logo

Bài thơ Qua đèo Ngang là thể thơ gì? - Ngữ Văn 7

Câu trả lời chính xác nhất: Bài thơ “Qua đèo Ngang” được viết theo thể thất ngôn bát cú Đường luật. Vậy để hiểu rõ hơn về bài thơ Qua đèo Ngang là thể thơ gì? Mời bạn đọc cùng Toploigiai theo dõi nội dung sau đây nhé!


1. Bài thơ “Qua đèo Ngang”

“Qua đèo Ngang” là bài thơ nổi tiếng của Bà Huyện Thanh Quan, một nữ sĩ ở thời cận đại của lịch sử văn học Việt Nam. Với phong cách trang nhã, bài thơ "Qua đèo Ngang" cho thấy cảnh tượng Đèo Ngang thoáng đãng mà heo hút, thấp thoáng có sự sống của con người nhưng còn hoang sơ, đồng thời thể hiện nỗi nhớ nước thương nhà, nỗi buồn thầm lặng cô đơn của tác giả. Bài thơ được đưa vào Sách giáo khoa Ngữ Văn 7, tập 1.

>>> Tham khảo: Biện pháp tu từ Qua đèo ngang

bài thơ Qua đèo ngang là thể thơ gì- ngữ văn 7

2. Giới thiệu qua tác giả

Bà huyện Thanh Quan tên thật là Nguyễn Thị Hinh. Bà sinh năm 1805 và mất vào năm 1848. Bà được coi là một trong những nhà thơ nổi tiếng trong giai đoạn cận đại của văn học nước nhà. Quê bà tại huyện Vĩnh Thuận, gần Hồ Tây tại thành phố Hà Nội. Bà để lại nhiều tác phẩm bằng chữ Nôm và thể thơ Đường luật.  Bà có khá nhiều các tác phẩm thơ nổi tiếng như: Qua chùa Trấn Bắc, Qua Đèo Ngang hay Chiều hôm nhớ nhà,….

Dương Quảng Hàm từng nhận xét rằng: Thơ Nôm của bà chủ yếu tả cảnh, tỏ tình. Là người có học thức nghĩ đến nhà, đến nước. Lời văn trang nhã và rất điêu luyện.

>>> Tham khảo: Hoàn cảnh sáng tác bài thơ Qua đèo ngang

--------------------------------

Bài viết này đã cùng các bạn trả lời câu hỏi bài thơ “Qua đèo Ngang” là thể thơ gì? và cung cấp kiến thức về bài thơ “Qua đèo Ngang”. Toploigiai hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt!

icon-date
Xuất bản : 29/08/2022 - Cập nhật : 01/12/2022