logo

Đọc hiểu Người ta có thể yêu nhau và ghét nhau

Tuyển tập các đề Đọc hiểu Người ta có thể yêu nhau và ghét nhau hay nhất. Các câu hỏi và trả lời đọc hiểu được sưu tầm từ các đề thi có đáp án đầy đủ. Mời các thầy cô, quý phụ huynh các em học sinh tham khảo. 

Đọc ngữ liệu sau và trả lời câu hỏi: 

“Người ta có thể yêu nhau và ghét nhau nhưng xin đừng hãm hại nhau. Tôi sợ lắm những gì mang đến bất hạnh cho con người. Hãy cố gắng mang đến cho nhau những giấc mơ, những giấc mơ làm nên hạnh phúc. Đi đâu, đến đâu cũng chỉ thấy những nụ cười. Những nụ cười như đóa hồng đứa bé cầm trên tay đi qua những phố rực rỡ một lòng yêu thương vô tận. Chúng ta hình như thừa bạo lực nhưng lại thiếu lòng nhân ái.”

(Trích Viết bên bờ Loiret – Trịnh Công Sơn)

Đọc hiểu Người ta có thể yêu nhau và ghét nhau

Đọc hiểu Người ta có thể yêu nhau và ghét nhau 

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên.

Câu 2. Nêu nội dung chính của đoạn trích.

Câu 3. Theo tác giả, để có hạnh phúc và thể hiện lòng yêu thương, con người cần mang đến cho nhau những điều gì?

Câu 4. Chỉ ra và nêu hiệu quả của biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong câu văn sau: "Những nụ cười như đóa hồng đứa bé cầm trên tay đi qua những phố rực rỡ một lòng yêu thương vô tận"

Câu 5. Anh chị có đồng tình với ý kiến: Chúng ta hình như thừa bạo lực nhưng lại thiếu lòng nhân ái không? Vì sao? 


Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Câu 1.

- Phương thức biểu đạt: nghị luận.

Câu 2. 

Nội dung chính của đoạn trích: lời khẩn cầu tha thiết về việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, nhân ái giữa mọi người, hi vọng mang đến cho cuộc đời những điều tốt đẹp. 

Câu 3. 

Theo tác giả, để có hạnh phúc và thể hiện lòng yêu thương, con người cần mang đến cho nhau những giấc mơ, những nụ cười, bởi chúng làm cho ta thật sự hạnh phúc và có lòng yêu thương vô tận.

Câu 4. 

- Biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong câu văn sau: "Những nụ cười như đóa hồng đứa bé cầm trên tay đi qua những phố rực rỡ một lòng yêu thương vô tận" là so sánh. Hình ảnh so sánh nụ cười - những đóa hồng. 

- Hiệu quả nghệ thuật: Đây là cách nói sinh động, làm tăng sức gợi hình, gợi cảm khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của nụ cười yêu thương mà con người trao tặng cho nhau. 

Câu 5. 

Em đồng tình với ý kiến: Chúng ta hình như thừa bạo lực nhưng lại thiếu lòng nhân ái. Trong cuộc sống ngày nay, sự ganh ghét, hãm hại lẫn nhau ngày càng gia tăng. Hiện nay cùng với sự phát triển bùng nổ của thời đại 4.0 dường như làm con người ta trở nên xa cách, thiếu lòng nhân ái, xảy ra nhiều xung đột, bạo lực hơn. Trong xã hội hiện đại, con người sống với nhau ngày càng ít tình cảm, luôn có phần ích kỉ, khó cảm thông với người đối diện. Ý kiến trên là vô cùng chính xác nói về hiện thực cuộc sống hiện nay và tầm quan trọng của việc bao dung, sống nhân ái, yêu thương của con người. Cảm xúc luôn là thứ khó có thể chi phối, chúng ta có thể yêu mến hay ghét ai đó, nhưng nhất định không được hãm hại, gây tổn thương đến họ. Bởi tình yêu thương sẽ làm thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Lòng yêu thương chính là sự đồng cảm, sẻ chia giữa con người với con người. Đó là một trong những phẩm chất cao đẹp của con người và có vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống chúng ta. Nhờ sự yêu thương lẫn nhau mà con người trở nên gần gũi, xã hội hạnh phúc và ngày càng phát triển hơn. Người ta có thể yêu nhau và ghét nhau, nhưng hãy đừng hãm hại nhau, hãy cố gắng dành cho nhau những tình thương, mang tới cho nhau những giấc mơ làm nên hạnh phúc. Tóm lại, mỗi người chúng ta cần biết sẻ chia và yêu thương để hoàn thiện nhân cách góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. 

----------------------------------

Trên đây Toploigiai đã mang tới cho các bạn những kiến thức bổ ích qua bài Đọc hiểu Người ta có thể yêu nhau và ghét nhau. Hi vọng những kiến thức trên sẽ giúp các bạn đạt được kết quả cao trong học tập. Mời các bạn đến với câu hỏi tiếp theo.

icon-date
Xuất bản : 01/02/2023 - Cập nhật : 30/06/2023