Gợi ý:
a. Đề yêu cầu chứng minh vấn đề: khi được hưởng thành quả thì phải nhớ ơn người làm nên thành quả đó
- Ăn quả nhớ kẻ trồng cây và Uống nước nhớ nguồn đều dùng những hình ảnh ẩn dụ có mối quan hệ nhân quả, qua đó nhấn mạnh cội
nguồn và nhắc nhở mỗi người phải biết ghi nhớ nguồn cội của những thành quả
- Lập luận chứng minh ở đây:
+ Trước hết giải thích ngắn gọn câu tục ngữ bằng việc giải thích các hình ảnh tượng trưng
+ Khẳng định tính đúng đắn bằng các lý lẽ và dẫn chứng
+ Rút ra bài học cho bản thân và mọi người
b. Đạo lí Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Uống nước nhớ nguồn: Được thừa hưởng những thành quả những gì tốt đẹp thì phải biết ơn những
người đã hy sinh vì thành quả ấy. Đó là biểu hiện của một lẽ sống đẹp, là truyền thống đạo lý của dân tộc ta.
c. Những biểu hiện
- Lễ hội tưởng nhớ tổ tiên:
+ Giỗ Tổ Hùng Vương 10 tháng 3 âm lịch
+ Giỗ Tổ Đức Thánh Trần Hưng Đạo Đại Vương
- Ngày cúng giỗ trong gia đình giàu ý nghĩa: tưởng nhớ tới người đã khuất, bày tỏ lòng biết ơn tới công dưỡng dục của ông bà cha mẹ
- Những ngày:
+ Thương binh liệt sĩ : nhớ ơn những người hy sinh vì nền độc lập dân tộc
+ Nhà giáo Việt Nam: nhớ ơn thầy cô đã có công dạy dỗ
→ Tất cả là những biểu hiện sâu sắc cho ý nghĩa của câu tục ngữ, là truyền thống đạo lí tốt đẹp của dân tộc
d. Đạo lí đã gợi dậy những suy nghĩ sâu sắc về lòng biết ơn- nét đẹp trong nhân cách làm người:
- Nhắc nhở bản thân mỗi người về đạo lý sống đền ơn đáp nghĩa
- Bản thân cần có hành động cụ thể để noi theo truyền thống này
Viết đoạn văn
- Đoạn mở bài
Dân tộc Việt Nam là dân tộc giàu nghĩa tình, con người Việt Nam luôn sống và noi theo những nét đẹp văn hóa, tạo nên truyền thống lâu
đời. Một trong số đó là truyền thống đền ơn đáp nghĩa mà ta có thể bắt gặp qua hai câu nỏi : “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” và “Uống nước
nhớ nguồn”
- Đoạn kết bài
Có thể nói rằng hai câu nói đã chứa đựng truyền thống đạo lí, nét sống đẹp của ông cha ta. Bản thân mỗi người ngay từ hôm nay cần có ý
thức sống đền ơn đáp nghĩa để xây dựng đất nước ngày càng văn minh tốt đẹp hơn.
Tham khảo toàn bộ: Soạn văn lớp 7 (ngắn nhất)