logo

Đế quốc nào ở Tây Phi thời Trung đại còn được gọi là Vùng Bờ Biển Vàng (Gold Coast)?

Vào ngày 6-3-1957, Bờ Biển Vàng, một thuộc địa cũ của Anh, trở nên độc lập với tên nước là Ghana. Nằm ở Tây Phi với 3 mặt giáp đất liền, chỉ phía nam giáp Vịnh Guinea. Đế quốc nào ở Tây Phi thời Trung đại còn được gọi là Vùng Bờ Biển Vàng (Gold Coast)? Hãy để Toploigiai giúp bạn giải đáp thắc mắc trong bài viết này.


Câu hỏi: Đế quốc nào ở Tây Phi thời Trung đại còn được gọi là Vùng Bờ Biển Vàng (Gold Coast)?

A. Zaire

B. Senegambia

C. Asante 

D. Benin 

Đáp án đúng là: C. Asante 


Giải thích của giáo viên Toploigiai vì sao chọn đáp án C

Đế quốc Asante ở Tây Phi thời Trung đại còn được gọi là Vùng Bờ Biển Vàng (Gold Coast). Đế quốc Asante là một đế chế và vương quốc Akan từ năm 1701 đến năm 1957, ở khu vực ngày nay là Ghana. Nó mở rộng từ Ashanti để bao gồm Khu vực Brong-Ahafo, Khu vực Trung tâm, Khu vực phía Đông và Khu vực phía Tây của Ghana ngày nay

Đế quốc Asante ở Tây Phi thời Trung đại còn được gọi là Vùng Bờ Biển Vàng (Gold Coast)

- Vài nét về Đế quốc Asante

Các kiệt tác kiến trúc bản địa Asante hiện hầu như hoàn toàn bị phá hủy, do chiến tranh, đặc biệt trong thế kỷ 19; do sự thay đổi về văn hóa và kinh tế - xã hội của thế kỷ 20 với sự thịnh vượng từ việc khai thác và kinh doanh vàng, ca cao...; do sự phổ biến các tiện nghi và vật liệu xây dựng mới, thêm vào đó là dòng chảy của các tôn giáo đến từ bên ngoài và cuối cùng là khí hậu nóng ẩm của khu vực rừng mưa nhiệt đới.

Các tòa nhà truyền thống Asante còn tồn tại chủ yếu là đền thờ. Tại đây, tôn giáo truyền thống vẫn tiếp tục được thực hành với nghi lễ cầu xin các vị thần linh bản địa trợ giúp, gắn với nền văn hoá Asante, là một nền văn hoá cổ xưa, chứa đựng nhiều yếu tố thần bí mà nguồn gốc của nó vẫn còn chưa được làm rõ. 


 - Vùng Bờ Biển Vàng (Gold Coast)?

Vào ngày 6-3-1957, Bờ Biển Vàng, một thuộc địa cũ của Anh, trở nên độc lập với tên nước là Ghana. Nằm ở Tây Phi với 3 mặt giáp đất liền, chỉ phía nam giáp Vịnh Guinea. Tài nguyên được những người khai thác thuộc địa tìm thấy nhiều đương nhiên là 1 loại quí kim : vàng. Họ gọi là Bờ Biển Vàng vì lí do đó.

Ta dễ dàng lầm lẫn Bờ Biển Vàng của Tây Phi với Bờ biển Vàng của Australia ngày nay. Điều dễ hiểu do thông tin trên mạng hiện giờ tràn ngập quảng cáo cho địa điểm du lịch của nước Úc (Gold Coast - Australia). Còn tên Bờ Biển Vàng-châu Phi đã đi vào dĩ vãng từ năm 1957, chỉ tồn tại trong tài liệu lịch sử, với những ai liên quan hay tìm hiểu đến môn Lịch sử mà thôi !(Như ở sách giáo khoa Lịch sử lớp 11, chương trình nâng cao, bài 19 CHÂU PHI, trang 117, HN 2006). 

>>> Xem thêm: Vương quốc Dahomey thời kỳ mua bán nô lệ là quốc gia nào ở châu Phi ngày nay?

icon-date
Xuất bản : 05/10/2022 - Cập nhật : 05/10/2022