Tìm số chia trong phép chia có số bị chia là 68, số dư bằng 5 và thương bằng 7
Trả lời
Tổng hợp câu trả lời (1)
Trang Trần
05:08:26 24-Aug-2021
Xem xét dữ kiện của đề bài, chúng ta có:
Số bị chia là 68
Số dư là 5
Thương là 7
Số dư là 5, vậy nếu lấy số bị chia trừ đi 5 thì sẽ chia hết cho số chia và được thương là 7
=> 63 chia số chia được thương là 7
Muốn tìm số chia, ta lấy số bị chia chia cho thương
=> Số chia là: 63 : 7 = 9
Vậy, số chia trong phép chia có số bị chia là 68, số dư bằng 5 và thương bằng 7 là 9
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?