logo

Trong phần đầu bài thơ, tác giả xưng “tôi” nhưng sang phần sau lại xưng “ta”. Theo em, việc thay đổi cách xưng hô như thế có ý nghĩa gì? (Bài thơ "Mùa xuân nho nhỏ")

Câu hỏi: Trong phần đầu bài thơ, tác giả xưng “tôi” nhưng sang phần sau lại xưng “ta”. Theo em, việc thay đổi cách xưng hô như thế có ý nghĩa gì? (Bài thơ "Mùa xuân nho nhỏ")

Trả lời

Tác giả dùng đại từ “tôi” ở phần đầu và sau lại chuyển sang đại từ “ta” có ý nghĩa mong ước được cống hiến cho cuộc đời không chỉ với mỗi “tôi” mà còn rất, rất nhiều người nữa. Họ có lí tưởng sống cao đẹp, vứt bỏ cái riêng hướng đến cái chung, cái to lớn, cao quý hơn.

Trong phần đầu bài thơ, tác giả xưng “tôi” nhưng sang phần sau lại xưng “ta”. Theo em, việc thay đổi cách xưng hô như thế có ý nghĩa gì? (Bài thơ "Mùa xuân nho nhỏ")

>>> Xem trọn bộ: Bài Mùa xuân nho nhỏ SGK 7 trang 90, 91, 92 - Văn Kết nối tri thức

icon-date
Xuất bản : 13/08/2022 - Cập nhật : 30/11/2022