logo

Đọc hiểu Bà già đi chợ Cầu Đông

Tuyển tập các đề Đọc hiểu Bà già đi chợ Cầu Đông hay nhất. Các câu hỏi và trả lời đọc hiểu được sưu tầm từ các đề thi có đáp án đầy đủ. Mời các thầy cô, quý phụ huynh các em học sinh tham khảo. 

Bà già đi chợ Cầu Đông

Bà già đi chợ Cầu Đông
Bói xem một quẻ lấy chồng lợi chăng?
Thầy bói gieo quẻ nói rằng:
Lợi thì có lợi nhưng răng chẳng còn!

Đọc hiểu Bà già đi chợ Cầu Đông

Đọc hiểu Bà già đi chợ Cầu Đông - Đề số 1

Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1: Bài thơ trên có mấy cặp thơ lục bát? Bài thơ trên có vần như thế nào?

Câu 2: Phương thức biểu đạt chính và biện pháp tu từ được sử dụng của đoạn thơ trên là gì?

Câu 3: Thái độ của tác giả thể hiện qua đoạn thơ là gì?

Trả lời câu hỏi đọc hiểu:

Câu 1:

Bài thơ trên có 2 cặp thơ lục bát

Vần của bài thơ trên gồm:

+ Tiếng thứ sáu của dòng lục vần với tiếng thứ 6 dòng bát: Đông - chồng; Rằng - răng.

+ Tiếng thứ sáu của dòng bát vần với tiếng thứ 6 dòng lục: Chăng - rằng.

Câu 2:

Phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ trên là: tự sự

Biện pháp tu từ được sử dụng là: chơi chữ

Câu 3:

Tác giả thể hiện qua đoạn thơ với một thái độ vừa dỉ dỏm, vừa mỉa mai vì bà già đã có tuổi rồi mà còn đi xem bói lấy chồng.


Đọc hiểu Bà già đi chợ Cầu Đông - Đề số 2

Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1: Trong đoạn thơ trên em thấy được những nhân vật nào?

Câu 2: Từ đồng âm trong đoạn thơ là từ nào? Giải thích ý nghĩa từ đồng âm đó.

Câu 3: Nêu cảm nghĩ của em về đoạn thơ trên.

Trả lời câu hỏi đọc hiểu:

Câu 1: 

Trong đoạn thơ trên, em thấy được hai nhân vật đó là: Bà già đi chợ và ông thầy bói.

Câu 2:

Từ đồng âm trong đoạn thơ trên là từ: lợi. 

+ Tiếng “lợi” ở câu thứ hai có nghĩa là lợi ích, cái được về mình. 

+ Tiếng “lợi” trong câu thứ tư có nghĩa là một bộ phận trên cơ thể, phần thịt bao quanh chân răng trong miệng con người.

=> Hàm ý thầy bói nhắc khéo bà già đã quá tuổi lấy chồng rồi, răng không còn nữa. Vậy ta thấy tác giả sử dụng từ đồng âm nhưng khác nghĩa.

Câu 3:

Đoạn thơ trên nói về việc bà già đi chợ tiện xem một quẻ bói để xem mình có lợi gì khi lấy chồng. Lạ thay, chuyện lấy chồng thường được quan tâm bởi các cô gái, nhưng với bà già đã quá tuổi lấy chồng thì đó là điều ngạc nhiên hiếm thấy. Ông thầy bói thấy vậy liền đối đáp bằng câu nói nước đôi, vừa dí dỏm, vừa châm biếm rằng “vừa có lợi, vừa có lợi” tức là vừa có lợi ích, vừa có lợi vì bà đã già rồi nên răng không còn. 

-----------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã mang tới cho các bạn những kiến thức bổ ích qua bài Đọc hiểu Bà già đi chợ Cầu Đông. Hi vọng những kiến thức trên sẽ giúp các bạn đạt được kết quả cao trong học tập.

icon-date
Xuất bản : 12/11/2022 - Cập nhật : 28/08/2023