Vào ngày 11 tháng 7 năm 1995, Tổng thống Clinton đã tuyên bố “bình thường hoá quan hệ ngoại giao với Việt Nam,” mở đường cho hiệp ước có tính lịch sử. Đưa tới một tầm nhìn chung thể hiện cho mối quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực, dẫn dắt hai quốc gia hướng tới tương lai. Tổng thống Mĩ đầu tiên sang thăm Việt Nam là B. Clintơn. Chuyến thăm của Tổng thống Clinton diễn ra từ ngày 16 - 19.11.2000.
Câu hỏi: Tổng thống Mĩ đầu tiên sang thăm Việt Nam là?
A. Kennơđi
B. Nichxơn.
C. B. Clintơn.
D. G. Bush.
Trả lời:
Đáp án đúng là: C. B. Clintơn.
Tổng thống Mĩ đầu tiên sang thăm Việt Nam là B. Clintơn.
Giải thích của Toploigiai lí do chọn đáp án A
Vào ngày 11 tháng 7 năm 1995, Tổng thống Clinton đã tuyên bố “bình thường hoá quan hệ ngoại giao với Việt Nam,” mở đường cho hiệp ước có tính lịch sử. Đưa tới một tầm nhìn chung thể hiện cho mối quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực, dẫn dắt hai quốc gia hướng tới tương lai.
Tổng thống Mĩ đầu tiên sang thăm Việt Nam là B. Clintơn. Chuyến thăm của Tổng thống Clinton diễn ra từ ngày 16 - 19.11.2000. Đây là lần đầu tiên một chủ nhân Nhà Trắng đương nhiệm đến thăm VN sau khi chiến tranh kết thúc tròn 1/4 thế kỷ và 5 năm sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ.
Chuyến thăm được đánh giá là có ý nghĩa rất to lớn, mở ra chương mới trong quan hệ giữa 2 nước, góp phần mở đường cho các chuyến thăm năm 2006 của Tổng thống George W.Bush và đương kim Tổng thống Barack Obama từ ngày 23 - 25.5 tới đây.
Vì ý nghĩa đặc biệt mang tính lịch sử của chuyến thăm, hai bên khi đó đều rất coi trọng và chuẩn bị rất chu đáo. “Ông Clinton tới VN vào giữa tháng 11 nhưng công tác chuẩn bị cho chuyến thăm được triển khai trước đó 4 - 5 tháng”, nguyên Đại sứ VN tại Israel Đinh Xuân Lưu cho Thanh Niên hay. Vào thời điểm năm 2000, Đại sứ Lưu đang đảm nhiệm vai trò Vụ trưởng Vụ Lễ tân (Bộ Ngoại giao).