logo

Tác giả Mô - li - e (tiểu sử, sự nghiệp, tác phẩm)

Mô - li - e là một người đa tà, ông vừa viết kịch, viết văn, làm thơ, là diễn, ông được nhận xét là một trong số các nhà văn vĩ đại nhất của ngôn ngữ Pháp và văn học phổ quát. Để hiểu thêm về tác giả này, mời các bạn cùng tham khảo bài viết về Tác giả Mô - li - e.


1. Tiểu sử tác giả 

- Mô- li- e tên (Molière) tên khai sinh là Jean- Baptiste Poquelin. Sinh ngày 15 tháng 1 năm 1622 mất ngày 17 tháng 2 năm 1673. Là một người đa tà, ông vừa viết kịch, viết văn, làm thơ, là diễn viên. Mô- li- e được nhận xét là một trong số các nhà văn vĩ đại nhất của ngôn ngữ Pháp và văn học phổ quát.

- Mô- li- e được sinh ra trong một gia đình khá giả tại Pari, năm lên mười tuổi Mô- li- e mồ côi mẹ. Ông theo học tại trường Collège de Clermont, học sinh ở đây đa phần học bằng tiếng Latinh

- Được sự bảo trợ từ các quý tộc Philippe I, Công tước xứ Orleans,… Mô- li- e đã biểu diễn một màn trình diễn ấn tượng tại Louvre trước mặt Nhà vua. Sau đó, Mô- li- e đã được cấp quyền cho phép sử dụng salle du Petit-Bourbon gần Louvre, đây là một căn phòng rộng được dùng để trình diễn cho những buổi biểu diễn sân khấu. Tiếp theo đó, Mô- li- e được cấp thêm quyền sử dụng nhà hát. Không làm khán giả thật vọng, Mô- li- e tạo được tiếng vang và thành công lớn qua các vở kịch đặc sắc. Với sự ưu ái của hoàng gia, ông và đoàn kịch đã nhận được một khoản trợ cấp cùng danh hiệu “Đoàn kịch của nhà vua”. 

- Năm 1658, ông thành lập đoàn kịch của riêng mình, được biết đến với cái tên Troupe de Monsieur, và bắt đầu viết và sản xuất các vở kịch của riêng mình.

- Năm 1673, trong khi đang trình diễn đóng vai một người bệnh, khi vở kịch tới đoạn cao trào, ông đã bị ho và xuất huyết, cuối cùng ông vẫn hoàn thành biểu biểu diễn và được đưa về nhà rồi mất sau đó vài giờ. Theo luật lệ, một diễn viên kịch như Mô- li- e không được an tán theo những nghi lễ của nhà thờ, nhưng nhờ có sự can thiệp của nhà vua, ông đã được chôn cất ở nơi đây.


2. Sự nghiệp của Mô - li - e

- Để cạnh tranh với các đoàn kịch khác, ông bắt đầu sáng tác những tác vở kịch riêng cho đoàn của mình. Chỉ vài năm sau, tên tuổi của ông và đoàn kịch lên như diều gặp gió, đã gây được ấn tượng và nhận được nhiều sự ủng hộ từ các bá tước. Từ đó, đoàn kịch của ông thường xuyên được tới biểu diễn ở nhà hát Bourbon. Và cũng kể từ lúc ấy, Mô- li- e đã đoạn tuyệt với bi kịch, chỉ diễn những vai hài kịch, đồng thời phanh phui, lột trần những thói hư tật xấu của xã hội thương lưu ở Pháp, được đông đảo quần chúng nhân dân ủng hộ.


3. Các tác phẩm của Mô - li - e

Năm 1655, vở kịch thơ đầu tiên ông sác tác đó là “Gàn dở”, từ 1672 - 1673 vở kịch cuối cùng được ông viết là “Bệnh giả tưởng”. Một số các tác phẩm nổi tiếng khác của Mô-li-e là: ác-tuýp (1664), Đông Gioăng (1665), Lão hà tiện (1668), Trưởng giả học làm sang (1670),...

Molière đã viết nhiều vở kịch, nhưng ông không viết cuốn truyện nào theo nghĩa truyền thống. Các tác phẩm của anh ấy chủ yếu là những vở kịch được biểu diễn trên sân khấu hơn là những cuốn sách để đọc. Tuy nhiên, các vở kịch của ông đã được chuyển thể thành nhiều dạng khác nhau, bao gồm tiểu thuyết, truyện tranh và tiểu thuyết đồ họa.

Một số ví dụ về chuyển thể Molière bao gồm:

"Tartuffe: Kẻ mạo danh" của Scott McCloud - tiểu thuyết đồ họa chuyển thể từ vở kịch "Tartuffe" của Molière.

"The Misanthrope" của Molière, do Richard Wilbur dịch - tiểu thuyết hóa vở kịch "The Misanthrope" của Molière.

"The Miser" của Molière, được chuyển thể bởi Sean Foley và Phil Porter - chuyển thể sân khấu từ vở kịch "The Miser" của Molière.

"Don Juan" của Molière, được dịch bởi Brett B. Bodemer - một bản dịch tiếng Anh hiện đại của vở kịch "Don Juan" của Molière.

"Quý ông tư sản" của Molière, được chuyển thể bởi Roger McGough - một phiên bản hiện đại hóa vở kịch "Quý ông tư sản" của Molière.

Mặc dù Molière không tự viết truyện, nhưng các vở kịch của ông đã truyền cảm hứng cho vô số tác phẩm chuyển thể và tiếp tục được đọc và biểu diễn rộng rãi cho đến ngày nay.


4. Phong cách sáng tạo của Mô-li-e

Các vở kịch của Molière được đặc trưng bởi sự dí dỏm, châm biếm và bình luận xã hội. Các tác phẩm nổi tiếng nhất của ông bao gồm "Tartuffe", "The Misanthrope", "The School for Wives" và "The Imaginary Invalid." Những vở kịch này thường chỉ trích thói đạo đức giả và các quy ước xã hội thời bấy giờ, đặc biệt là trong tầng lớp quý tộc và nhà thờ.

Bất chấp sự nổi tiếng của các vở kịch của mình, Molière thường xuyên phải đối mặt với sự kiểm duyệt và phản đối của chính quyền, đặc biệt là nhà thờ. Anh ta thậm chí còn bị bỏ tù một thời gian ngắn vì vở kịch "Tartuffe", vở kịch được coi là một cuộc tấn công vào nhà thờ. Tuy nhiên, ông vẫn tiếp tục viết và biểu diễn cho đến khi qua đời vào năm 1673, khi đóng vai chính trong vở kịch cuối cùng của mình, "The Imaginary Invalid."

--------------------------------------------

Trên đây, Toploigiai đã cung cấp cho các bạn các thông tin và tư liệu về Tác giả Mô - li - e. Hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập. Chúc các bạn đạt kết quả tốt trong các kì thi sắp tới.

icon-date
Xuất bản : 18/01/2023 - Cập nhật : 15/07/2023