Ở trường, học sinh được học rất nhiều điều, trong đó không thể thiếu lời dạy phải trở thành người tốt. Việc tiếp thu của mọi người có thể được thấy qua cách ứng xử trong môi trường học đường. Trong bài viết dưới đây, mời các em cùng Toploigiai tìm hiểu về cách thể hiện đó qua bài viết bài văn trình bày ý kiến về vấn đề học sinh nói lời hay làm việc tốt trong trường học.
Trong một xã hội, trường học là một nơi quan trọng để giáo dục và rèn luyện các thế hệ tương lai. Tuy nhiên, một trong những vấn đề thường gặp ở các trường học hiện nay là học sinh không nói lời hay làm việc tốt trong trường học. Điều này có thể ảnh hưởng đến sự học tập và phát triển của học sinh.
Trước hết, việc học sinh nói lời hay làm việc tốt trong trường học là rất quan trọng. Nó giúp tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể học tập và phát triển tốt nhất. Học sinh nói lời hay làm việc tốt sẽ giúp tạo ra một môi trường học tập an toàn, tôn trọng và đáng tin cậy cho tất cả các học sinh. Những mầm non tương lai cũng sẽ được đồng hành và hỗ trợ bởi các giáo viên và cán bộ nhà trường trong quá trình học tập.
Tuy nhiên, một số học sinh có thể gặp khó khăn trong việc nói lời hay làm việc tốt trong trường học. Có thể vì các bạn thiếu tự tin hoặc không biết cách thể hiện bản thân một cách tốt nhất. Đây là những vấn đề mà các giáo viên và cán bộ nhà trường cần hỗ trợ để giúp học sinh vượt qua.
Một trong những giải pháp để giúp học sinh nói lời hay làm việc tốt trong trường học là tạo ra một môi trường học tập tích cực và có sự hỗ trợ từ nhiều phía. Các giáo viên và cán bộ nhà trường cần tạo cho học sinh cảm giác học tập an toàn, tôn trọng và đáng tin cậy để các em có thể yên tâm rèn luyện. Các thầy cô cũng cần hỗ trợ học sinh vượt qua những khó khăn về việc thể hiện bản thân và rèn luyện kỹ năng giao tiếp của học sinh.
Môi trường học đường là môi trường mà con người được dạy, được học từ những điều cơ bản nhất trong cuộc sống. Đây cũng là nơi dễ dàng nhận thấy bản chất thực của một người trong tương lai, được phản ánh trực tiếp qua cách ứng xử thường ngày.
Là học sinh, chúng ta đã được dạy về lòng nhân ái, sự tốt bụng, các kiến thức,... Vậy nên, không ai có thể ngụy biện rằng chưa được học cách giúp đỡ một cụ già, hay lờ đi lời giúp đỡ của người khác. Cách thể hiện có thể rất nhiều, lòng tốt có thể là việc yêu thương những con vật trong trường, giúp đỡ bạn bè hay những việc tốt như nhặt được của rơi, trả người đánh mất. Thực chất, nói trường học dạy chúng ta kiến thức, cũng thực sự là việc trường học đang dạy chúng ta cách làm người.
Tuy nhiên, học sinh hiện nay do rất nhiều tác động từ xung quanh đã dần đánh mất đi sự thiện lương vốn có. Cũng có thể do sự bàng quang gây nên vấn đề này, khiến cho những người học sinh không bận tâm đến cảm xúc của người khác, không muốn đưa tay ra hỗ trợ. Song song với đó, khi tiếp xúc quá nhiều với mạng xã hội, học sinh dễ làm theo người khác, học theo những điều xấu. Khi đến những trường học từ cấp 2 trở đi, tình trạng học sinh nói tục đã xuất hiện rất nhiều.
Để nhanh chóng làm giảm tình trạng này, giáo viên và phụ huynh cần kết hợp để ngăn việc tiếp xúc với những nguồn tin xấu. Không cho hoặc hạn chế tối đa việc học sinh lên mạng, rèn từ nhà tới môi trường trường học bằng cách trách phạt những hành vi có lời nói hoặc hành động không tốt. Khi đã thực sự có hình phạt, học sinh sẽ kìm chế lại được những việc làm không chuẩn mực. Đặc biệt, những giờ sinh hoạt hoặc đạo đức nên được chú trọng vì hiện tại, nhà trường, giáo viên và học sinh đang bỏ bê rất nhiều trong những tiết học này.
Việc giáo dục học sinh trong môi trường học đường hiện nay nên được đề cao. Để học sinh có được cách ứng xử như nói lời hay, làm việc tốt cần được thực hiện dần dần, tuy nhiên cần được thực hiện chung bởi giáo viên và gia đình.
-------------------------------------------
Trên đây là một số bài viết bài văn trình bày ý kiến về vấn đề học sinh nói lời hay làm việc tốt trong trường học. Hy vọng bài viết trên của Toploigiai sẽ giúp ích các em trong quá trình làm bài và ôn luyện. Chúc các em học tốt môn Văn!