Tác phẩm: Sơn Tinh, Thủy Tinh (Hoàn cảnh sáng tác, Tóm tắt, Nội dung, Sơ đồ tư duy)
: Hùng Vương thứ mười tám muốn kén chồng cho con gái Mị Nương. Sơn Tinh (Thần Núi) và Thủy Tinh (Thần Nước) cùng đến cầu hôn. Nhà vua băn khoăn đưa ra yêu cầu sính lễ, ai đem sính lễ đến trước sẽ được lấy Mị Nương. Hôm sau Sơn Tinh đến trước, rước Mị Nương về. Thủy Tinh đến sau nổi giận, dâng nước đánh Sơn Tinh và thua trận. Từ đó hằng năm Thủy Tinh làm mưa bão trả thù Sơn Tinh.
Dàn ý phân tích bài Sơn Tinh, Thủy Tinh
: I. Mở bài
- Giới thiệu thể loại truyền thuyết (khái niệm, khái quát đặc trưng thể loại truyền thuyết…)
- Giới thiệu truyền thuyết “Sơn Tinh, Thủy Tinh” (tóm tắt, khái quát giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật…)
Truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh gồm mấy đoạn? Mỗi đoạn thể hiện nội dung gì? truyện được gắn với thời đại nào trong lịch sử Việt Nam? | Câu 1 trang 33 Ngữ Văn 6
: Truyện Sơn Tinh Thủy Tinh chia làm 3 đoạn:
- Đoạn 1 (từ đầu… mỗi thứ một đôi): Vua Hùng kén rể và yêu cầu sính lễ
(vua Hùng có con gái là Mị Nương đến tuổi lấy chồng. Vì yêu con, lo cho hạnh phúc tương lai sau này của cô con gái, vua bèn mở cuộc kén rể- một người vừa đủ tài vừa đủ đức. Trong đó, có hai chàng trai có tài năng lạ: dồn núi, hô mưa gọi gió khiến vua cha băn khoăn không biết nhận lời ai, từ chối ai, nên yêu cầu sáng mai ai mang sính lễ đến sớm sẽ được cưới Mị Nương.
Hãy nêu ý nghĩa của truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh | Câu 3 trang 34 Ngữ Văn 6
: Ý nghĩa của truyện:
- Giải thích các hiện tượng tự nhiên lũ lụt hằng năm: Việc Thủy Tinh cho nước đang lên làm ngập nhà cửa. đồng ruộng, làng mạc, gây biết bao hậu quả cho đời sống nhân dân, dịch bệnh hoành hành, mất mùa,… chính là hiện tượng lũ lụt của xảy ra hằng năm ở nước ta, đặc biệt ở vùng đồng bằng và duyên hải. Để phòng chống, đối phó với thiên tai này, nhân dân phải đắp đê xây đập, xây dựng nhà cửa kiên cố, thu hoạch mùa màng trước khi lũ đến
Tóm tắt truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh
: Biết tin Hùng Vương thứ 18 kén rể cho con gái của mình là Mị Nương, Sơn Tinh (thần núi), và Thủy Tinh (thần nước) cùng đến cầu hôn. Trước hai chàng trai tài giỏi nhà vua bèn ra điều kiện kén rể, ai mang lễ vật đến trước sẽ được rước công chúa Mị Nương về.