logo

Về hai cách hiểu câu thứ hai (cách hiểu ở bản dịch nghĩa và cách hiểu trong chú thích) em thích cách hiểu nào hơn? Vì sao? | Câu 5 trang 112 Ngữ Văn 7


Soạn bài: Xa ngắm thác núi Lư (soạn 2 cách)

Câu 5 (trang 112 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)

Về hai cách hiểu câu thứ hai (cách hiểu ở bản dịch nghĩa và cách hiếu trong chú thích) em thích cách hiểu nào hơn? Vì sao?

Soạn cách 1

Theo hai cách giải nghĩa của câu thơ 2. Em thích cách giải nghĩa theo phần chú thích hơn. Vì như vậy, chúng ta có thể thấy được sự treo lơ lửng của dòng thác, không bị giới hạn ở dòng sông bên dưới. Từ đó, chiều sâu của dòng thác cũng được diễn tả mạnh mẽ hơn.

Soạn cách 2

Em thích cách hiểu ở câu thứ hai hơn vì:

- Cách hiểu thứ hai rõ ràng, rành mạch dễ hiểu hơn

- Cách hiểu này gợi sự liên tưởng, tưởng tượng tối đa ở người đọc

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021