logo

Viết tập làm văn số 2 - văn biểu cảm (siêu ngắn)


Soạn bài: Viết tập làm văn số 2 - văn biểu cảm

Đề bài: Loài cây em yêu.


Hướng dẫn dàn ý:

- Mở bài: Giới thiệu khái quát về loài cây mà em yêu thích (loài cây đó tên là gì, vì sao em thích cây đó)

(ví dụ: Trong cuộc sống, đặc biệt trong thế giới tự nhiên có rất nhiều laoif cây, và em cũng được tiếp xúc với nhiều loại cây khác nhau nhưng em thích nhất là cây… Đó là một loài cây rất đẹp, đặc biệt gắn với em rất nhiều kỉ niệm về tuổi thơ và trong suốt quá trình em lớn lên. Loài cây đó cũng giúp ích cho cuộc sống con người rất nhiều… 

- Thân bài: triển khai các luận điểm:

+ Miêu tả về các đặc điểm của cây (hình dáng thẳng đứng ,hay um tùm, lá như thế nào, màu sắc lá ra sao, có quả hay không quả, cây thường sống ở những khu vực như thế nào, …)

+ Ý nghĩa của cây đó đối với em và đối với gia đình em (loài cây đó đã chứng kiến những kỉ niệm gì trong cuộc sống của em? Đó có phải loài cây gắn bó với gia đình em không, mọi người trong gia đình em có yêu thích loài cây đó không. Loài cây đó mang lại những lợi ích gì cho em và gia đình em (cho quả để làm đồ ăn, hoặc nếu là cây hoa cây cảnh thì để trang trí, làm đẹp cho ngôi nhà)

+ Tình cảm của em dành cho loài cây đó (Những hành động em đã làm cho cây đó, ví dụ: chiều chiều đi học về em thường ra tưới nước cho cây, nhổ cỏ xung quanh, hay chăm sóc cây,… )

+ Nếu mất đi cây đó, em sẽ thế nào? (nếu mất đi loài cây đó em sẽ buồn vì nó là kỉ niệm của em và gia đình em)

+ Định hướng của em (sẽ làm gì để cây đó được gìn giữ và phát triển: ví dụ : thường xuyên chăm sóc cây, nhân giống cây trồng, để cây trở thành một loài cây gần gui và có ích đối với xã hội)

- Kết bài: Khái quát tình cảm của em với cây đó, những mong muốn của em đối với loài cây đó

Tham khảo toàn bộ: Soạn văn 7 (siêu ngắn)

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021

Tham khảo các bài học khác