:
1. Sơn Tinh (Thần Núi)
- Là vị thần có phép dời non, lấp biển, khiến núi non mọc lên chỉ trong chớp mắt.
- Rất thông minh và nhanh trí: đến trước và mang đủ lễ vật nên được cưới Mỵ Nương.
- Dũng cảm, kiên cường: chống lại Thủy Tinh khi bị tấn công.
- Có tấm lòng nhân hậu, luôn bảo vệ dân làng khỏi lũ lụt.
- Đại diện cho sức mạnh của thiên nhiên hiền hòa, gắn bó với con người.
2. Thủy Tinh (Thần Nước)
- Là vị thần có sức mạnh gọi gió, dâng nước, điều khiển được mưa bão và lũ lụt.
- Vì đến sau nên không cưới được Mỵ Nương → nổi giận.
- Mỗi năm đều dâng nước lên đánh Sơn Tinh để trả thù → gây ra lũ lụt.
- Tuy mạnh mẽ nhưng ích kỷ và nóng nảy, không biết chấp nhận thua cuộc.
- Đại diện cho thiên tai, lũ lụt thường xảy ra hằng năm ở nước ta.
3. Vua Hùng (Hùng Vương)
- Là cha của Mỵ Nương, muốn chọn chồng tài giỏi cho con gái.
- Đưa ra thử thách khó: ai mang lễ vật trước sẽ được cưới Mỵ Nương.
- Là người công bằng, giữ đúng lời hứa dù các thần đều tài giỏi.
- Lo lắng khi Thủy Tinh tấn công, ảnh hưởng đến dân làng.
- Đại diện cho hình ảnh vị vua yêu thương con dân, đề cao tài năng.
4. Mỵ Nương (Con gái vua Hùng)
- Là người con gái xinh đẹp, nết na, con vua Hùng.
- Không có quyền lựa chọn chồng, phải theo lệnh vua cha.
- Là người được cả Sơn Tinh và Thủy Tinh yêu thích.
- Là nguyên nhân dẫn đến cuộc xung đột giữa hai thần.
- Đại diện cho hình ảnh người con gái cổ xưa, hiền lành và dịu dàng.