logo

Soạn bài: Tổng kết từ vựng - Luyện tập tổng hợp (siêu ngắn)

icon_facebook

Soạn bài: Tổng kết từ vựng - Luyện tập tổng hợp (siêu ngắn)

Câu 1 (trang 158 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1)

+ Chữ “gật gù” được sử dụng thể hiện phù hợp hơn ý nghĩa cần biểu đạt

+ Vì: Từ “gật đầu” thể hiện hành động biểu hiện sự đồng ý với món ăn ngon được nấu từ rau tôm với ruột bầu, nhưng bản chất của hành động ấy chưa thể hiện được cảm xúc, tình cảm đối với món ăn. Còn từ “gật gù” biểu hiện sự đồng tình lại còn mang cả sự khen ngợi dành cho món ăn đó, khi ăn họ cảm thấy ngon miệng mà gật gù tán thưởng. Món ăn tuy đạm bạc mà thể hiện được tình cảm vợ chồng thắm thiết, chia sẻ niềm vui bình dị.

Câu 2 (trang 158 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1)

+ Người vợ hiểu theo nghĩa gốc của từ “chân”: một bộ phận  của cơ thể con người (động vật) dùng để đi, đứng, đá, chạy, nhảy trong khi người chồng sử dụng từ “chân” theo nghĩa chuyển (Chuyển nghĩa hoán dụ), đội này chỉ có một chân sút tức là chỉ có một người giỏi ghi bàn.

   => Người vợ đã không hiểu được ý của chồng trong trường hợp này

Câu 3 (trang 158 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1)

+ Từ “vai” được dùng theo nghĩa chuyển - chuyển nghĩa theo phương thức hoán dụ

+ Từ “miệng” được dùng theo nghĩa gốc 

+ Từ  “chân” được dùng theo nghĩa gốc        

+ Từ “tay” được dùng theo nghĩa gốc     

+ Từ “đầu” được dùng theo nghĩa chuyển - chuyển nghĩa theo phương thức ẩn dụ  

 Câu 4 (trang 159 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1)

+ Trong đoạn thơ, tác giả đã sử dụng các từ ngữ theo trường từ vựng:

Trường từ vựng chỉ màu sắc: đỏ; hồng; xanh

Trường từ vựng gần gũi với lửa: lửa ; tro; cháy

Các trường từ vựng này có mối quan hệ gắn kết và chặt chẽ với nhau. Màu đỏ của áo em hay cũng chính là em đi giữa phố đông người khiến cho vạn vật cũng đổi màu (cây xanh như cũng ánh theo hồng) và trái tim "anh" cũng như trong mắt bao chàng trai khác rực sáng lên ngọn lửa mê đắm, ngất ngây, niềm yêu của ngọn lửa ấy mãnh liệt đến mức có thể cháy thành tro. Một tình cảm rất đỗi da diết và khát khao bùng cháy của nhân vật trữ tình dành cho cô gái.

Câu 5 (trang 159 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1)

- Các sự vật, hiện tượng được đặt tên: rạch Mái Giầm, kênh Bọ Mắt; kênh Ba Khía,...

- Nhận xét cách đặt tên: Các sự vật được đặt tên dựa trên đặc điểm của chúng: tên chung + đặc điểm riêng của sự vật

- Các ví dụ khác: núi Ngũ Hành Sơn, Chùa Một Cột, sông Cửu Long, cầu Rồng, sông Lục Đầu,…

Câu 6 (trang 159 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1)

Phê phán những người thích thể hiện, chuộng hình thức, sính ngoại: Từ “doctor” có nghĩa là: bác sĩ. Dù đang trong cơn đau đớn lão vẫn cố gọi là “đốc tờ” khiến người ta không khỏi phải bật cười ngán ngẩm.

Tham khảo toàn bộ: Soạn văn 9 siêu ngắn tập 1

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021

Câu hỏi thường gặp

Đánh giá độ hữu ích của bài viết

😓 Thất vọng
🙁 Không hữu ích
😐 Bình thường
🙂 Hữu ích
🤩 Rất hữu ích

Tham khảo các bài học khác

image ads