logo

Soạn Địa lí 11 Kết nối tri thức Bài 6 (trang 22, 23,...23)

Hướng dẫn Soạn Địa lí 11 Kết nối tri thức Bài 6: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội khu vực Mỹ - Latinh trang 22, 23,...23 ngắn gọn, hay nhất theo chương trình Sách mới.

Bài 6: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội khu vực Mỹ - Latinh

Lý thuyết Địa lí 11 Kết nối tri thức Bài 6. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội khu vực Mỹ - Latinh

I. Phạm vi lãnh thổ và vị trí địa lí

Câu hỏi: Dựa vào thông tin mục I và hình 6.1, hãy:

- Xác định phạm vi lãnh thổ và vị trí địa lí của khu vực Mỹ La-tinh trên bản đồ.

- Phân tích ảnh hưởng của phạm vi lãnh thổ và vị trí địa lí đến sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Mỹ La-tinh.

Trả lời:

- Khu vực Mỹ Latinh có diện tích rộng lớn khoảng 20 triệu km2 và bao gồm nhiều địa danh nổi tiếng như Mê-hi-cô, eo đất Trung Mỹ, các đảo và quần đảo nằm trong vùng biển Ca-ri-bê cùng toàn bộ lục địa Nam Mỹ.

Lãnh thổ Mỹ Latinh trải dài từ vĩ độ 33°B đến gần vĩ độ 54°N và giáp với ba đại dương: Đại Tây Dương ở phía đông, Thái Bình Dương ở phía tây và Nam Đại Dương ở phía nam.

- Vị trí địa lý của nó nằm hoàn toàn ở bán cầu Tây, tách biệt hoàn toàn với các châu lục khác. Phía bắc giáp với Hoa Kỳ và Canada, đây là một thị trường tiêu thụ rộng lớn và cũng là một nguồn cung cấp đầu tư quan trọng cho các nước Mỹ Latinh. Với nhiều bờ biển và đại dương lớn, vị trí này mang lại nhiều lợi thế cho việc phát triển kinh tế biển, cũng như hợp tác trong khu vực và trên toàn thế giới.

II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên

Câu 1: Dựa vào thông tin mục 1 và các hình 6.4, 6.5, hãy:

- Trình bày đặc điểm nổi bật về dân cư của khu vực Mỹ La-tinh.

- Phân tích ảnh hưởng của đặc điểm dân cư đối với việc phát triển kinh tế - xã hội ở Mỹ La-tinh.

Trả lời: 

- Dân cư khu vực Mỹ La-tinh: 

Năm 2020, dân số toàn cầu là 652 triệu người, với các nước đông dân nhất là Bra-xin và Mê-hi-cô. Mật độ dân số trung bình là khoảng 32 người/km2. Dân cư tập trung nhiều ở các đảo lớn, các vùng ven biển, đồng bằng màu mỡ, trong khi khu vực núi cao và rừng mưa nhiệt đới thưa thớt dân cư.

Tỉ lệ gia tăng dân số là 0,94% năm 2020, với sự chênh lệch giữa các quốc gia. Mỹ La-tinh đang trong giai đoạn dân số vàng, nhưng có xu hướng già hóa.

Đây là một trong những khu vực chủng tộc đa dạng nhất trên thế giới.

- Ảnh hưởng của đặc điểm dân cư đối với việc phát triển kinh tế - xã hội ở Mỹ La-tinh:

Với số lượng dân đông và cơ cấu dân số trẻ, khu vực Mỹ Latinh có lực lượng lao động rộng và tiềm năng đào tạo cao để thúc đẩy phát triển kinh tế và thu hút đầu tư.

Tuy nhiên, trong nhiều nước Mỹ Latinh, phân bố dân cư không đồng đều, gây ra khó khăn trong việc khai thác tài nguyên thiên nhiên và phát triển kinh tế. Đồng thời, các vấn đề an ninh xã hội, việc làm và di cư cũng đang là những thách thức cần được giải quyết.

Câu 2: Dựa vào thông tin mục 2, hãy trình bày vấn đề đô thị hóa ở Mỹ La-tinh và phân tích ảnh hưởng của đô thị hóa đến phát triển kinh tế - xã hội.

Trả lời: 

Quá trình đô thị hoá ở Mỹ La-tinh liên quan đến lịch sử nhập cư và khai thác lãnh thổ. Khu vực này tập trung nhiều đô thị đông dân bậc nhất thế giới, với tỉ lệ dân đô thị tăng từ 40% năm 1950 lên 80% năm 2020. Đô thị hoá có ảnh hưởng tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế và lan tỏa lối sống đô thị, nhưng cũng gây ra những vấn đề như thất nghiệp, ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội, và vấn đề an ninh trật tự.

Câu 3: Dựa vào thông tin mục 3, hãy:

- Trình bày một số đặc điểm xã hội của khu vực Mỹ La-tinh.

- Phân tích ảnh hưởng của các đặc điểm xã hội đến phát triển kinh tế - xã hội ở Mỹ La-tinh.

Trả lời:

- Đặc điểm xã hội của khu vực Mỹ La-tinh: Khu vực Mỹ Latinh có nền văn hóa độc đáo, kết hợp các văn hóa cổ đại với văn hóa của các chủng tộc di dân, thu hút khách du lịch quốc tế. Cùng với sự phát triển kinh tế, chất lượng cuộc sống của người dân đã cải thiện, nhưng vẫn tồn tại các vấn đề như chênh lệch giàu nghèo và xung đột xã hội.

- Ảnh hưởng của các đặc điểm xã hội đến phát triển kinh tế - xã hội ở Mỹ La-tinh: Văn hóa độc đáo của khu vực Mỹ Latinh đã giúp phát triển ngành du lịch, thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, sự phát triển kinh tế cũng kéo theo chênh lệch giàu nghèo và xung đột xã hội, đặc biệt là ở một số quốc gia trong khu vực.

III. Luyện tập - Vận dụng


1. Mỹ La-tinh có thuận lợi gì để phát triển công nghiệp khai thác khoáng sản và du lịch?

Trả lời: 

Khu vực Mỹ Latinh là một trong những khu vực giàu tài nguyên khoáng sản, tập trung chủ yếu ở vùng núi An-đét và phía đông nam sơn nguyên Bra-xin. Khoáng sản ở đây phong phú về chủng loại, bao gồm sắt (Bra-xin có trữ lượng khoảng 80 tỷ tấn), chì-kẽm, bạc (ở Bô-li-vi-a, Pê-ru và Ác-hen-ti-na), đồng (ở Chi-lê), dầu mỏ và khí tự nhiên (ở Vê-nê-du-ê-la, Cô-lôm-bi-a và vùng biển Ca-ri-bê). Ngoài ra còn có các loại khoáng sản khác như thiếc, mangan và ni-kel.


2. Dựa vào hình 6.4, nhận xét sự thay đổi số dân và tỉ lệ tăng dân số của khu vực Mỹ La-tinh giai đoạn 2000 - 2020.

Địa lí 11 Kết nối tri thức Bài 6 trang 22, 23,...23

Trả lời:

Trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến 2020, tổng số dân của khu vực Mỹ Latinh đã tăng từ 520,9 triệu người lên 652,3 triệu người. Tuy nhiên, tỉ lệ gia tăng dân số của khu vực trong giai đoạn này đã có xu hướng giảm, từ 1,56% xuống còn 0,94%.


3. Tìm hiểu một số nét văn hóa độc đáo của Mỹ La-tinh (nền văn minh In-ca, lễ hội Ca-na-van,...) và ảnh hưởng của chúng tới hoạt động du lịch.

Trả lời:

* Nền văn minh Inca: Nền văn minh Inca là một trong những nền văn minh lớn nhất và đáng chú ý nhất ở Mỹ Latinh. Với kiến trúc đá phong cách Inca, cung điện, tường đá và hệ thống đường giao thông đá, các khu khai thác và phục vụ lễ hội, Inca tạo ra một nền văn hóa độc đáo với nhiều truyền thống đáng kinh ngạc. Các di sản văn hóa Inca như Machu Picchu ở Peru và Cusco đã thu hút đông đảo du khách quốc tế và đã trở thành một điểm đến du lịch phổ biến.

* Lễ hội Carnaval: Lễ hội Carnaval là một trong những lễ hội lớn nhất và phổ biến nhất ở Mỹ Latinh. Từ Brazil đến Argentina và Colombia, lễ hội này được tổ chức mỗi năm vào tháng 2 hoặc tháng 3. Du khách đến tham gia Carnaval có thể tham gia các hoạt động như nhảy samba, hát và chơi nhạc, và xem các buổi diễu hành đầy màu sắc của các nhóm trống sáo.

* Món ăn Latin: Món ăn Latin là một phần không thể thiếu của văn hóa Mỹ Latinh và đã trở thành một yếu tố quan trọng trong hoạt động du lịch. Với các món ăn đặc trưng như tacos, burritos, churrasco và ceviche, du khách có thể thưởng thức những món ăn ngon miệng và đậm chất văn hóa địa phương khi đi du lịch tại Mỹ Latinh.

Tổng quan, văn hóa độc đáo của Mỹ Latinh đã tạo ra nhiều ảnh hưởng tích cực đến hoạt động du lịch trong khu vực này. Du khách có thể khám phá và trải nghiệm các truyền thống và nét văn hóa đặc sắc thông qua các hoạt động như tham gia lễ hội, nghe nhạc, thưởng thức món ăn và khám phá các địa điểm nổi tiếng của Mỹ Latinh.

>>> Xem toàn bộ: Soạn Địa 11 Kết nối tri thức

-------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Soạn Địa lí 11 Kết nối tri thức Bài 6: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội khu vực Mỹ - Latinh trang 22, 23,...23 trong bộ SGK Kết nối tri thức theo chương trình sách mới. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Click vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới nhé. Chúc các bạn học tốt!

icon-date
Xuất bản : 28/02/2023 - Cập nhật : 08/08/2023