logo

Đế quốc Hồi giáo nào trong thời Trung đại cai trị vùng đất thuộc Iran ngày nay?

Câu hỏi :

Đế quốc Hồi giáo nào trong thời Trung đại cai trị vùng đất thuộc Iran ngày nay?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Đế quốc Hồi giáo trong thời Trung đại cai trị vùng đất thuộc Iran ngày nay là Safavids, hoặc còn được gọi là triều đại Safavid (1501-1722). Triều đại Safavid được thành lập bởi Shah Ismail I vào năm 1501, và cai trị vùng đất Iran hiện đại, cùng với một số khu vực lân cận như Azerbaijan và Iraq.

Đế quốc Hồi giáo trong thời Trung đại cai trị vùng đất thuộc Iran ngày nay là Safavids

Đế quốc Safavid lấy Hồi giáo Shia làm tôn giáo chính thức và thực hiện một chính sách đồng nhất trong việc thống nhất quốc gia và xây dựng đế chế. Họ cũng phát triển nghệ thuật, kiến trúc và văn hóa ở Iran, với sự phát triển của nghệ thuật thêu và tranh minh họa trong thời kỳ này. Triều đại Safavid cũng đã đóng góp vào sự phát triển của văn học, khoa học và triết học ở Iran. 

Thế nhưng, đế quốc Safavid cũng phải đối mặt với nhiều thách thức như xung đột với đế chế Ottoman và các vấn đề liên quan đến sự thống trị nội bộ. Cuối cùng, đế quốc Safavid bị sụp đổ vào năm 1722 do những cuộc xung đột nội bộ và sự tấn công của đế chế Afghan.

icon-date
Xuất bản : 06/04/2023 - Cập nhật : 03/07/2023