Thời Lý các vị vua rất quan tâm đến nông nghiệp. Triều đình cấm giết hại trâu bò, khuyến khích việc khai khẩn đất hoang, chăm lo công tác thủy lợi. Làm cho nông nghiệp thời Lý phát triển
A. Triều đình cấm giết hại trâu bò, khuyến khích việc khai khẩn đất hoang, chăm lo công tác thủy lợi
B. Đất nước ổn định, nông dân có điều kiện sản xuất
C. Triều đình chăm lo công tác thủy lợi
D. Triều đình khuyến khích việc khai khẩn đất hoang, mở rộng diện tích canh tác
Trả lời:
Đáp án đúng: A. Triều đình cấm giết hại trâu bò, khuyến khích việc khai khẩn đất hoang, chăm lo công tác thủy lợi
Triều đình cấm giết hại trâu bò, khuyến khích việc khai khẩn đất hoang, chăm lo công tác thủy lợi. Làm cho nông nghiệp thời Lý phát triển
Vào thời Lý, các vị vua rất quan tâm đến hoạt động nông nghiệp như:
– Ruộng đất gồm ruộng công làng xã; ruộng phong cấp cho con cháu, và người có công; ruộng khai hoang.
– Khuyến khích khai khẩn đất hoang
– Thủy lợi: cho đào kênh, khơi ngòi, đắp đê.
– Ban hành lệnh cấm mổ trộm trâu bò để bảo vệ sức kéo.
– Hàng năm, vào mùa xuân nhà vua làm lễ tế thần Nông, xong tự cầm cày – lễ Tịch Điền
=> Điều này làm cho nền nông nghiệp phát triển, mùa màng bội thu.