logo

Về thể thơ, bài Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra giống với bài thơ nào đã học? Hãy nêu một số đặc điểm của thế thơ đó và chỉ rõ những đặc điểm ấy đã thể hiện ở bài thơ này như thế nào? | Câu 1 trang 76 Ngữ Văn 7


Soạn bài: Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra (soạn 2 cách)

Câu 1 (trang 76 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)

Về thể thơ, bài Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra giống với bài thơ nào đã học? Hãy nêu một số đặc điểm của thế thơ đó và chỉ rõ những đặc điểm ấy đã thể hiện ở bài thơ này như thế nào?

Soạn cách 1

- Về thể thơ: thể thơ của bài thơ này giống với bài “Nam Quốc Sơn Hà”

- Đặc điểm thể thơ: là thể thơ thất ngôn tứ tuyệt. Bài thơ có 4 câu mỗi câu 7 chữ, gieo vần ở các chữ cuối của câu 1,2,4 (Yên – Biên – Điền)

Soạn cách 2

Về thể thơ, Bài "Buổi chiều đứng ở phủ thiên trường trông ra" giống với bài thơ " Nam quốc sơn hà"Một số đặc điểm của thể thơ và được thể hiện qua bài thơ đó là :

- Thể loại bài thơ: thất ngôn tứ tuyệt.

- Số dòng: 4 dòng.

- Số tiếng: 7 tiếng ở mỗi dòng thơ.

- Luật vần trắc: tiếng 2,4,6,7 ( nhất tam ngũ bất luận/ nhị tứ lục phân minh)

- Gieo vần chân: cuối các câu 1,2,4 hoặc chỉ các câu 2, 4 hiệp vần với nhau ở chữ cuối, ( bài thơ gieo vần chân cuối câu 1, 2, 4 yên-biên-điền)

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021