logo

Tìm một số từ Hán Việt có yếu tố "nhân" được dùng với nghĩa như trong từ "nhân nghĩa"

“Nhân” là một từ Hán Việt được dùng phổ biến trong văn học. “Nhân” kết hợp với những từ khác sẽ tạo thành một nghĩa mới, ví dụ như nhân nghĩa, nhân hậu, nhân từ,… Hãy cũng Toploigiai tìm một số từ Hán Việt có yếu tố "nhân" được dùng với nghĩa như trong từ "nhân nghĩa" nhé!


Chữ “Nhân” là gì?

Chữ “nhân” trong tiếng Hán được viết là 人 có nghĩa là người. Chỉ với hai nét mà chữ “nhân” có ý nghĩa vô cùng to lớn. Bất kì ai sinh ra và lớn lên đều phải học cách làm người. “Nhân” được thể hiện ở tôn trọng người khác, nghĩ cho người khác. Mỗi hành động, suy nghĩ đều đặt mình ở vị trí của đối phương, thì không gây ra oán hận.


Nhân nghĩa là gì?

Nhân nghĩa là lòng thương người, đối xử với mọi người theo lẽ phải, sẵn sàng chia sẻ, đồng cảm với người khác. Tư tưởng nhân nghĩa được nhắc đến nhiều trong Nho giáo để hướng con người học cách làm người tử tế, biết cho đi thì mới mó thể nhận lại.

Tìm một số từ Hán Việt có yếu tố "nhân" được dùng với nghĩa như trong từ "nhân nghĩa"

Nhân nghĩa được biểu hiện bằng những hành động:

- Luôn biết quý trọng đạo lí và giữ chữ tín, có tấm lòng nhân ái, biết yêu thương, giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn, hoạn nạn.

- Người nhân nghĩa họ sống vị tha, cao thượng, không so đo, tính toán với người khác nên luôn được mọi người yêu quý, kính trọng.

- Có tấm lòng bao dung, độ lượng, biết tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống hàng ngày.

Xã hội còn nhiều hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh nên chúng ta hãy sống có nhân nghĩa, biết yêu thương, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau để giúp xoa dịu nỗi đau, cùng nhau cùng phát triển.


Tìm một số từ Hán Việt có yếu tố "nhân" được dùng với nghĩa như trong từ "nhân nghĩa"

- Nhân hậu: có lòng thương người, luôn mong muốn đem lại điều tốt lành cho người khác, dễ dàng tha thứ cho những lỗi lầm của người khác.

- Nhân đức: có đức tính hiền lành, sống biết trước, biết sau, biết đối nhân xử thế.

- Nhân từ: Hiền lành và có lòng thương người.

- Nhân ái: biết chia sẻ, cảm thông với người khác khi họ gặp khó khăn, hoạn nạn.

- Nhân đạo: một đạo lý của con người, thể hiện sự yêu thương, quý trọng và bảo vệ con người.

- Nhân hòa: sự hòa hợp giữa người với người trong các mối quan hệ, sống tốt đẹp với tất cả mọi người.

icon-date
Xuất bản : 10/05/2023 - Cập nhật : 30/06/2023
/*
*/