logo

Soạn Địa lí 11 Kết nối tri thức Bài 4 (trang 14, 15,...19)

Hướng dẫn Soạn Địa lí 11 Kết nối tri thức Bài 4: Một số tổ chức quốc tế và khu vực, an ninh toàn cầu trang 14, 15,...19 ngắn gọn, hay nhất theo chương trình Sách mới.

Bài 4: Một số tổ chức quốc tế và khu vực, an ninh toàn cầu

Lý thuyết Địa lí 11 Kết nối tri thức Bài 4. Một số tổ chức quốc tế và khu vực, an ninh toàn cầu

I. Một số tổ chức quốc tế và khu vực

Câu hỏi: Dựa vào thông tin mục I, hãy trình bày về một tổ chức quốc tế hoặc khu vực (năm thành lập, số thành viên, mục tiêu hoạt động).

Trả lời:

Một tổ chức quốc tế quan trọng và có tầm ảnh hưởng lớn trong cộng đồng quốc tế là Liên Hợp Quốc (United Nations - UN). Liên Hợp Quốc là một tổ chức hoạt động trên phạm vi toàn cầu, được thành lập vào ngày 24 tháng 10 năm 1945, sau khi thế giới trải qua Thế chiến II.

Liên Hợp Quốc có 193 thành viên, gồm các quốc gia trên toàn thế giới, và trụ sở chính đặt tại thành phố New York, Hoa Kỳ. Tổ chức có nhiều cơ quan chuyên môn và chi nhánh hoạt động trên các khu vực khác nhau trên thế giới.

Mục tiêu hoạt động của Liên Hợp Quốc là duy trì và thúc đẩy hòa bình và sự phát triển bền vững trên toàn thế giới. Các hoạt động của tổ chức bao gồm giám sát các vấn đề an ninh và chính trị, phát triển kinh tế, bảo vệ quyền con người, quản lý môi trường, giáo dục và y tế, và các vấn đề xã hội khác. Ngoài ra, Liên Hợp Quốc cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các mâu thuẫn và xung đột quốc tế bằng cách tạo điều kiện để các bên đối thoại và đạt được thỏa thuận hòa bình.

II. An ninh toàn cầu và bảo vệ hòa bình trên Thế giới

Câu 1: Trình bày về một vấn đề an ninh toàn cầu mà em quan tâm.

Trả lời:

* An ninh xã hội:

 Khủng bố là mối đe dọa an ninh toàn cầu, với các vụ tấn công đôi khi sử dụng vũ khí hạng nặng nhằm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng. Những vụ tấn công này có thể gây ra thiệt hại về mặt nhân sinh, vật chất và kinh tế, ảnh hưởng đến sự ổn định và an ninh của các quốc gia và khu vực. Các nước đã đưa ra nhiều biện pháp nhằm đối phó với khủng bố, tuy nhiên, việc đối phó với khủng bố vẫn là thách thức lớn đối với cộng đồng quốc tế, do các nhóm khủng bố đang thay đổi chiến lược để tránh bị phát hiện. Hợp tác quốc tế và chia sẻ thông tin về các hoạt động khủng bố là rất quan trọng để đối phó với mối đe dọa này và đảm bảo an ninh toàn cầu.

* An ninh nguồn nước:

An ninh nguồn nước là việc đảm bảo số lượng, chất lượng nước phục vụ dân sinh trong mọi tình huống; đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho các hoạt động kinh tế; đảm bảo mọi người dân, mọi đối tượng được tiếp cận, sử dụng nước công bằng, hợp lí. An ninh nguồn nước cũng có nghĩa là đảm bảo được khả năng ứng phó hiệu quả với các thảm hoa, thiên tai liên quan đến nước, thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo vệ môi trường, khắc phục tình trạng suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước. An ninh nguồn nước là vấn đề nổi lên hiện nay do việc sử dụng nước còn kém hiệu quả, lãng phí, ô nhiễm môi trường, biến đổi khi hậu,... Để đảm bảo an ninh nguồn nước, các quốc gia cần thường xuyên phối hợp, nghiên cứu, thảo luận các giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước. Bên cạnh đó, mỗi nước cũng cần chủ động bảo vệ nguồn nước, tránh tình trạng ô nhiễm nước, phát triển hệ thống thủy lợi và nâng cao công nghệ xử lí nước thải,... Các nước có chung nguồn tài nguyên nước cần chia sẻ, hợp tác và phối hợp kiểm soát nguồn nước.

Soạn Địa lí 11 Kết nối tri thức Bài 4: Một số tổ chức quốc tế và khu vực, an ninh toàn cầu (trang 14, 15,...19)

Câu 2: Nêu sự cần thiết phải bảo vệ hòa bình trên thế giới.

Trả lời:

Bảo vệ hòa bình trên thế giới là một vấn đề cực kỳ cần thiết và quan trọng trong thời đại hiện nay:

- Đảm bảo sự an toàn và phát triển của con người: Hòa bình là điều kiện tiên quyết để con người có thể sống an toàn, phát triển và hạnh phúc. 

- Tạo cơ hội cho phát triển kinh tế: Hòa bình được coi là điều kiện cơ bản để phát triển kinh tế, thúc đẩy hợp tác quốc tế, tăng cường giao thương thương mại, đầu tư và phát triển các hoạt động kinh doanh, đem lại sự thịnh vượng cho nhiều quốc gia.

- Đảm bảo tôn trọng quyền con người: Hòa bình giúp đảm bảo tôn trọng và bảo vệ quyền con người, tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do biểu đạt và thực hiện các quyền con người khác

- Ngăn chặn các hiểm họa toàn cầu: Hòa bình là điều kiện tiên quyết để đối phó với các thách thức toàn cầu như khủng bố, biến đổi khí hậu, nạn buôn lậu và ma túy, và các vấn đề liên quan đến an ninh mạng.

- Đảm bảo sự hòa giải và hài hòa giữa các quốc gia: Hòa bình giúp tạo điều kiện cho các quốc gia trên thế giới có thể hòa giải và hài hòa với nhau.

III. Luyện tập - Vận dụng


1. Hoàn thành bảng theo mẫu sau về các tổ chức UN, WTO, IMF, APEC

Trả lời:

Tên tổ chức

UN

WTO

IMF

APEC

Năm thành lập

1945

1995

1944

1989

Số thành viên

193

164

190

21

Mục tiêu hoạt động

- Bảo vệ hòa bình và an ninh quốc tế

- Tăng cường quan hệ quốc tế.

- Thực hiện hợp tác quốc tế thông qua giải quyết các vấn để quốc tế.

- Xây dựng UN là trung tâm điều hoà các nỗ lực quốc tế vì các mục tiêu chung.

- Cải thiện tăng trưởng thương mại toàn cầu của hàng hóa và dịch vụ để phục vụ cho sự phát triển, ổn định, bền vững và bảo vệ môi trường.

- Tăng cường sự phát triển của các thị trường và giải quyết các mâu thuẫn và tranh chấp thương mại giữa các quốc gia thành viên.

- Cải thiện mức sống và tạo ra việc làm cho người dân của các quốc gia thành viên, đảm bảo các quyền và tiêu chuẩn lao động tối thiểu.

- Nâng cao sự hợp tác tiền tệ toàn cầu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cung cấp hỗ trợ tài chính tạm thời cho các thành viên đang gặp khó khăn.

- Đảm bảo ổn định hệ thống tiền tệ quốc tế - bao gồm tỷ giá và hệ thống thanh toán toàn cầu - để cho phép các quốc gia và công dân của họ thực hiện các giao dịch với nhau và với người dân của các quốc gia khác.

- Bảo đảm sự tiếp tục tăng trưởng và phát triển trong khu vực.

- Tăng cường hệ thống đa phương để đáp ứng lợi ích chung của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và các nền kinh tế khác.

- Tận dụng những lợi ích tích cực của sự phụ thuộc kinh tế ngày càng gia tăng trong khu vực và trên toàn cầu.

Năm Việt Nam gia nhập

1977

2007

1976

1998


2. Phân tích mối liên hệ giữa một vấn đề an ninh toàn cầu với việc cần phải bảo vệ hòa bình trên thế giới.

Trả lời:

An ninh toàn cầu và hòa bình trên thế giới là hai mục tiêu liên quan mật thiết với nhau. Một vấn đề an ninh toàn cầu có thể ảnh hưởng đến hòa bình trên thế giới, và ngược lại, hòa bình trên thế giới có thể đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ an ninh toàn cầu.

Vấn đề an ninh toàn cầu, như khủng bố, tội phạm chuyên nghiệp, mất an ninh mạng, tác động của vũ khí hạt nhân và hóa học, là mối đe dọa đến sự ổn định và an ninh của toàn thế giới. Những vấn đề này có thể ảnh hưởng đến nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ, và đôi khi cả toàn cầu. Khi một vấn đề an ninh toàn cầu xảy ra, chúng có thể tạo ra một chuỗi phản ứng và lan tỏa sang các khu vực khác, gây ra những hậu quả không mong muốn đến hòa bình trên thế giới.

Tuy nhiên, khi hòa bình trên thế giới được bảo vệ và duy trì, các mối đe dọa an ninh toàn cầu có thể được giảm thiểu hoặc ngăn chặn hoàn toàn. Hòa bình trên thế giới mang lại cho các quốc gia một môi trường ổn định, cộng tác và phát triển, tạo điều kiện cho việc giải quyết các vấn đề an ninh toàn cầu một cách hiệu quả hơn. Chẳng hạn, các nước có thể hợp tác để đối phó với các mối đe dọa chung như khủng bố, tội phạm quốc tế và các tác động của biến đổi khí hậu. Hòa bình trên thế giới cũng giúp tăng cường sự phát triển kinh tế và xã hội, tạo ra một môi trường bền vững và chắc chắn để đối phó với những thách thức an ninh toàn cầu.

3. Sưu tầm thông tin, tìm hiểu về các hoạt động của một tổ chức quốc tế hoặc khu vực mà em quan tâm.

Trả lời: 

* Liên Hiệp Quốc (UN): Là tổ chức quốc tế được thành lập nhằm đảm bảo hòa bình và an ninh toàn cầu, phát triển kinh tế và xã hội bền vững, tôn trọng nhân quyền và giảm nghèo. Các hoạt động của Liên Hiệp Quốc bao gồm duy trì hòa bình và an ninh, giải quyết tranh chấp, phát triển kinh tế, hỗ trợ nhân đạo và giáo dục.

* Hiệp Hội các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN): Là tổ chức khu vực được thành lập nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, xã hội và văn hóa giữa các nước Đông Nam Á. Các hoạt động của ASEAN bao gồm thúc đẩy thương mại tự do, đầu tư, hợp tác kinh tế, phát triển văn hóa, giáo dục và đào tạo.

* Tổ chức Y tế Thế giới (WHO): Là tổ chức quốc tế đặc biệt của Liên Hiệp Quốc chịu trách nhiệm cho các vấn đề liên quan đến sức khỏe toàn cầu. WHO có các hoạt động bao gồm giám sát dịch bệnh, nghiên cứu và phát triển vắc xin, nâng cao nhận thức về sức khỏe, đào tạo nhân lực y tế và cung cấp hỗ trợ y tế cho các nước có thu nhập thấp.

* Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO): Là tổ chức quốc tế được thành lập nhằm thúc đẩy thương mại tự do và công bằng trên toàn cầu. WTO có các hoạt động bao gồm đàm phán các thỏa thuận thương mại, giám sát và giải quyết tranh chấp thương mại, hỗ trợ các quốc gia tham gia thị trường toàn cầu và cải cách các quy định thương mại.

>>> Xem toàn bộ: Soạn Địa 11 Kết nối tri thức

-------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Soạn Địa lí 11 Kết nối tri thức Bài 4: Một số tổ chức quốc tế và khu vực, an ninh toàn cầu trang 14, 15,...19 trong bộ SGK Kết nối tri thức theo chương trình sách mới. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Click vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới nhé. Chúc các bạn học tốt!

icon-date
Xuất bản : 28/02/2023 - Cập nhật : 08/08/2023