logo

Hãy viết đoạn văn với chủ đề: Sách là để đọc, không phải để trưng bày

Sách là vật chứa đựng những tinh hoa của nhân loại. Để các bạn có thể hiểu hơn về những giá trị to lớn của “sách”, Toploigiai đã mang tới bài văn có đề “Em hãy viết đoạn văn (khoảng 5 - 7 câu) với chủ đề: Sách là để đọc, không phải để trưng bày”, mời các bạn cùng tham khảo.


Hãy viết đoạn văn với chủ đề: Sách là để đọc, không phải để trưng bày - Mẫu số 1

      Sách là để đọc, không phải để trưng bày. Trước tiên, sách là nguồn tri thức vô hạn trên thế gian, đọc sách sẽ giúp cho chúng ta mở mang đầu óc, nâng cao giá trị của bản thân. Sách sẽ giúp bạn thư giãn, khơi gợi sự bình yên cho tâm hồn mỗi người. Khi đọc sách, chúng ta sẽ tìm được cách để vượt qua khó khăn, tiến tới ước mơ trong cuộc đời, không chỉ vậy, sách còn cho chúng ta những bài học về nhân sinh, giúp mỗi người sống có đạo đức, biết giúp đỡ, yêu thương những người, những vật xung quanh hơn. Tuy sách có vô vàn lợi ích đối với chúng ta như vậy, nhưng để tiếp thu được hết những điều hay, những điều tốt đẹp của sách, chúng ta cần phải biết đọc sách đúng cách. Đừng quan tâm đến số lượng mà hãy quan tâm đến chất lượng, thà đọc một cuốn sách nhiều lần còn hơn là chọn nhiều cuốn sách và chỉ đọc mỗi cuốn một lần. Đọc sách, phải tìm hiểu kĩ lưỡng nội dung của sách, nghiền ngẫm những ý nghĩa của cuốn sách. Có đọc sách đúng cách như vậy, thì việc đọc sách mới thực sự ý nghĩa, phát huy được hết những lợi ích to lớn của sách, không phải như trưng bày sách trên kệ để trang trí.

Hãy viết đoạn văn với chủ đề: Sách là để đọc, không phải để trưng bày

Hãy viết đoạn văn với chủ đề: Sách là để đọc, không phải để trưng bày – Mẫu số 2

      Sách là để đọc, không phải để trưng bày bởi đọc sách là cách hữu hiệu nhất để giúp chúng ta mở rộng hành trang tri thức của mình, nó cung cấp cho người đọc những kiến thức bổ ích về nhiều lĩnh vực khác nhau. Người đọc sách sẽ được nuôi dưỡng tâm hồn một cách lành mạnh, biết sống có đạo đức và quan tâm đến xung quanh hơn. Không chỉ vậy, đọc sách sẽ thư giãn tinh thần, giúp chúng ta tìm ra được sự thanh bình trong tâm trí. Nhiều người khi đọc sách còn có thể tìm ra lí tưởng sống của bản thân, từ đó nâng cao giá trị của chính mình. Tuy nhiên, để có thể phát huy được hết những điều tốt đẹp trên mà sách mang lại, chúng ta phải tìm ra cách đọc sách đúng đắn nữa, trước tiên là chọn sách, mỗi người phải chọn những loại sách phù hợp với bản thân mình. Tiếp theo, đọc sách không phải là cuộc chạy đua về số chữ hay số sách, chúng ta phải đọc kĩ lưỡng nội dung và tiếp thu được hết tinh hoa của từng cuốn sách, không phải là chỉ chăm đếm số cuốn mình đã đọc được qua loa. Có đọc được sách một cách đúng đắn như vậy thì sách mới thực sự là để đọc, không phải để trưng bày, khoe mẽ như một vật lưu niệm trên giá.

Hãy viết đoạn văn với chủ đề: Sách là để đọc, không phải để trưng bày

Hãy viết đoạn văn với chủ đề: Sách là để đọc, không phải để trưng bày - Mẫu số 3

      Sách là để đọc, không phải để trưng bày, đây là một nhận định rất đúng đắn. Sách là một sản phẩm được kết tinh từ giá trị văn hoá, tinh thần và trí tuệ của con người mà không một vật nào có thể thay thế được. Đọc sách sẽ giúp ích rất lớn cho cuộc sống của chúng ta, nó giúp mở mang đầu óc, trí tuệ con người, hướng con người tới những thứ tốt đẹp hơn. Có nhiều cuốn sách còn giúp chúng ta xác định được ước mơ và dạy ta cách để đạt được ước mơ đó từ việc thay đổi nhận thức. Sách có lợi ích to lớn, nó như một người thầy đáng kính của mỗi người nhưng không phải ai cũng tiếp thu được hết ý nghĩa của sách và để cho sách thực hiện đúng chức năng "đọc" của nó. Nhiều người chỉ dùng sách để trưng bày, để cho mình một vẻ ngoài thật tri thức, sang trọng, đây nào phải là cách dùng sách đúng, sách được tạo ra là để đọc. Không chỉ vậy, có những người không biết cách đọc sách chính xác cũng sẽ giống nhu trưng bày sách mà thôi. Vậy cách đọc sách đúng là gì? Khi đọc sách, chúng ta phải chuyên tâm, đọc kĩ và hiểu sâu các câu từ, không phải đọc một cách chớp nhoáng, chạy đua theo số lượng sách. Từ những điều trên, mỗi người hãy tích cực đọc sách đúng cách để có thể cảm nhận được hết những giá trị tuyệt vời của nó. 

-----------------------------------

Trên đây Toploigiai đã mang tới cho các bạn những mẫu làm văn với đề bài Em hãy viết đoạn văn (khoảng 5 - 7 câu) với chủ đề: Sách là để đọc, không phải để trưng bày. Đây là một chủ đề hay và rất ý nghĩa vì sách là một vật rất có giá trị với toàn nhân loại.

icon-date
Xuất bản : 24/03/2023 - Cập nhật : 03/07/2023