Nguyên nhân chính dẫn đến xung đột của Ottoman và Safavids là?
Nguyên nhân chính dẫn đến xung đột của Ottoman và Safavids là Tranh chấp quyền lãnh đạo thế giới Hồi giáo giữa người Sunni (Ottoman) và người Shi'a (Safavids).
Điều này bắt đầu từ khi triều đại Safavid được thành lập vào thế kỷ 16 và chọn Hồi giáo Shi'a làm tôn giáo chính thức, trong khi đế quốc Ottoman lại sử dụng Hồi giáo Sunni. Sự khác biệt trong quan điểm tôn giáo này đã dẫn đến một cuộc đấu tranh giành quyền lãnh đạo thế giới Hồi giáo giữa hai đế chế, khi mỗi bên đều tuyên bố rằng mình là người đại diện đúng đắn của Hồi giáo trên thế giới.