- Cả ba đề văn đều hướng tới một nội dung, ý kiến chính: có chí thì nên
- Tuy nhiên ở đề văn mẫu trực tiếp đưa ra vấn đề cần nghị luận, còn hai đề văn này người làm phải đọc và hiểu được ý nghĩa sâu xa của câu tục ngữ và bài thơ, từ đó mới rút ra được vấn đề cần nghị luận.
- Các bước làm:
* Đề 1:
- Giải thích: chi tiết câu tục ngữ “có công mài sắt có này nên kim”: “mài sắt, nên kim” tượng trưng cho gì?
- Khẳng định tính đúng đắn của vấn đề thông qua các lí lẽ:
+ Trong cuộc sống không phải cái gì cũng dễ dàng đạt được, do đó phải có chí và kiên trì thì mới đạt được thành công
+ Có chí nhất định sẽ được đến đáp
+ Người có chí là người được mọi người yêu quý kính trọng
- Chứng minh: đưa ra các dẫn chứng để thuyết phục người đọc. Ví dụ: Edison đã phải thất bại nhiều lần mới làm nên dây tóc bóng đèn,...
- Bài học cho bản thân
* Đề 2:
- Giải thích ngắn gọn nội dung của bài thơ, rút ra lời khuyên từ bài thơ
- Chứng minh tương tự như đề 1.
Tham khảo toàn bộ: Soạn văn lớp 7 (ngắn nhất)