Câu 2 (trang 111 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)
Câu thứ nhất tả cái gì và tả như thế nào? Hình ảnh được miêu tả trong câu này đã tạo nền cho việc miêu tả ở ba câu sau như thế nào?
Soạn cách 1
- Câu thơ thứ nhất, là những đường nét chấm phá đầu tiên của bức tranh sơn thủy kì vĩ này. Tác giả đã quan sát và miêu tả tinh tế về màu sắc, đường nét, hình dáng, tính chất của khung cảnh dòng thác, đó là sự hòa quyện của những tia nắng đang chiếu vào dòng thác ở trên núi Lư. Núi Lư – ngọn núi cao nhất ở phía Tây Bắc, thường xuyên có mây bao phủ. Sự kết hợp của nắng, của nước, và của sương khói => tạo nên một bức tranh lung linh và huyền ảo về thiên nhiên kì vĩ.
- Các hình ảnh được hiện lên trrong câu thơ một tạo tiền đề cho sự mở rộng của cảnh sắc thiên nhiên. Dần dần, như dẫn dắt con người vào với thế giới kì bí và thơ mộng.
Soạn cách 2
- Câu thơ thứ nhất tác giả miêu tả hình ảnh mặt trời chiếu rọi vào dòng thác núi Hương Lô. Ánh sáng của mặt trời kết hợp với các tia nước, hơi nước, chiếu vào dòng nước đang chảy tạo nên những tia khói tím kì ảo.
- Câu thơ đã gợi mở vẻ đẹp của dòng thác núi với những tia nước tia khói để từ đó làm nền cho cảnh hùng vĩ huyền ảo xuất hiện ở 3 câu thơ sau