logo

Ai là người đã chinh phục Mexico buổi ban đầu?

México, tên chính thức là Hợp chúng quốc México, hay còn gọi là Mexico, là một nước cộng hòa liên bang thuộc khu vực Bắc Mỹ. México là một quốc gia rộng lớn với diện tích hơn 1,9 triệu km², đứng thứ 14 trên thế giới và dân số khoảng 106 triệu người, đứng thứ 11 trên thế giới. Hernán Cortés là người đã chinh phục Mexico buổi ban đầu.


Câu hỏi: Ai là người đã chinh phục Mexico buổi ban đầu?

A. C.Columbus

B. F. Magienlan

C. Hernán Cortés

D. Francsco Pizarro

Đáp án đúng là: C. Hernán Cortés


Giải thích của giáo viên Toploigiai vì sao chọn đáp án C

Hernán Cortés là người đã chinh phục Mexico buổi ban đầu. Còn được gọi là Hernando Cortés, nhà thám hiểm này là một trong những người chinh phục Tây Ban Nha thành công nhất ở Mỹ.

Hernán Cortés là người đã chinh phục Mexico buổi ban đầu.

- Tiểu sử Hernán Cortés

Hernán Cortés là người chinh phục Tây Ban Nha chịu trách nhiệm cho việc chinh phục đế chế Aztec năm 1521, quản lý để sáp nhập lãnh thổ Mexico vào đế chế Tây Ban Nha. Trong quá trình thực dân hóa Mexico, nó có một vai trò rất có ảnh hưởng, nhưng cũng rất gây tranh cãi. Điều này chủ yếu là do hai phẩm chất của nó: thông minh và tham vọng.

Còn được gọi là Hernando Cortés, nhà thám hiểm này là một trong những người chinh phục Tây Ban Nha thành công nhất ở Mỹ. Ông được công nhận là một người đàn ông cam kết thực hiện sứ mệnh chuyển đổi người Mỹ bản địa sang Công giáo. Vào thế kỷ XVI, ông được coi là một anh hùng, mặc dù ông không bao giờ che giấu mong muốn cướp phá đất đai để tìm kiếm vàng và giàu có.

1485- trong gia đình của Martin Cortes de Monroy và Doña Catalina Pizarro Altamarino (cả hai đều xuất thân từ gia đình quý tộc, nhưng không giàu có), một sự bổ sung xuất hiện - cậu bé Hernan Cortes. Anh sinh ra ở thị trấn Medellin thuộc tỉnh Extremadura. Khi còn nhỏ, Hernan thường xuyên đau ốm, anh “yếu ớt đến mức nhiều lần cận kề cái chết”.

1499- Cortes 14 tuổi được gửi đến Đại học Salamanca để học luật. Theo các nguồn khác, anh ta học tiếng Latinh, nguồn thứ ba tin rằng anh ta học ngữ pháp. Có thể là anh ấy đã nghiên cứu mọi thứ cùng nhau và khá siêng năng. Sau khi hoàn thành việc học của mình, Cortés dự định đi tàu đến Naples để nhập ngũ, nhưng vẫn ở lại Tây Ban Nha, nơi anh làm trợ lý công chứng viên.

1501- Hernan chán nản với việc học của mình và trở về nhà với lý do bị bệnh. Lý do rời đi có thể là do buồn chán hoặc thiếu tiền.

Đến Khi đó, tính cách của anh ta cuối cùng đã được hình thành. Theo mô tả của Gomara, Cortes là người "bồn chồn, kiêu ngạo, tự mãn và luôn sẵn sàng gây gổ."


- Hernán Cortés chinh phục Mexico như thế nào?

Hernán Cortés là một trong những nhân vật quan trọng nhất trong cuộc chinh phạt của nước Mỹ. Dưới sự lãnh đạo của ông, cuộc thám hiểm đã được thực hiện sẽ dẫn đến sự sụp đổ của Đế chế Aztec.

Năm 1518, Cortés rời La Española với 600 người trong một đoàn thám hiểm muốn chinh phục Đế chế Aztec. Năm 1519, Cortés đến bờ biển lãnh thổ mà ngày nay là Mexico. Anh ta hiểu rằng cần phải có đồng minh bản địa vì anh ta chỉ có 530 người có khả năng chiến đấu; Tuy nhiên, để thiết lập liên minh, anh cần biết ngôn ngữ của các bộ lạc, người Nahualt.

May mắn thay cho Cortés, một ca sĩ người Maya đã trao cho anh ta một người phụ nữ như một "món quà", Malintzin (được người Tây Ban Nha gọi là "La Malinche").

Malintzin là một phụ nữ Aztec đã bị bán cho Maya như một nô lệ, vì vậy cô biết cách nói tiếng Nahualt. Người phụ nữ này đã học tiếng Tây Ban Nha dễ dàng và do đó, bắt đầu đóng vai trò phiên dịch giữa Cortés và Tlaxcala (bộ lạc Aztec).

Với sự giúp đỡ của Tlaxcala, Hernán Cortés đã chinh phục lãnh thổ Mexico chỉ trong ba năm (1519-1521). 

>>>Xem thêm: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)

icon-date
Xuất bản : 11/09/2022 - Cập nhật : 12/09/2022