logo

Việc bổ sung các viên sỏi nhỏ vào thức ăn cho gà con từ tuần tuổi thứ hai trở đi nhằm mục đích gì?

Câu hỏi :

Việc bổ sung các viên sỏi nhỏ vào thức ăn cho gà con từ tuần tuổi thứ hai trở đi nhằm mục đích gì?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:
Việc bổ sung các viên sỏi nhỏ vào thức ăn cho gà con từ tuần tuổi thứ hai trở đi nhằm mục đích gì?

Thông thường vào tuần thứ hai sau khi ra đời, gà con đã thích nghi đầy đủ, đây cũng là lúc nên mở rộng khẩu phần ăn của chúng. Bạn nên sổ sung thêm các loại ngũ cốc, lúa mạch hoặc một số thức ăn chứa dinh dưỡng khác thay vì thức ăn cám cố định ban đầu.

Ngoài ra việc sổ sung thêm sỏi nhỏ vào thức ăn của gà cũng là một điều vô cùng có ích vì nó rất cần thiết cho quá trình tiêu hóa của chúng. Vì gà là loài không có răng, nên chúng không thể nhai và nghiền nát được thức ăn nên sẽ được nuốt xuống đến cổ họng vào đưa thẳng vào dạ dày. 

Việc ăn cát sẽ giúp kết thúc quá trình nghiền dễ dàng, nhanh chóng. Các cạnh nhọn của sỏi sẽ giúp thức ăn dễ dàng được nghiền nát để dễ tiêu hóa hơn. Nhờ đó có thể đưa dinh dưỡng đi khắp cơ thể vật nuôi khỏe mạnh và phát triển toàn diện.

icon-date
Xuất bản : 02/01/2023 - Cập nhật : 09/11/2023