Câu trả lời chính xác nhất: Trong hệ sinh thái các sinh vật sống cần sử dụng và luân chuyển năng lượng để duy trì và thực hiện các hoạt động sống. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái thực chất là năng lượng mặt trời được dẫn truyền vào hệ nhờ quá trình quang hợp của thực vật. Nếu không có mặt trời sinh vật không thể hoạt động và phát triển bình thường, có thể dẫn đến hiện tượng tuyệt diệt. Vì vậy ta có thể nói “Nếu Mặt Trời không còn tồn tại thì Trái Đất sẽ bị hủy diệt”.
Để hiểu rõ hơn về vai trò của Mặt trời là gì? Mời các bạn cùng Top lời giải tìm hiểu nội dung sau:
Mặt Trời chính là ngôi sao ở trung tâm Hệ Mặt Trời, chiếm khoảng 99,8% khối lượng của Hệ Mặt Trời. Trái Đất và các thiên thể khác như các hành tinh, tiểu hành tinh, thiên thạch, sao chổi, và bụi quay quanh Mặt Trời. Khoảng cách trung bình giữa Mặt Trời và Trái Đất xấp xỉ 149,6 triệu kilômét (1 Đơn vị thiên văn AU) nên ánh sáng Mặt Trời cần 8 phút 20 giây mới đến được Trái Đất. Trong một năm, khoảng cách này thay đổi từ 147,1 triệu kilômét (0,9833 AU) ở điểm cận nhật (khoảng ngày 3 tháng 1), tới xa nhất là 152,1 triệu kilômét (1,017 AU) ở điểm viễn nhật (khoảng ngày 4 tháng 7). Năng lượng Mặt Trời ở dạng ánh sáng hỗ trợ cho hầu hết sự sống trên Trái Đất thông qua quá trình quang hợp,và điều khiển khí hậu cũng như thời tiết trên Trái Đất. Thành phần của Mặt Trời gồm hydro (khoảng 74% khối lượng, hay 92% thể tích), heli (khoảng 24% khối lượng, 7% thể tích), và một lượng nhỏ các nguyên tố khác,gồm sắt, nickel, oxy, silic, lưu huỳnh, magiê, carbon, neon, calci, và crom.
- Cốt lõi: nó là khu vực trung tâm của mặt trời mà từ đó tất cả các phản ứng hạt nhân bắt đầu. Kích thước của nó bằng 15/XNUMX toàn bộ mặt trời. Trong khu vực này, tất cả năng lượng được bức xạ bởi nhiệt độ cao được tạo ra. Trong một số trường hợp, nhiệt độ đã lên tới XNUMX triệu độ C. Hơn nữa, áp suất cao trong lõi của mặt trời khiến nó trở thành lõi tương đương với một lò phản ứng tổng hợp hạt nhân.
- Vùng phóng xạ: Năng lượng từ hạt nhân truyền theo cơ chế bức xạ. Trong trường này, tất cả các chất hiện có đều ở trạng thái huyết tương. Nhiệt độ ở đây không cao bằng lõi trái đất, nhưng nó đã đạt khoảng 5 triệu Kelvin. Năng lượng được chuyển đổi thành các photon, được truyền đi và tái hấp thu nhiều lần bởi các phần tử tạo nên plasma.
- Vùng đối lưu: nó là một khu vực có sự truyền năng lượng xảy ra bằng đối lưu. Vật chất không bị ion hóa, mà có một khu vực nơi các photon chạm tới khu vực bức xạ và nhiệt độ vào khoảng 2 triệu kelvins. Sự truyền năng lượng được thúc đẩy bởi sự đối lưu và xảy ra các chuyển động xoáy khí khác nhau.
- Photosphere: Nó là phần mà chúng ta nhìn thấy bằng mắt thường. Nó có thể được nhìn thấy qua kính thiên văn nhưng bạn phải có một bộ lọc để nó không ảnh hưởng đến tầm nhìn của bạn.
- Chromosphere: Nó là lớp ngoài cùng, sẽ là bầu khí quyển của nó. Độ sáng của chúng đỏ hơn và chúng có độ dày thay đổi.
- Vương miện: Nó là một lớp bất thường kéo dài trên nhiều bán kính mặt trời. Nhiệt độ của nó là hai triệu kelvin.
Trong hệ sinh thái các sinh vật sống cần sử dụng và luân chuyển năng lượng để duy trì và thực hiện các hoạt động sống. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái thực chất là năng lượng mặt trời được dẫn truyền vào hệ nhờ quá trình quang hợp của thực vật. Nếu không có mặt trời sinh vật không thể hoạt động và phát triển bình thường, có thể dẫn đến hiện tượng tuyệt diệt.
Vì vậy ta có thể nói “Nếu Mặt Trời không còn tồn tại thì Trái Đất sẽ bị hủy diệt”.
Tất cả sinh vật trên Trái Đất đều sống nhờ vào năng lượng từ ánh sáng mặt trời. Thực vật thu nhận năng lượng ánh sáng mặt trời một cách trực tiếp qua quang hợp.
Một phần năng lượng tích tụ trong sinh vật sản xuất được động vật ăn thực vật sử dụng và theo trình tự năng lượng được chuyển lên các bậc dinh dưỡng tiếp theo.
Như vậy, năng lượng trong hệ sinh thái được khởi đầu từ năng lượng mặt trời thông qua quang hợp của cây xanh.
Ví dụ, về việc điều chỉnh các kĩ thuật nuôi trồng hợp lí phù hợp với điều kiện ánh sáng để nâng cao năng suất vật nuôi và cây trồng.
- Đối với con người:
+ Chiếu sáng, phơi khô các đồ vật, lương thực, thực phẩm, làm muối …
+ Để sưởi ấm
+ Sử dụng pin mặt trời trên vệ tinh nhân tạo
+ Giúp con người, thực vật và động vật phát triển, có sự sống
+ Sử dụng pin năng lượng mặt trời cho sinh hoạt hằng ngày,...