logo

Trật tự thứ bậc trong xã hội châu Mỹ Latinh dựa trên cơ sở nào?

Mỹ Latinh là một khu vực của châu Mỹ, nơi mà người dân chủ yếu nói các ngôn ngữ Roman đặc biệt là tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha, và một mức độ nào đó là tiếng Pháp. Cư dân Mỹ Latinh có sự đa dạng về tổ tiên, sắc tộc và chủng tộc, và khiến cho khu vực là một trong những nơi đa dạng chủng tộc nhất thế giới. Vậy trật tự thứ bậc trong xã hội châu Mỹ Latinh dựa trên cơ sở nào? Hãy cùng Toploigiai tìm hiểu qua bài viết dưới đây!


Câu hỏi: Trật tự thứ bậc trong xã hội châu Mỹ Latinh dựa trên cơ sở nào?

A. Chủng tộc

B. Tôn giáo

C. Tài sản

D. Tất cả đều đúng 

Đáp án đúng: A. Chủng tộc


Giải thích của giáo viên Toploigiai vì sao chọn đáp án A

Cư dân Mỹ Latinh có sự đa dạng về tổ tiên, sắc tộc và chủng tộc, và khiến cho khu vực là một trong những nơi đa dạng chủng tộc nhất thế giới. Trật tự thứ bậc trong xã hội châu Mỹ Latinh dựa trên cơ sở chủng tộc.


- Giới thiệu Châu Mỹ Latinh

Mỹ Latinh  là một khu vực của châu Mỹ, nơi mà người dân chủ yếu nói các ngôn ngữ Roman (có nguồn gốc từ tiếng Latinh) – đặc biệt là tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha, và một mức độ nào đó là tiếng Pháp.

Các nước Mĩ Latinh đã giành độc lập từ rất sớm nhưng sau đó lại lệ thuộc vào Mĩ. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ tìm cách biến Mĩ Latinh thành "sân sau", xây dựng chế độ độc tài thân Mĩ.

Cư dân Mỹ Latinh có sự đa dạng về tổ tiên, sắc tộc và chủng tộc, và khiến cho khu vực là một trong những nơi đa dạng chủng tộc nhất thế giới. Thành phần dân tộc có khác biệt giữa các quốc gia: người lai Âu-da đỏ (Mestizo) chiếm ưu thế ở nhiều nước; ở một số nước thì người da đỏ chiếm đa số; dân cư một số quốc gia lại chủ yếu là người gốc Âu; và tại một số nước thì người Mulatto chiếm ưu thế. Ngoài ra còn có người da đen, người châu Á, và người lai da đen-da đỏ (trong lịch sử đôi khi được gọi là Zambo). Người có nguồn gốc châu Âu là nhóm đơn lẻ lớn nhất, và cùng với những người có một phần gốc Âu, họ chiếm xấp xỉ 80% tổng dân số, hoặc hơn.

Giàu tài nguyên khoáng sản: Than đá, dầu mỏ, sắt, vàng, đồng,... Nhiều đồng bằng rộng lớn: Amazon, Pampa, Laplata,... Cảnh quan thiên nhiên đa dạng: sơn nguyên, xa van, thảo nguyên, hoang mạc, vủng núi cao-> Thuận lợi phát triển cây công nghiệp, cây ăn quả nhiệt đới và chăn nuôi gia súc. Có rừng nhiệt đới  bao bọc toàn bộ lưu vực con sông Amazon, có diện tích khoảng 5 triệu km vuông, nằm trên lãnh thổ của 9 nước trong đó có Brazil, Bolivia,  Peru, Colombia,... Mỗi năm rừng Amazon có khả năng hấp thu 66 tỉ tấn CO2 - gấp 3 lận lượng khí thải của Trái Đất trong 1 năm. Vậy nên rừng Amazon được mệnh danh là chiếc máy điều hoà của Trái Đất.


- Xã hội châu Mỹ Latinh dựa trên cơ sở chủng tộc

Trật tự thứ bậc trong xã hội châu Mỹ Latinh dựa trên cơ sở chủng tộc.

Cư dân Mỹ Latinh có sự đa dạng về tổ tiên, sắc tộc và chủng tộc, và khiến cho khu vực là một trong những nơi đa dạng chủng tộc nhất thế giới.

Trật tự thứ bậc trong xã hội châu Mỹ Latinh dựa trên cơ sở nào?

Số người Châu Mỹ La tinh tự coi là người da trắng tăng hơn 50% trong năm 2010, phản ánh quyết định của Cục Điều Tra Dân số, thay đổi cách xếp loại người Châu Mỹ La tinh là một nhóm sắc tộc, chứ không phải một chủng tộc.

Tỷ lệ người da trắng trong toàn dân số Mỹ là 72%, tuy nhiên số người da trắng không đến từ Châu Mỹ La tinh giảm từ 69% trong năm 2000, xuống còn 64% trong năm 2010.

>>> Xem thêm: Nội dung chính của học thuyết Monroe Mỹ đối với Mỹ Latinh là?

icon-date
Xuất bản : 26/09/2022 - Cập nhật : 27/09/2022