logo

Đọc hiểu Cụ Kép là người thích uống rượu ngâm thơ (Hương cuội)

Tuyển tập đề Đọc hiểu bài Cụ Kép là người thích uống rượu ngâm thơ (Hương cuội) hay nhất. Các câu hỏi và trả lời đọc hiểu được sưu tầm từ các đề thi có đáp án đầy đủ. Mời các thầy cô, quý phụ huynh các em học sinh tham khảo. 


Đề đọc hiểu Cụ Kép là người thích uống rượu ngâm thơ (Hương cuội)

Cụ Kép

Cụ Kép là người thích uống rượu ngâm thơ và chơi hoa lan. Cụ đã tới cái tuổi được hoàn toàn nhàn rỗi để dưỡng lấy tính tình. Vì bây giờ trong nhà cụ cũng đã thừa bát ăn. Xưa kia, cụ cũng muốn có một vườn cảnh để sớm chiều ra đấy tự tình. Nhưng nghĩ rằng mình chỉ là một anh nhà nho sống vào giữa buổi Tây Tàu nhố nhăng làm lạc mất cả quan niệm cũ, làm tiêu hao mất bao nhiêu giá trị tinh thần; nhưng nghĩ mình chỉ là một kẻ chọn nhầm thế kỷ với hai bàn tay không có lợi khí mới, thì riêng lo cho thân thế, lo cho sự mất còn của mình cũng chưa xong, nói chi đến chuyện chơi hoa. Cụ Kép thường nói với lớp bạn cũ rằng có một vườn hoa là một việc dễ dàng, những đủ thời giờ mà săn sóc đến hoa mới là việc khó. Cụ muốn nói rằng người chơi hoa nhiều khi phải lấy cái chí thành chí tình ra mà đối đãi với giống hoa cỏ không bao giờ biết lên tiếng. Như thế mới phải đạo, cái đạo của người tài tử. Chứ còn cứ gây được lên một khoảnh vườn, khuôn hoa cỏ các nơi về mà trồng, phó mặc chúng ở giữa trời, đày chúng ra mưa nắng với thờ ơ, chúng trổ bông không biết đến, chúng tàn lá cũng không hay thì chơi hoa làm gì cho thêm tội.

(Trích Hương cuội, Theo Vang bóng một thời, Nguyễn tuân, NXB Hội nhà văn, 2018)

Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1: Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích là gì? 

A.Biểu cảm 

B.Tự sự

C. Nghị luận 

D. Thuyết minh 

Câu 2: Xác định thể loại của văn bản trên

A.Truyện ngắn

B. Tiểu thuyết 

C. Thần thoại 

D. Truyền kì 

Câu 3: Tìm một biện pháp tu từ nổi bật được sử dụng trong đoạn trích? 

A. Điệp ngữ

B. Điệp từ 

C. So sánh 

D. Đối

Câu 4: Cụm từ người tài tử trong đoạn trích có ý nghĩa gì? 

A. Người nổi tiếng trong lĩnh vực điện ảnh.

B. Người biết thưởng lãm và trân quý cái đẹp.

C. Người không quan tâm thể sự, chỉ chú tâm tới cái đẹp.

D. Người có tài năng đặc biệt và thú chơi cầu kỉ.

Câu 5: Ý nào sau đây diễn tả đúng nội dung đoạn trích? 

A. Ca ngợi thú chơi hoa tạo nhã của người xưa.

B. Thể hiện sự tiếc nuối trước vẻ đẹp của một thời vang bóng.

C. Thể hiện sự quan tâm tới cái đẹp một thời vang bóng.

D. Phê phán xã hội nhố nhăng làm lạc mất cả quan niệm cũ.

Câu 6: Theo em, thú chơi tao nhã được đề cập trong đoạn trích có còn phù hợp với xã hội hôm nay không?

Câu 7: Lí do gì đã khiến Cụ Kẹp nghĩ rằng mình không phù hợp để chơi hoa?


Trả lời câu hỏi đọc hiểu:

Câu 1: B Câu 2: A Câu 3: A Câu 4: B Câu 5: B

Câu 6:

Theo em, thú chơi hoa tao nhã luôn phù hợp với mọi tầng lớp, mọi hoàn cảnh của con người trong xã hội hiện nay. Tuy nhiên, mỗi con người chúng ta phải biết trân quý cái đẹp, trân trọng và tận tụy chăm sóc những bông hoa đó. Chăm sóc chúng bằng cái tâm, cái tình chứ không phải là sợ thờ ơ, mặc cho cây hoa sống hay chết.

Câu 7: 

Cụ Kép nghĩ mình không phù hợp để chơi hoa là vì: 

+ Cụ Kép nghĩ rằng mình chỉ là anh nhà Nho sống dưới thời Tây Tàu lố lăng làm mất đi quan niệm cũ.

+ Cụ Kép cho rằng mình là một kẻ “không có lợi khí mới”, chưa lo cho được cho bản thân thì sao dám nhắc đến việc chơi hoa, chăm sóc cho hoa. 

-------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã mang tới cho các bạn những kiến thức bổ ích qua bài Đọc hiểu bài Cụ Kép là người thích uống rượu ngâm thơ (Hương cuội) . Hi vọng những kiến thức trên sẽ giúp các bạn đạt được kết quả cao trong học tập.

icon-date
Xuất bản : 11/11/2022 - Cập nhật : 04/09/2023