Tuyển tập các đề Đọc hiểu Hai cha con bước đi trên cát hay nhất. Các câu hỏi và trả lời đọc hiểu được sưu tầm từ các đề thi có đáp án đầy đủ. Mời các thầy cô, quý phụ huynh các em học sinh tham khảo.
Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi:
Hai cha con bước đi trên cát
Ánh mặt trời rực rỡ biển xanh
Bóng cha dài lênh khênh
Bóng con tròn chắc nịch
Cha lại dắt con đi trên cát mịn
Ánh nắng chảy đầy vai,
Cha trầm ngâm nhìn mãi cuối chân trời.
Con lại trỏ cánh buồm nói khẽ:
Cha mượn cho con cánh buồm trắng nhé,
Để con đi
Lời của con hay tiếng sóng thầm thì
Hay tiếng của lòng cha từ một thời xa thẳm?
Lần đầu tiên trước biển khơi vô tận
Cha gặp lại mình trong những ước mơ con.
(Hoàng Trung Thông)
Câu 1. Nêu nội dung 2 đoạn thơ trên
Câu 2. Tìm 1 phép tu từ và nêu giá trị biểu cảm
Câu 3. Xác định 1 cách dẫn trực tiếp và hãy chuyển thành cách dẫn gián tiếp
Trả lời câu hỏi đọc hiểu
Câu 1. Hai đoạn thơ nói về cuộc dạo chơi quanh bờ biển của hai cha con. Hai đoạn thơ cũng nói về mơ ước của cha và con. Đứng trước biển thấy những cánh buồm kiêu hãnh ngoài biển ra khơi, người con muốn có một cánh buồm trắng, sẽ đi thật xa để khám phá. Đó cũng chính là mơ ước thuở bé của người cha.
Câu 2. Phép tu từ nhân hóa: “Ánh nắng chảy đầy vai”
- Giá trị biểu cảm: Phép nhân hóa ánh nắng chảy đầy vai người cha. Câu thơ gọi lên hình ảnh ánh nắng tràn ngập khắp mọi nơi. Hai câu thơ cho thấy hình ảnh hai cha con dắt nhau xem những cánh buồm trong buổi chiều tà đầy nắng. Đây là bức tranh hài hòa, màu sắc rực rỡ lại chan hòa. Qua đó khẳng định tình yêu quê hương đất nước với những cánh buồm tuổi thơ của nhà văn Hoàng Trung Thông.
Câu 3. Xác định 1 lời dẫn trực tiếp và hãy chuyển thành lời dẫn gián tiếp
- Lời dẫn trực tiếp: “Cha mượn cho con cánh buồm trắng nhé, Để con đi!”
- Chuyển thành lời dẫn gián tiếp: " Người con nói cha mượn cho cậu bé cánh buồm trắng nhé, Để cậu bé đi!”
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính, thể thơ
Câu 2. Xác định ít nhất 1 từ láy và 1 từ ghép chính phụ
Câu 3. Xác định biện pháp nghệ thuật nổi bật và nêu tác dụng
Câu 4. Nội dung của hai đoạn thơ.
Trả lời câu hỏi đọc hiểu
Câu 1.
– Phương thức biểu đạt chính: biểu cảm
– Thể thơ thất ngôn
Câu 2.
– Từ láy: lênh khênh, thầm thì
– Từ ghép: biển xanh
Câu 3.
– Điệp từ ” Bóng”
Điệp từ được sử dụng nhằm gợi hình gợi cảm, nhấn mạnh được hình ảnh tuổi thơ
Câu 4.
Cảm xúc tự hào của người cha khi thấy con mình cũng ấp ủ những ước mơ đẹp như ước mơ của mình thời thơ ấu. Ca ngợi ước mơ khám phá cuộc sống của trẻ thơ, những ước mơ làm cho cuộc sống không ngừng tốt đẹp hơn.
Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của bài thơ.
Câu 2. Tìm những dòng thơ miêu tả hình ảnh cha và con. Hình ảnh cha và con trong đoạn thơ khơi gợi trong em những suy nghĩ, cảm xúc gì?
Câu 3. Chỉ ra yếu tố tự sự và miêu tả trong bài thơ. Nhà thơ kết hợp sử dụng yếu tố tự sự, miêu tả nhằm mục đích gì?
Câu 4. Em hãy nêu giọng điệu và hình ảnh được tác giả sử dụng trong hai đoạn thơ trên.
Trả lời câu hỏi đọc hiểu
Câu 1.
Phương thức biểu đạt chính của văn bản: biểu cảm
Câu 2.
Những dòng thơ miêu tả hai cha con. Ví dụ:
+ Hai cha con bước đi trên cát
+ Bóng cha dài lênh khênh
+ Bóng con tròn chắc nịch
+ Cha dắt con đi dưới ánh mai hồng
+ Nghe con bước, lòng vui phơi phới.
- Hình ảnh bóng cha cao lớn, bóng con thấp tròn chắc nịch gợi liên tưởng đến sự từng trải trong cuộc đời của cha, tương phản với sự thơ ngây, trong trẻo của con
- Hình ảnh “Cha dắt con đi dưới ánh mai hồng” thể hiện tình yêu con rất riêng của người cha, Hình ảnh đó cũng thể hiện niềm tin tưởng của người cha vào tương lai ngời sáng của con. Có cha dìu dắt, con nhất định sẽ vững bước và trưởng thành. Hình ảnh thân mật đầy yêu thương của cha và con gợi lên trong người đọc niềm xúc động sâu xa.
Câu 3.
Nhà thơ sử dụng yếu tố tự sự và miêu tả để biểu hiện rõ hơn khung cảnh cuộc dạo chơi và cảm xúc của hai cha con,
- Yếu tố tự sự nhà thơ kể lại sự việc hai cha con đi dạo trên bờ biển và cuộc trò chuyện của họ.
- Yếu tố miêu tả: Nhà thơ miêu tả cảnh biển buổi sớm mai với sắc màu, hình ảnh, sánh sáng...
Câu 4.
Giọng điệu và hình ảnh được tác giả sử dụng trong hai đoạn thơ trên là: Giọng thơ trầm lắng, giản dị, chân thành như tiếng vỗ êm đềm của đại dương. Bên cạnh đó là hình ảnh thơ trong trẻo, tươi đẹp.
----------------------------------
Trên đây Toploigiai đã mang tới cho các bạn những kiến thức bổ ích qua bài Đọc hiểu Hai cha con bước đi trên cát. Hi vọng những kiến thức trên sẽ giúp các bạn đạt được kết quả cao trong học tập. Mời các bạn đến với câu hỏi tiếp theo.