Câu trả lời chính xác nhất: Tình trạng của những người nông dân dưới chế độ phong kiến mà địa vị của họ phụ thuộc vào người chủ đất và thân phận giống như một người nô lệ ở các nông trang hay nông trại thời kỳ đó được gọi là tá điền. Nói cách khác, tá điền là là một bộ phận của giai cấp nông dân không có ruộng đất phải làm ruộng thuê, nộp tô cho địa chủ.
Để hiểu rõ hơn về tá điền là gì các bạn cùng Top lời giải đi tìm câu trả lời ở bài viết dưới đây nhé!
Tá điền là những người nông dân lao động trong lĩnh vực nông nghiệp và hoạt động chính là canh tác ruộng đất. Đây là những nông dân không có đất riêng, phải canh tác trên những ruộng đất thuộc sở hữu của người khác (của địa chủ hoặc điền chủ), những ruộng đất thuộc sở hữu hoặc thuê bởi một quý tộc hoặc những người có tài sản.
Nói cách khác, tá điền là là một bộ phận của giai cấp nông dân không có ruộng đất phải làm ruộng thuê, nộp tô cho địa chủ.
Địa chủ Việt Nam không tham gia lao động mà sống và làm giàu dựa vào bóc lột nông dân dưới các hình thức địa tô, nợ lãi và thuê mướn nhân công. Địa tô là hình thức bóc lột đặc trưng của chế độ phong kiến, còn nợ lãi cũng là hình thức bóc lột rất phổ biến. Hai giai cấp cơ bản ở chế độ phong kiến Việt Nam gồm:
* Địa chủ phong kiến:
- Một bộ phận địa chủ phong kiến đầu hàng làm tay sai, cấu kết với đế quốc để áp bức, bóc lột nhân dân, số lượng ngày càng tăng thêm.
- Địa vị kinh tế được tăng cường, nắm trong tay nhiều ruộng đất, nắm chính quyền ở các địa phương.
- Quan lại và nông dân giàu chiếm nhiều ruộng đất, có quyền lực trở thành địa chủ
- Bóc lột khá phổ biến của loại địa chủ nhỏ và một số địa chủ vừa có mấy kiểu: công năm, công tháng, công mùa và công ngày. Những người đi ở năm cho địa chủ thường là những lực điền có khả năng lao động tốt.
- Địa chủ còn mướn cả đàn bà hay trẻ con ở năm để bảo đảm những việc như chăn trâu, cắt cỏ, tát nước, gánh phân… quan hệ lệ thuộc giữa chủ nợ và con nợ, giữa tá điền với chủ đất.
* Nông dân:
- Chiếm số lượng đông đảo, cuộc sống của người nông dân cực khổ trăm bề.
+ Bị tước đoạt ruộng đất, phải gánh chịu nhiều thứ thuế và khoản phụ thu khác.
+ Những người nông dân bị phá sản, có người ở lại nông thôn làm tá điền, một số phải bỏ làng quê đi làm phu cho các đồn điền hoặc ra thành thị kiếm sống,…
- Có tinh thần yêu nước, hăng hái tham gia cuộc đấu tranh chống đế quốc, phong kiến.
- Nông dân tá điền bị mất ruộng đất, phải nhận ruộng của địa chủ để canh tác và phải nộp một phần hoa lợi cho địa chủ
=> Địa tô thường chiếm ít nhất một nửa giá trị hoa lợi thu hoạch phải nộp cho địa chủ, còn tá điền hưởng phần còn lại nhưng phải chịu mọi chi phí sản xuất, chưa kể những khoản tô phụ và đóng góp khác cho địa chủ
----------------------
Trên đây là tổng hợp kiến thức của Top lời giải về tá điền là gì. Qua bài viết này, mong rằng các bạn sẽ bổ sung thêm cho mình thật nhiều kiến thức và học tập thật tốt nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đọc bài viết!