logo

Tự học là không cần sự trợ giúp của người khác viết đoạn văn 100 chữ về vấn đề này

Có ý kiến cho rằng: Tự học là không cần sự trợ giúp của người khác viết đoạn văn 100 chữ về vấn đề này. Ngay sau đây sẽ là chi tiết 3 đoạn văn mẫu được chúng tôi tổng hợp và biên soạn nhằm giúp các bạn học sinh có thêm nguồn tài liệu tham khảo, hỗ trợ cho quá trình học tập và viết bài trên lớp được tốt nhất. Cùng đón đọc nhé. 


Đoạn văn 100 chữ về vấn đề tự học là không cần sự trợ giúp của người khác - Mẫu 1 

Quan điểm: “Tự học là không cần sự trợ giúp của người khác” được đánh giá là một ý kiến đúng đắn. Bởi trong thời đại 4.0 cùng sự phát triển của khoa học công nghệ như ngày nay, việc học tập không chỉ diễn ra ở trên lớp mà còn phải đi kèm với việc tự học ở nhà của các bạn học sinh. Tự học là phương pháp đòi hỏi người học phải có ý thức tự tìm tòi, tự khám phá và tự tiếp thu kiến thức. Quá trình này sẽ hoàn toàn không có sự đốc thúc và hướng dẫn bởi thầy cô giáo hay bất kỳ ai. Chúng ta có thể tự học từ rất nhiều nguồn. Từ sách vở, tạp chí hay trên internet, mạng xã hội… Rèn luyện tính tự giác học tập sẽ giúp bạn tiếp nhận được nguồn kiến thức sâu rộng hơn ngoài kiến thức trong sách vở. 

Bài mẫu tự học là không cần sự trợ giúp của người khác viết đoạn văn 100 chữ về vấn đề này

Đoạn văn 100 chữ về vấn đề tự học là không cần sự trợ giúp của người khác - Mẫu 2

Tự học được xem là một trong những phương pháp rèn luyện việc học tập vô cùng hiệu quả. Xoay quanh vấn đề này, có nhiều ý kiến cho rằng: “Tự học là không cần sự trợ giúp của người khác”. Theo suy nghĩ cá nhân, em hoàn toàn đồng thuận với ý kiến này. Tự học là việc mà người học sẽ phải tự ý thức tìm hiểu, tự suy luận và “đào sâu” những kiến thức mà mình muốn biết. Trong quá trình này, người học cần hoàn toàn tính tự giác của bản thân. Không cần có bất kỳ sự hỗ trợ hay hướng dẫn nào của người khác. Mỗi cá nhân sẽ có nhiều phương pháp tự học khác nhau chẳng hạn như học trực tuyến, học qua các video dài bảng hay tìm hiểu từ các nguồn tham khảo trên mạng. Thế nhưng nhìn chung việc tự học này sẽ góp phần đem lại kết quả học tập tốt nhất. Đây được xem là điều cần thiết mà mỗi người nên tự rèn luyện cho bản thân mình. Hãy tự học từ ngay hôm nay. 


Đoạn văn 100 chữ về vấn đề tự học là không cần sự trợ giúp của người khác - Mẫu 3 

Phương pháp tự học giúp phát triển vượt trội về tư duy sáng tạo

Có rất nhiều cách để tự học, nhưng với bất kỳ cách học nào thì cũng sẽ bao gồm việc tìm tòi, suy nghĩ và tính tự giác. Người học có thể tự học từ rất nhiều nguồn khác nhau, như là qua sách báo, qua thực tế cuộc sống, qua các bài giảng… Việc tự học không chỉ giúp người học củng cố thêm các kiến thức đã học, nắm vững được bản chất của vấn đề. Mà hơn hết, việc tự học này sẽ giúp người học phát triển được tư duy sáng tạo hơn, có được nhiều góc nhìn hơn trong mọi vấn đề. Vì thế mà việc tự học là rất quan trọng. Bản thân mỗi người nếu không tự tạo cho mình thói quen tự học hỏi thì sẽ rất dễ bị phụ thuộc vào người khác. Đồng thời làm hạn chế đi sự phát triển của chính bản thân mình. Tự học chính là con đường dẫn tới lòng đam mê tìm tòi những điều mới lạ.

------------------------------------

Trên đây là tổng hợp 3 đoạn văn mẫu bàn luận về vấn đề “Tự học là không cần sự trợ giúp của người khác” được Toploigiai biên soạn ngắn gọn. Hy vọng sẽ giúp các bạn học sinh làm bài thật tốt và đạt được điểm cao. 

icon-date
Xuất bản : 16/02/2023 - Cập nhật : 03/07/2023