logo

Tác giả - Tác phẩm: Trong lời mẹ hát (hoàn cảnh sáng tác, bố cục)

Tìm hiểu Tác giả tác phẩm: Trong lời mẹ hát Ngữ văn 8 Chân trời sáng tạo về tiểu sử tác giả, hoàn cảnh sáng tác, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật. Hi vọng qua bài viết dưới đây các bạn sẽ nắm vững được những kiến thức trọng tâm của bài học!

1. Tác giả Trương Nam Hương


a. Tiểu sử

- Trương Nam Hương, một nhà thơ tài hoa, sinh ngày 23-10-1963 tại Hải Phòng, nhưng lớn lên và trưởng thành ở Hà Nội. Sau đó ông chuyển đến TP Hồ Chí Minh khi mới 12 tuổi. 

- Ông tốt nghiệp Khoa Ngữ văn tại Trường Đại học Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, ông từng làm biên tập cho nhà xuất bản Công an nhân dân và báo An ninh Thế giới.

- Ông là Đảng viên Đảng CSVN; Hội viên hội nhà văn vào năm 1993.

- Ông cũng là nguyên ủy viên Hội đồng Thơ – Hội Nhà văn Việt Nam khoá VIII và khoá IX, cũng như là nguyên ủy viên Ban Chấp hành và nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Thơ – Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh trong 3 khóa (2000-2015). Ngoài ra, ông cũng từng là nguyên ủy viên Ban Chấp hành và Trưởng ban Công tác hội viên của Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh khóa VII (2015-2020).

- Hiện nay, ông đang là Phó Chủ tịch Hội đồng Thơ – Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh khóa VIII (2021-2025) và tiếp tục sáng tác tại TP Hồ Chí Minh.


b. Các giải thưởng tiêu biểu

- Giải thưởng thơ Văn nghệ Quân đội (1989-1990)

- Giải thưởng thơ Hội Nhà văn Việt Nam 1991

- Tặng thưởng Văn học Thiếu nhi Hội Nhà văn Việt Nam 1995

- Giải thưởng thơ Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam 2000

- Gương mặt Văn học 20 năm TP Hồ Chí Minh 1975-1995

- Giải thưởng thơ dịch của Tạp chí Văn học nước ngoài năm 1996

- Gương mặt Văn học 30 năm TP Hồ Chí Minh 1975-2005

- Danh hiệu Nhà thơ được yêu thích nhất 1992 (báo Người lao động)

- Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam 2007

- Giải thưởng Văn học TP Hồ Chí Minh 2009

- Giải nhất thơ báo Sài Gòn giải phóng 2010.


c. Tác phẩm nổi bật

- Khúc hát người xa xứ (Thơ, NXB Trẻ, năm 1990)

- Cỏ, tuổi hai mươi (Thơ, NXB Văn Nghệ, năm 1992)

- Ban mai xanh (Thơ, NXB Đồng Nai, năm 1994)

- Hè phố tuổi thơ (Văn, NXB Trẻ, năm 1992)

- Ngoảnh lại tháng năm (Thơ, NXB Văn học, năm 1995)

- Thơ tình Trương Nam Hương (Thơ, NXB Đồng Nai, năm 1995)

- Viết tặng những mùa xưa (Thơ, NXB Thanh niên, năm 1999)

- Thơ với tuổi thơ (Thơ, NXB Kim Đồng, năm 2005)

- Đường thi ngẫu dịch (Thơ dịch, NXB Thanh niên, năm 2007)

- Ra ngoài ngàn năm (Thơ, NXB Văn học, năm 2008)

- Minithơ (Thơ, NXB Thanh niên, năm 2008)

- Thời nắng xanh và những bài thơ khác (Thơ, NXB Hội Nhà văn, 2022).


2. Tác phẩm Trong lời mẹ hát


a. Thể loại

Thơ tự do


b. Bố cục

Bố cục của bài thơ gồm 3 phần:

- Phần 1 (Khổ 1, 2): Lời ru của mẹ chứa những kỷ niệm tuổi thơ

- Phần 2 (Khổ 3, 4, 5, 6, 7): Theo thời gian, mẹ ngày càng già đi

- Phần 3 (Khổ cuối): Niềm tin về tương lai của người con

Tác giả - Tác phẩm: Trong lời mẹ hát

c. Phong cách ngôn ngữ, phương thức biểu đạt

- Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

- Phương thức biểu đạt chính: biểu cảm


d. Nội dung chính

Bài thơ "Trong lời mẹ hát" của Trương Nam Hương là lời tâm sự của tác giả về tình cảm đặc biệt giữa mẹ và con, được thể hiện qua những lời ru, bài ca mà mẹ dành cho con. Trong bài thơ, tác giả miêu tả về những kỷ niệm đẹp trong tuổi thơ của mình, khi nghe lời mẹ hát những bài ca dao, những câu chuyện cổ tích về quê hương, dòng sông và thiên nhiên xung quanh. Tác giả cũng nhắc đến hình ảnh của cánh cò trắng, dải đồng xanh và màu vàng hoa mướp, tất cả đều là những kỷ niệm đẹp của thời thơ ấu. Bài thơ cũng miêu tả về sự già đi của mẹ, với mái tóc trắng, lưng còng xuống. Thời gian đã làm mẹ già đi nhưng tình yêu của mẹ vẫn dành cho con luôn bền chặt và không thay đổi. Bài thơ kết thúc với lời hy vọng của tác giả về tương lai, khi tác giả lớn lên, trưởng thành đón nhận cuộc sống và con đường tương lai của mình, nhưng trong tâm trí vẫn giữ mãi những lời ru, bài hát của mẹ để tạo nên động lực và sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.


e. Đặc sắc nghệ thuật

-Tác giả sử dụng vần cách; nhịp 2/4, 3/3; hình ảnh đa dạng, gần gũi, bình dị giúp truyền tải tư tưởng, cảm xúc của nhà thơ

- Bài thơ cũng sử dụng các hình ảnh thiên nhiên như: dòng sông, cánh cò trắng, dải đồng xanh, màu vàng hoa mướp để miêu tả lại những ký ức đẹp trong tuổi thơ của tác giả. Những từ ngữ được sử dụng một cách đơn giản, gần gũi, dễ hiểu nhưng lại rất sâu sắc và ý nghĩa, khiến người đọc dễ dàng đồng cảm và cảm nhận được tình cảm sâu sắc trong bài thơ. 

- Bên cạnh đó, việc sử dụng các hình ảnh, từ ngữ và âm nhạc trong bài thơ tạo nên một không gian tưởng tượng sống động, gần gũi, giúp người đọc hiểu thêm về những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương, đồng thời thể hiện tình yêu và sự tôn trọng của tác giả dành cho mẹ và đất nước.

-----------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn hệ thống những kiến thức trọng tâm về Tác giả, tác phẩm Trong lời mẹ hát. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Chúc các bạn học tốt!

icon-date
Xuất bản : 27/03/2023 - Cập nhật : 30/06/2023