logo

Sử dụng cây thông giáng sinh ở nước Nga từ thời Peter Đại đế là ảnh hưởng của quốc gia nào?

Cùng với ông già Noel, cây thông Noel trang trí rực rỡ là hình ảnh xuất hiện nhiều nhất trong mỗi dịp Giáng sinh. Sử dụng cây thông giáng sinh ở nước Nga từ thời Peter Đại đế là ảnh hưởng của quốc gia nào? Thông tin sẽ được Toploigiai chia sẻ ngay trong bài viết này.


Câu hỏi: Sử dụng cây thông giáng sinh ở nước Nga từ thời Peter Đại đế là ảnh hưởng của quốc gia nào? 

A. Anh 

B. Pháp 

C. Đức 

D. Ý

Đáp án đúng là: C. Đức


Giải thích của giáo viên Toploigiai việc chọn đáp án C

Sử dụng cây thông giáng sinh ở nước Nga từ thời Peter Đại đế là ảnh hưởng của Đức. Cây thông được chọn cho dịp Giáng sinh cũng là vì nó vẫn có thể xanh tốt vào mùa đông lạnh giá. Nhiều quốc gia còn tin rằng màu xanh chính là thứ bùa giúp xua đuổi tà ma và bệnh tật.


- Nguồn gốc cây thông Noel

Theo truyền thuyết, ngay từ khoảng năm 2.000 đến 1.200 trước Công nguyên, ở châu Âu đã có tục lệ trưng bày cây thông épicéa vào ngày 24/12, được xem là ngày tái sinh của thần Mặt trời. Trước đây, người Đông Âu (Celtes) dùng lịch theo chu kì Mặt trăng, mỗi tháng của năm đều liên kết với một loại cây. Ngày 24/12 nhằm tiết Đông chí được đặt tên là tùng bách (épicéa). Để làm lễ cho ngày Đông chí, người ta trưng bày một cây thông xanh tượng trưng cho sự sống, được trang trí bởi trái, hoa và lúa mì.

Năm 354, Giáo hội Công giáo định lễ Giáng sinh vào ngày 25/12. Theo dòng thời thời gian, cây thông Noel đã trở thành hình ảnh thân quen mỗi dịp Giáng sinh.

Sử dụng cây thông giáng sinh ở nước Nga từ thời Peter Đại đế là ảnh hưởng của quốc gia nào?


- Ý nghĩa cây Giáng Sinh

Cây Giáng Sinh (cây thông Noel) được xem là cây phục sinh, biểu tượng cho sự sống mạnh mẽ, vượt qua mọi trở ngại, xua đuổi tà ma, mang lại cuộc sống phồn vinh, no ấm. Do là loại cây sống trong một khí hậu khắc nghiệt nhất mà vẫn giữ được dáng vẻ mạnh mẽ, xanh tươi và mang màu xanh vĩnh cửu nên cây thông được xem là biểu tượng sự sống của người cổ đại. Hiện nay, khắp nơi trên thế giới đều tổ chức lễ Giáng sinh và trưng bày cây thông Noel. Nó được xem là hạnh phúc của mỗi người từ người già cho đến trẻ nhỏ.


- Nguồn gốc sử dụng cây thông Noel tại Nga

Không giống với ngày Giáng sinh của các nước khác, Giáng sinh tại Nga diễn ra vào ngày 7/1 theo lịch Nga thay vì ngày 25/12 như thông lệ. Đây là điều đặc biệt trong lễ Giáng sinh của người Nga mà Peter Đại Đế – Peter Alekseevich Romanov, vị hoàng đế ưu tú của đất nước này mang lại. Mặc dù có sự khác biệt với nhiều nước, lễ hội Giáng sinh vẫn là một trong những ngày lễ chính của những người Nga theo đạo Cơ Đốc chính thống.  Peter Đại Đế cũng là người đã thêm văn hoá sử dụng cây thông Noel, điều này học hỏi từ nước Đức.

Nhiều truyền thống Giáng sinh của Nga có nguồn gốc từ văn hóa ngoại giáo (pagan) có trước khi Thiên Chúa giáo xuất hiện tại đây. Phong tục Giáng sinh lâu đời của Nga bao gồm: hát mừng, xem bói và tuân thủ chế độ nhịn ăn nghiêm ngặt trong bốn mươi ngày cho tới đêm trước Giáng sinh. Các nghi lễ lâu đời được tổ chức từ cuối tháng 12 cho đến khoảng giữa tháng Một nhằm mang lại một năm tốt lành với mùa màng bội thu. Khi Thiên Chúa giáo đến Nga, những nghi lễ này đã biến đổi và hòa nhập với các phong tục của tôn giáo mới, tạo ra một tổ hợp độc đáo các truyền thống Giáng sinh vẫn còn được duy trì ở Nga ngày nay.

>>> Xem thêm: Peter Đại đế đã yêu cầu quý tộc nam làm gì để áp đặt những đặc điểm nhận dạng mới cho giới thượng lưu ở nước Nga thời Trung đại?

icon-date
Xuất bản : 01/10/2022 - Cập nhật : 01/10/2022