logo

Đọc hiểu Đừng bằng lòng làm người trung bình, buồn lắm nhé con

Trả lời câu hỏi Đọc hiểu Đừng bằng lòng làm người trung bình, buồn lắm nhé con: Theo bài thơ, người cha “nói với con” ở thời điểm nào? Trong bài thơ, người cha nhắc con “không bao giờ được quên” điều gì và “phải quên ngay” điều gì? Những câu thơ dưới đây khiến anh/chị hiểu như thế nào về điều người cha muốn nói với con? Anh/chị hãy nhận xét về người cha trong bài thơ?

Đọc bài thơ sau và thực hiện yêu cầu bên dưới:

NÓI VỚI CON NGÀY TỐT NGHIỆP

Nhớ nhé, chàng trai của papa,

Hôm nay là dòng sông, ngày mai là biển rộng

Nếu dám bước qua đám đông hỗn loạn

Sẽ thấy được chân trời

Không bao giờ được quên ơn ai

Nhưng phải quên ngay điều vừa làm vui người khác

Người thật sự giỏi phải lẫn vào đám đông

Chứ không nổi bần bật như con công sặc sỡ

Nếu đang còn nghèo thì cũng đừng nên sợ

Vì nghèo ở đâu, là giàu ở đó…

Còn định quyết đi theo nghiệp chữ

Đừng bằng lòng làm người trung bình, buồn lắm nhé, con!.

(Trần Hữu Việt, Thơ Hữu Việt: Đừng bằng lòng làm người trung bình, buồn lắm nhé, con!, nguồn: https://vanvn.vn,13.04.2022)

Đọc hiểu Đừng bằng lòng làm người trung bình, buồn lắm nhé con

Đọc hiểu Đừng bằng lòng làm người trung bình buồn lắm nhé con

Câu 1. Theo bài thơ, người cha “nói với con” ở thời điểm nào?

Câu 2. Trong bài thơ, người cha nhắc con “không bao giờ được quên” điều gì và “phải quên ngay” điều gì?

Câu 3. Những câu thơ dưới đây khiến anh/chị hiểu như thế nào về điều người cha muốn nói với con?

Người thật sự giỏi phải lẫn vào đám đông

Chứ không nổi bần bật như con công sặc sỡ

Câu 4. Anh/chị hãy nhận xét về người cha trong bài thơ?

Câu 5. Từ nội dung bài thơ trên, hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 200 chữ) bày tỏ suy nghĩ của anh/chị về hành động của tuổi trẻ đối mặt với những thử thách trong cuộc sống.


Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Câu 1. Theo bài thơ, người cha “nói với con” ở thời điểm vào ngày con tốt nghiệp (dựa vào tiêu đề bài thơ)

Câu 2. Trong bài thơ, người cha nhắc con “Không bao giờ được quên ơn ai Nhưng phải quên ngay điều vừa làm vui người khác”

Câu 3. 

Người thật sự giỏi phải lẫn vào đám đông

Chứ không nổi bần bật như con công sặc sỡ

Hai câu thơ trên người cha muốn nói với con rằng: Là người giỏi thật sự phải biết hòa đồng, khiêm tốn, ham học hỏi (lẫn vào đám đông) đó là giỏi từ bên trong chứ không phải thể hiện mình giỏi giang, khoe khoang, phô diễn bằng vẻ bề ngoài như con công sặc sỡ.

Câu 4. Người cha trong bài thơ là người có tình yêu tương con cái, có nhiều trải nghiệm để đưa ra lời khuyên cho con mình đúng lúc con vừa trưởng thành và tự bước đi trên con đường của mình.

Câu 5. 

Cuộc sống không phải là một con đường thuận lợi mà đầy những khó khănm thử thách. Chúng ta được sinh ra với mục đích phải đối mặt với những thử thách và khó khăn đó và vượt qua. Nhất là giới trẻ sự trải nghiệm chưa nhiều nên gặp khó khăn rất dễ bỏ cuộc. Điều quan trọng là chúng ta phải nhận ra rằng cuộc sống không dễ dàng và chỉ khi chúng ta vượt qua được những trở ngại, thì cuộc sống mới thực sự đẹp đẽ hơn. Để đạt được thành công, chúng ta cần phải can đảm đối diện với những thách thức, những gian khổ trong cuộc sống. Đôi khi, cuộc đời đưa ta vào những tình huống khó khăn và những thất bại đau đớn. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta phải đứng dậy và tiếp tục đi về phía trước. Chúng ta không nên quá lo lắng về những thất bại mà đã trải qua, mà hãy tập trung vào những hành động và quyết định để vượt qua chúng. Cuộc sống có nhiều lựa chọn, nhưng điều quan trọng là chúng ta phải chọn hành động đúng và đưa ra những quyết định đúng đắn. Hãy luôn cố gắng vượt qua những khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Sự thất bại chỉ là một phần trong quá trình đi đến thành công. Đừng bao giờ từ bỏ hay nản chí trước những khó khăn, hãy tận dụng chúng để rèn luyện và phát triển bản thân. Cuối cùng, sự khó khăn trong cuộc sống chính là thử thách để ta có thể vượt qua và trở nên mạnh mẽ hơn. Hãy bước qua gian khổ để đến với hạnh phúc và sự thành công trong cuộc sống.

---------------------------------- 

Trên đây Toploigiai đã mang tới cho các bạn những kiến thức bổ ích qua bài Đọc hiểu Đọc hiểu Đừng bằng lòng làm người trung bình, buồn lắm nhé con. Hi vọng những kiến thức trên sẽ giúp các bạn đạt được kết quả cao trong học tập. Mời các bạn đến với câu hỏi tiếp theo.

icon-date
Xuất bản : 24/03/2023 - Cập nhật : 01/07/2023