủy điện là tạo ra năng lượng điện từ nước. Cách phổ biến nhất là làm xoay tua bin và máy phát điện bằng thế năng của dòng nước được tích tại các đập nước. Hoặc sử dụng dòng chảy (động năng) của nước. Một cách nữa là sử dụng các đợt thủy triều. Độ cao giữa nguồn và dòng chảy cũng tạo ra các nguồn năng lượng điện khác nhau.
Những nhà máy thuỷ điện có công suốt lớn
- Nhà máy thuỷ điện Sơn La
Nhà máy thủy điện Sơn La là nhà máy thủy điện nằm trên sông Đà tại vùng đất xã Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, Việt Nam. Nhà máy có công suất lắp máy 2.400 MW, với 6 tổ máy, khởi công xây dựng ngày 2 tháng 12 năm 2005. Sau 7 năm xây dựng, Thủy điện Sơn La được khánh thành vào ngày 23 tháng 12 năm 2012, sớm hơn kế hoạch 3 năm, trở thành nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam và cả khu vực Đông Nam Á tại thời điểm đó.
- Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình
Nhà máy Thủy điện Hòa Bình từng là Nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam và Đông Nam Á từ năm 1994 cho đến khi kỉ lục này bị phá vỡ bởi Nhà máy thủy điện Sơn La, khánh thành vào năm 2012. Dù vậy, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình vẫn là công trình có giá trị lịch sử hết sức to lớn đối với nhân dân Việt Nam, đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội và quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.
- Nhà máy thuỷ điện Lai Châu
Thủy điện Lai Châu, còn gọi là Thủy điện Nậm Nhùn, là công trình trọng điểm quốc gia Việt Nam, xây dựng trên dòng chính sông Đà tại thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu, Việt Nam.
Thủy điện Lai Châu có 1.200 MW với 3 tổ máy, khởi công xây dựng ngày 5 tháng 1 năm 2011, hòa lưới 3 tổ máy tháng 11 năm 2016, khánh thành tháng 12 năm 2016, sớm hơn 1 năm so với chỉ tiêu Quốc hội đề ra.
Công trình này được xây dựng ở bậc thang trên cùng của dòng chính sông Đà tại Việt Nam, bậc trên của thủy điện Sơn La. Công trình này có tổng mức đầu tư sơ bộ ước tính hơn 35.700 tỷ đồng. Nhà máy Thủy điện Lai Châu sẽ cung cấp mỗi năm lên lưới điện quốc gia khoảng 4.670,8 triệu kWh.
>>> Tham khảo: Làm nào thu được năng lượng tái tạo?